Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans

(Dân trí) - Phim ảnh vốn không phải thực tế nên chuyện sai sót cũng chỉ là điều thường tình. Tuy nhiên, đã có kha khá “hạt sạn” trong các bộ phim nổi tiếng “qua mặt” được khán giả và hút khách ầm ầm.

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 1.

Theo dòng chảy thời trang thì quần jean đã được ưa chuộng từ những năm 60. Tuy nhiên, quần soóc jean thì phải mất thêm một thập kỷ nữa mới trở nên phổ biến và bộ phim "Dirty dancing" quả thực đã đi trước thời đại.

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 2.

Nhiều "mọt" phim đã nhận ra đồng hồ nhân vật đặc vụ FBI trong "American hustle" đeo là chiếc Rolex GMT-Master II 116718. Điều đáng nói là dòng đồng hồ này chỉ được cho ra mắt vào năm 2007 và với bối cảnh phim vào những năm 1970 thì chiếc đồng hồ này hẳn đã được "xuyên không".

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 3.

Một chiếc ống nhòm quả thực sẽ giúp ích rất nhiều cho việc quan sát và vào năm 1608, phát minh này đã chính thức được ra đời. Tuy nhiên, trong "Robin Hood: Prince of Thieves" thì dù chỉ mới ở thế kỷ 12, các nhân vật đã có được công cụ hữu ích này.

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 4.

Trong "Terminator Genisys" thì các khán giả có thể thấy các thế hệ xe Toyota Prius (2009), Land Rover Range Rover (2002) và Dodge Charger SRT8 (2012) ngay ở thời điểm ngày 29/8/1997.

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 5.

Trong phim "The Aviator" thì ngay từ năm 1950, hãng hàng không Trans World Airlines đã xuất hiện. Tuy nhiên, theo đúng dòng tiểu sử của nhân vật Howard Hughes thì vào thời điểm đó, Trans World Airlines vẫn còn mang tên cũ là Transcontinental & Western Air.

Càng nhiều “sạn”, phim bom tấn càng “hút” fans - Ảnh 6.

Bối cảnh phim "Singin’ in the rain" diễn ra trong những năm 1920 nhưng chiếc váy hồng hợp mốt này thì phải đến những năm 1950 mới chính thức xuất hiện.

Dung Nhi

Theo BR