Cảnh sát cấm Park Yoo Chun và các nạn nhân xâm hại tình dục xuất ngoại

(Dân trí) - Để phục vụ công tác điều tra vụ xâm hại tình dục gây chấn động dư luận xứ Hàn, cảnh sát yêu cầu cả nam diễn viên Park Yoo Chun và cả bốn cô gái nhận là nạn nhân bị anh tấn công tình dục không được xuất ngoại trong thời gian tới.

Vào ngày 24/6, cảnh sát Gangnam ra thông báo, họ yêu cầu nam diễn viên 30 tuổi Park Yoo Chun cùng bốn cô gái tố anh tấn công tình dục trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2016, cùng họ hàng và bạn trai của những cô gái trên đều không được phép rời khỏi Hàn Quốc.


Nam diễn viên Park Yoo Chun bị cấm xuất ngoại trong thời gian cảnh sát điều tra vụ tấn công tình dục.

Nam diễn viên Park Yoo Chun bị cấm xuất ngoại trong thời gian cảnh sát điều tra vụ tấn công tình dục.

Đặc biệt, theo thông tin mới đây, chị họ của một trong bốn cô gái nhận là nạn nhân của Park Yoo Chun được phát hiện là thành viên của một tổ chức xã hội đen. Cảnh sát đang điều tra tìm hiểu liệu những cáo buộc dành cho Park Yoo Chun có liên quan tới tổ chức xã hội đen hay không. Sau khi các nạn nhân đều đã đưa ra lời khai theo yêu cầu của cảnh sát, họ sẽ mời Park Yoo Chun tới thẩm vấn.

Nam diễn viên Park Yoo Chun bị một cô gái tố cáo lạm dụng tình dục tại một tụ điểm giải trí vào ngày 4/6 vừa rồi. Sau cô gái này, còn ba cô gái nữa cũng tố nam diễn viên 30 tuổi, hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, tấn công tình dục họ trong phòng tắm của tụ điểm giải trí.

Ngoài ra, thời điểm này, cảnh sát đang tích cực điều tra, thu thập chứng cứ và thông tin tại bốn địa điểm bị nghi ngờ diễn ra bốn vụ tấn công tình dục. Họ không loại trừ khả năng, những địa điểm này là các tụ điểm mua bán dâm trái phép và có liên quan tới các tổ chức xã hội đen.

Park Yoo Chun hiện vẫn giữ im lặng trước mọi thông tin hướng về phía anh. Anh nhường quyền trả lời cho công ty quản lý và luật sư. Dù sự việc chưa được ngã ngũ nhưng hình ảnh và danh tiếng của Park Yoo Chun trong mắt người hâm mộ châu Á đã phần nào bị “lung lay”.

Mi Vân