Cách vợ tỷ phú gốc Việt giấu hai con gái “lá ngọc cành vàng” trong Vbiz

(Dân trí) - Hình ảnh cận mặt hai công chúa “lá ngọc cành vàng” của ca sĩ Hà Phương với tỷ phú gốc Việt Chính Chu được bảo vệ. Khi hỏi, kết hôn với chồng tỷ phú có áp lực hay không, Hà Phương chia sẻ, các con chính là “vũ khí sắc bén” giữ chồng.

Ở showbiz Việt, nhiều gia đình nghệ sĩ thường công khai hình ảnh con trước mong muốn của người hâm mộ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ - tỷ phú Hà Phương là một ngoại lệ. Cô là người không bao giờ muốn để hình ảnh của hai con gái Angelina và Diana xuất hiện trước truyền thông.

Mới đây nữ ca sĩ và hai con đến trường quay thu hình về bolero. Cô làm giám khảo cùng các nghệ sĩ gạo cội như danh ca Phương Dung, Mạnh Đình…
Mới đây nữ ca sĩ và hai con đến trường quay thu hình về bolero. Cô làm giám khảo cùng các nghệ sĩ gạo cội như danh ca Phương Dung, Mạnh Đình…
Trong suốt 4 giờ ghi hình, hai con gái của cô chăm chú theo dõi phần nhận xét của mẹ. Tuy nhiên, ống kính truyền thông chỉ có thể chụp từ sau lưng hai cô bé để lưu giữ những kỉ niệm của hai mẹ con chứ không chụp chính diện, cận mặt. Trước đó, dù nhiều lần cùng con đi chơi hay làm từ thiện, cô cũng tránh tối đa không cho hình ảnh hai con bị lộ.
Trong suốt 4 giờ ghi hình, hai con gái của cô chăm chú theo dõi phần nhận xét của mẹ. Tuy nhiên, ống kính truyền thông chỉ có thể chụp từ sau lưng hai cô bé để lưu giữ những kỉ niệm của hai mẹ con chứ không chụp chính diện, cận mặt. Trước đó, dù nhiều lần cùng con đi chơi hay làm từ thiện, cô cũng tránh tối đa không cho hình ảnh hai con bị lộ.
Cô tâm sự bản thân luôn muốn con được an toàn và có tuổi thơ bình yên như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hà Phương càng không muốn các con nghĩ mình nổi tiếng và bị lệ thuộc vào hào quang của bố mẹ.
Cô tâm sự bản thân luôn muốn con được an toàn và có tuổi thơ bình yên như bao nhiêu đứa trẻ khác. Hà Phương càng không muốn các con nghĩ mình nổi tiếng và bị lệ thuộc vào hào quang của bố mẹ.
“Trong mỗi chuyến đi tôi muốn con mình sẽ học được cách yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh”, cô nói. Có lần, khi được hỏi, kết hôn với chồng tỷ phú có khiến Hà Phương áp lực chuyện giữ chồng hay không, cô chia sẻ, hai con gái chính là “vũ khí sắc bén” giữ chồng. Chồng cô - tỷ phú Chính Chu rất thương hai con và nói rằng đó là người yêu của mình, mỗi lần đi làm về đều sà vào chơi với hai cô công chúa hoặc quay sang trêu chọc vợ.
“Trong mỗi chuyến đi tôi muốn con mình sẽ học được cách yêu thương, sẻ chia với mọi người xung quanh”, cô nói. Có lần, khi được hỏi, kết hôn với chồng tỷ phú có khiến Hà Phương áp lực chuyện giữ chồng hay không, cô chia sẻ, hai con gái chính là “vũ khí sắc bén” giữ chồng. Chồng cô - tỷ phú Chính Chu rất thương hai con và nói rằng đó là người yêu của mình, mỗi lần đi làm về đều sà vào chơi với hai cô công chúa hoặc quay sang trêu chọc vợ.
Hà Phương là người đi hát sớm nhất trong bộ ba chị em ruột Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương. Khác với chị và em gái chủ yếu chọn hướng đi gắn liền với nhạc trẻ, suốt sự nghiệp ca hát của mình cô chỉ hát dòng nhạc dân ca, trữ tình. Cuộc đời của cô gắn liền với những bản nhạc Bolero.
Hà Phương là người đi hát sớm nhất trong bộ ba chị em ruột Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương. Khác với chị và em gái chủ yếu chọn hướng đi gắn liền với nhạc trẻ, suốt sự nghiệp ca hát của mình cô chỉ hát dòng nhạc dân ca, trữ tình. Cuộc đời của cô gắn liền với những bản nhạc Bolero.
Trước nhiều ồn ào xoay quanh về dòng nhạc này, Hà Phương cho biết, bản thân cô tin rằng, bolero phải là dòng nhạc có sức hút rất lớn nên mới có nhiều người theo đuổi, cũng như nhiều chương trình được tổ chức như vậy. Tuy vậy, cô cũng cho rằng, bolero là dòng nhạc rất khó hát, đòi hỏi người ca sĩ phải có làn hơi thật dài mới đủ sức luyến láy mang đến sự truyền cảm khi thể hiện bài hát.
Trước nhiều ồn ào xoay quanh về dòng nhạc này, Hà Phương cho biết, bản thân cô tin rằng, bolero phải là dòng nhạc có sức hút rất lớn nên mới có nhiều người theo đuổi, cũng như nhiều chương trình được tổ chức như vậy. Tuy vậy, cô cũng cho rằng, bolero là dòng nhạc rất khó hát, đòi hỏi người ca sĩ phải có làn hơi thật dài mới đủ sức luyến láy mang đến sự truyền cảm khi thể hiện bài hát.
Theo quan sát của Hà Phương, một số ca sĩ hiện nay hát bolero còn cứng, thiếu sự mượt mà, căn bản là họ chưa tập cho mình một cột hơi dài để khi thể hiện, giọng hát hoà quyện với âm nhạc trữ tình của bolero mà trở nên truyền cảm hơn nhiều. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm, các nghệ sĩ nên tôn trọng dòng nhạc cũng như cách theo đuổi đam mê âm nhạc của mỗi người.
Theo quan sát của Hà Phương, một số ca sĩ hiện nay hát bolero còn cứng, thiếu sự mượt mà, căn bản là họ chưa tập cho mình một cột hơi dài để khi thể hiện, giọng hát hoà quyện với âm nhạc trữ tình của bolero mà trở nên truyền cảm hơn nhiều. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm, các nghệ sĩ nên tôn trọng dòng nhạc cũng như cách theo đuổi đam mê âm nhạc của mỗi người.
Bản thân cô cũng luôn ủng hộ đồng nghiệp và các ca sĩ trẻ tìm tòi, sáng tạo những cái mới, tiếp nhận những giá trị của nghệ thuật nước ngoài. Tuy nhiên, cô giữ vững quan điểm nên bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa gắn liền với một giai đoạn lịch sử.
Bản thân cô cũng luôn ủng hộ đồng nghiệp và các ca sĩ trẻ tìm tòi, sáng tạo những cái mới, tiếp nhận những giá trị của nghệ thuật nước ngoài. Tuy nhiên, cô giữ vững quan điểm nên bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa gắn liền với một giai đoạn lịch sử.
“Âm nhạc không phân biệt tầng lớp hay thời gian. Khi buồn, người ta sẽ chọn những bản nhạc trữ tình, bolero. Khi vui, người ta lại tìm đến với những bản Jazz, rock… Sáng tạo đã khó, sáng tạo trên những cái cũ còn khó hơn gấp vạn lần, Hà Phương chia sẻ.
“Âm nhạc không phân biệt tầng lớp hay thời gian. Khi buồn, người ta sẽ chọn những bản nhạc trữ tình, bolero. Khi vui, người ta lại tìm đến với những bản Jazz, rock… Sáng tạo đã khó, sáng tạo trên những cái cũ còn khó hơn gấp vạn lần", Hà Phương chia sẻ.
Hà Phương bật mí, trong thời gian qua, cô đã chăm chỉ học thanh nhạc với cô giáo Alissa Gimaldi. Vì thế cô cũng tự tin hơn về âm vực và giọng hát của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô có thể hát lên tới 4 octave (4 khoảng 8). Cô thậm chí hát được giọng opera soprano (nữ cao) mà khán giả đã có dịp thưởng thức trong ca khúc Mothers lullaby đã được Milosz Jeziorski chuyển thể lời Anh từ bài hát tiếng Việt mang tên “Lời ru của Mẹ” của nhạc sĩ Kim Tuấn.
Hà Phương bật mí, trong thời gian qua, cô đã chăm chỉ học thanh nhạc với cô giáo Alissa Gimaldi. Vì thế cô cũng tự tin hơn về âm vực và giọng hát của mình. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô có thể hát lên tới 4 octave (4 khoảng 8). Cô thậm chí hát được giọng opera soprano (nữ cao) mà khán giả đã có dịp thưởng thức trong ca khúc Mother's lullaby đã được Milosz Jeziorski chuyển thể lời Anh từ bài hát tiếng Việt mang tên “Lời ru của Mẹ” của nhạc sĩ Kim Tuấn.
Tuy nhiên, cô vẫn không quên sở trường của mình. Theo lời yêu cầu của đông đảo khán giả mong muốn nghe cô hát lại dòng nhạc này, cô gửi đến khán giả ca khúc “Nhớ người tình xa” của nhạc sĩ Cao Nhật Minh.
Tuy nhiên, cô vẫn không quên sở trường của mình. Theo lời yêu cầu của đông đảo khán giả mong muốn nghe cô hát lại dòng nhạc này, cô gửi đến khán giả ca khúc “Nhớ người tình xa” của nhạc sĩ Cao Nhật Minh.

Phương Nhung
Ảnh: NVCC