Vương miện các cô dâu Hoàng gia đẹp như thế nào?

(Dân trí) - Trong ngày cưới, các cô dâu của Hoàng gia Anh quốc thực sự là những công chúa xinh đẹp như trong truyện cổ tích với đầm trắng bồng bềnh sang trọng, vương miện lấp lánh trên tóc.

Meghan Markle rạng rỡ trong đám cưới


Hôm 12/10, công chúa Eugenie đã lên xe hoa. Trong hôn lễ, cô đeo vương miện Greville Emerald Kokoshnik được bà ngoại của cô, Nữ hoàng Elizabeth cho mượn. Vương miện được tạo ra vào năm 1919 bởi Boucheron dành cho Margaret Greville, một người ủng hộ và từ thiện xã hội Anh. Khi Greville qua đời vào năm 1942, bà đã để lại vương miện cho mẹ của Nữ hoàng. Trên vương miện có viên ngọc lục bảo ở trung tâm kích thước khổng lồ lên tới 93,7 carat.

Hôm 12/10, công chúa Eugenie đã lên xe hoa. Trong hôn lễ, cô đeo vương miện Greville Emerald Kokoshnik được bà ngoại của cô, Nữ hoàng Elizabeth cho mượn. Vương miện được tạo ra vào năm 1919 bởi Boucheron dành cho Margaret Greville, một người ủng hộ và từ thiện xã hội Anh. Khi Greville qua đời vào năm 1942, bà đã để lại vương miện cho mẹ của Nữ hoàng. Trên vương miện có viên ngọc lục bảo ở trung tâm kích thước khổng lồ lên tới 93,7 carat.


Meghan, Nữ công tước xứ Sussex kết hôn với hoàng tử Harry hồi tháng 5 vừa qua. Trong ngày cưới, cựu diễn viên đeo chiếc vương miện tuyệt đẹp của Nữ hoàng Mary. Vương miện gồm 10 viên kim cương được tặng cho Mary vào năm 1893. Vương miện đã được trao cho Elizabeth khi Nữ hoàng Mary qua đời vào năm 1953. Meghan chọn vương miện cho ngày cưới của mình với Nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham.

Meghan, Nữ công tước xứ Sussex kết hôn với hoàng tử Harry hồi tháng 5 vừa qua. Trong ngày cưới, cựu diễn viên đeo chiếc vương miện tuyệt đẹp của Nữ hoàng Mary. Vương miện gồm 10 viên kim cương được tặng cho Mary vào năm 1893. Vương miện đã được trao cho Elizabeth khi Nữ hoàng Mary qua đời vào năm 1953. Meghan chọn vương miện cho ngày cưới của mình với Nữ hoàng Elizabeth tại Cung điện Buckingham.


Trong hôn lễ năm 2011, Zara Tindall đeo vương miện kiểu Hy Lạp. Chiếc vương miện nằm trong bộ sưu tập của Công chúa Anne và là một trong những món đồ bà yêu thích nhất. Chiếc vương miện từng thuộc về mẹ của hoàng tử Philip, Công chúa Andrew của Hy Lạp.

Trong hôn lễ năm 2011, Zara Tindall đeo vương miện kiểu Hy Lạp. Chiếc vương miện nằm trong bộ sưu tập của Công chúa Anne và là một trong những món đồ bà yêu thích nhất. Chiếc vương miện từng thuộc về mẹ của hoàng tử Philip, Công chúa Andrew của Hy Lạp.


Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge kết hôn vào năm 2011. Trong hôn lễ Kate đeo vương miện Cartier Halo. Nó đã được Nữ hoàng Elizabeth II cho Nữ công tước mượn. Vương miện được mua bởi cha của Elizabeth, Vua George VI, cho vợ của mình vào năm 1936. Nữ hoàng sau đó đã trao vương miện tuyệt đẹp cho Elizabeth vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô.

Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge kết hôn vào năm 2011. Trong hôn lễ Kate đeo vương miện Cartier Halo. Nó đã được Nữ hoàng Elizabeth II cho Nữ công tước mượn. Vương miện được mua bởi cha của Elizabeth, Vua George VI, cho vợ của mình vào năm 1936. Nữ hoàng sau đó đã trao vương miện tuyệt đẹp cho Elizabeth vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô.


Autumn Kelly kết hôn vào năm 2008 với Peter Phillips, con trai của Công chúa Anne, cô đeo vương miện Festoon, được trao cho Anne vào năm 1973. Anne đeo vương miện kim cương này thường xuyên và cho con dâu mới mượn trong ngày cưới.

Autumn Kelly kết hôn vào năm 2008 với Peter Phillips, con trai của Công chúa Anne, cô đeo vương miện Festoon, được trao cho Anne vào năm 1973. Anne đeo vương miện kim cương này thường xuyên và cho con dâu mới mượn trong ngày cưới.


Lady Rose đeo chiếc vương miện Iveagh trong ngày cưới của cô vào năm 2008. Vương miện được tặng cho Nữ hoàng Mary như một món quà cưới của Phu nhân Iveagh và cuối cùng được truyền cho mẹ của Lady Rose, Birgitte, Nữ công tước xứ Gloucester.

Lady Rose đeo chiếc vương miện Iveagh trong ngày cưới của cô vào năm 2008. Vương miện được tặng cho Nữ hoàng Mary như một món quà cưới của Phu nhân Iveagh và cuối cùng được truyền cho mẹ của Lady Rose, Birgitte, Nữ công tước xứ Gloucester.


Năm 2006, Laura Lopes, con gái của Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall và người chồng đầu tiên của cô, Andrew Parker Bowles kết hôn. Trong ngày cưới, Laura đeo vương miện Cubitt-Shand, vương miện từng thuộc về bà của Camilla, Sonia Cubitt, và sau này là mẹ của Camilla, Rosalind Shand.

Năm 2006, Laura Lopes, con gái của Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall và người chồng đầu tiên của cô, Andrew Parker Bowles kết hôn. Trong ngày cưới, Laura đeo vương miện Cubitt-Shand, vương miện từng thuộc về bà của Camilla, Sonia Cubitt, và sau này là mẹ của Camilla, Rosalind Shand.


Năm2002, trong ngày cưới, Nữ bá tước Ulster Claire Windsor đeo vương miện kim cương được cho là một trong sáu vương miện thuộc sở hữu của Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester, bố mẹ chồng của Claire.

Năm2002, trong ngày cưới, Nữ bá tước Ulster Claire Windsor đeo vương miện kim cương được cho là một trong sáu vương miện thuộc sở hữu của Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester, bố mẹ chồng của Claire.


Sophie kết hôn với Hoàng tử Edward, con trai út của Nữ hoàng Elizabeth, trong một đám cưới hoàng gia tại Lâu đài Windsor vào năm 1999. Vương miện kim cương của Sophie là một món quà từ Nữ hoàng. Nó được sửa chữa lại cho phù hợp với Sophie. Một phần của chiếc vương miện này từng thuộc về vương miện của Nữ hoàng Victoria

Sophie kết hôn với Hoàng tử Edward, con trai út của Nữ hoàng Elizabeth, trong một đám cưới hoàng gia tại Lâu đài Windsor vào năm 1999. Vương miện kim cương của Sophie là một món quà từ Nữ hoàng. Nó được sửa chữa lại cho phù hợp với Sophie. Một phần của chiếc vương miện này từng thuộc về vương miện của Nữ hoàng Victoria


Sarah Chatto, con gái công chúa Margaret đeo vương miện Snowdon Floral trong ngày cưới của cô vào năm 1994. Vương miện bao gồm ba chiếc vòng hoa kim cương mà Antony Armstrong-Jones tặng cho công chúa Margaret như những món quà cưới vào năm 1960.

Sarah Chatto, con gái công chúa Margaret đeo vương miện Snowdon Floral trong ngày cưới của cô vào năm 1994. Vương miện bao gồm ba chiếc vòng hoa kim cương mà Antony Armstrong-Jones tặng cho công chúa Margaret như những món quà cưới vào năm 1960.


Serena Armstrong-Jones, Nữ bá tước của Snowdon kết hôn vào năm 1993 với David Armstrong-Jones, con trai công chúa Margaret. Trong ngày cưới, Serena đeo vương miện hoa sen. Vương miện đính kim cương và ngọc trai được tặng cho công chúa Margaret bởi mẹ của bà vào năm 1959.

Serena Armstrong-Jones, Nữ bá tước của Snowdon kết hôn vào năm 1993 với David Armstrong-Jones, con trai công chúa Margaret. Trong ngày cưới, Serena đeo vương miện hoa sen. Vương miện đính kim cương và ngọc trai được tặng cho công chúa Margaret bởi mẹ của bà vào năm 1959.


Taylor, con gái của Công tước và Nữ công tước xứ Kent, đã vương miện kim cương, ngọc trai cho ngày cưới của bà vào năm 1992. Mẹ Katharine cũng từng đeo chiếc vương miện tuyệt đẹp này trong đám cưới của mình. Vương miện được cho là một phiên bản sửa đổi của một vương miện từng thuộc về Nữ hoàng Mary

Taylor, con gái của Công tước và Nữ công tước xứ Kent, đã vương miện kim cương, ngọc trai cho ngày cưới của bà vào năm 1992. Mẹ Katharine cũng từng đeo chiếc vương miện tuyệt đẹp này trong đám cưới của mình. Vương miện được cho là một phiên bản sửa đổi của một vương miện từng thuộc về Nữ hoàng Mary

Kiều Minh

Theo Town