Ca sĩ Sỹ Luân bị phản ứng vì không biết truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”

(Dân trí) - Tham gia gameshow “Đừng để tiền rơi”, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Sỹ Luân khiến nhiều khán giả “sốc” khi không biết truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt”. Anh và bạn chơi, Phương Thảo còn quả quyết rằng, ông Bụt sử dụng câu thần chú “ khắc nhập, khắc xuất” đối với… cây khế!

Sỹ Luân cùng bạn đồng hành Phương Thảo tham gia gameshow “Đừng để tiền rơi” số 98 phát sóng tối ngày 10/5. Theo luật chơi, các khách mời sẽ được cung cấp số tiền 200 triệu đồng để vượt qua 8 câu hỏi. Người chơi có quyền đặt cược số tiền vào những đáp án họ cho là đúng và chỉ giữ được số tiền đã đặt ở đáp án chính xác.

Mở đầu phần thi, với chủ đề “Ông Bụt”, Sỹ Luân và Phương Thảo nhận được câu hỏi: “Ông Bụt trong truyện cổ tích Việt Nam sử dụng câu thần chú “khắc nhập, khắc xuất” đối với loài cây nào?” và 4 đáp án được đưa ra là: cây vú sữa, cây cau, cây tre và cây khế.

Ngay khi nhận được câu hỏi, Sỹ Luân và Phương Thảo chọn ngay phương án đúng là "cây khế" và nhanh chóng dồn toàn bộ số tiền 200 triệu đồng vào đáp án này. Đến khi Phương Thảo khuyên chuyển số tiền 30 triệu vào đáp án "cây tre", Sỹ Luân còn nói chắc chắn: "Thua thì thôi, đi về!"

Sỹ Luân và Phương Thảo không biết truyện cổ tích Cây tre trăm đốt. (Ảnh cắt từ clip)
Sỹ Luân và Phương Thảo không biết truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt". (Ảnh cắt từ clip)

Sau một hồi suy nghĩ, hai người chơi lại quyết định dồn 195 triệu đồng cho phương án "cây khế" và 5 triệu đồng cho phương án "cây tre". Lựa chọn của Sỹ Luân và bạn chơi khiến MC Thành Trung và khán giả có mặt tại trường quay rất bất ngờ. Nam MC bày tỏ sự lo lắng và ưu ái đề nghị tặng Sỹ Luân và Phương Thảo 30 giây nữa để… suy nghĩ thêm.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ của MC Thành Trung, Sỹ Luân và Phương Thảo lại chuyển toàn bộ số tiền 200 triệu đồng về đáp án "cây tre" với lý do: "Ông Bụt đâu rảnh ăn khế đâu? Ông bụt xuất hiện luôn cần cái gì để chống, chẳng lẽ ông chống cây khế? Ông Bụt không thể nào chống cây khế được, phải là cây tre".

MC Thành Trung cười nói, đây cũng là một logic rất "hợp lý": "Bạn nói vậy cũng đúng. Ông Bụt xuất hiện phải chống gậy, ông không thể chống cây khế, không thể chống cây cau hay cây vú sữa được".

Cuối cùng, Sỹ Luân và Phương Thảo “chốt” 170 triệu đồng cho phương án "cây tre" và 30 triệu đồng đặt cược cho đáp án "cây khế".

MC Thành Trung bất ngờ trước đáp án của hai người chơi, anh đã dành cho họ thêm thời gian.
MC Thành Trung bất ngờ trước đáp án của hai người chơi, anh đã dành cho họ thêm thời gian.

Dù cuối cùng, nam ca sĩ và bạn đồng hành đã có phương án khả quan nhưng nhiều khán giả, ngay cả MC Thành Trung cũng bất ngờ bởi truyện cổ tích “Cây tre trăm đốt” là tác phẩm dân gian quen thuộc, đã được đưa vào chương trình sách giáo khoa cấp tiểu học.

Sỹ Luân thú nhận rằng anh chưa từng đọc truyện cổ tích này, còn Phương Thảo cho biết câu "Khắc xuất khắc nhập" nghe như câu thần chú của… truyện Alibaba?!

Sau khi chương trình lên sóng, Sỹ Luân nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Độc giả Dũng Tô bình luận: “Rất bất ngờ khi cặp Sỹ Luân không trả lời được câu hỏi khắc nhập, khắc xuất. Truyện này có trong sách giáo khoa cấp 1, bất cứ ai cũng đều học qua”. Độc giả Vương Nguyên đồng quan điểm: “Không biết Sỹ Luân và Phương Thảo sống và lớn lên như thế nào? Truyện cổ tích đứa trẻ lớp 1 lớp 2 đều biết…”. Có độc giả còn gay gắt bày tỏ: “Lạy anh chị, anh chị có trí nhớ siêu phàm quá!”.

Nguyễn Hằng