Bước nhảy Hoàn vũ kết thúc trọn vẹn

(Dân trí)-Bước nhảy Hoàn vũ đã kết thúc với chủ nhân của chiếc cúp Vàng thuộc về ca sĩ Yến Trang. Dù vẫn còn hiện diện của một số điểm khiến khán giả chưa thật sự thõa mãn nhưng với những gì đã đạt được, có thể nói chương trình kết thúc khá trọn vẹn.

Xuất hiện trên sóng truyền hình cách đây 4 năm và nổi lên như một chương trình mới lạ, thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả ngay mùa đầu tiên. Năm nay, Bước nhảy Hoàn vũ đã bước sang tuổi thứ 4 và trở thành một món ăn không còn mới lạ trong số các chương trình truyền hình thực tế hiện nay. Chính vì lẽ đó, trước khi cuộc thi năm nay được khởi động, rất nhiều khán giả đã thể hiện sự kỳ vọng của mình dành cho một chương trình mà họ đã yêu thích từ những ngày đầu mới xuất hiện tại Việt Nam.

Kết quả chung cuộc của Bước nhảy Hoàn vũ 2013 đã không có gì bất ngờ so với dự đoán ban đầu của nhiều người khi chủ nhân của ngôi vị quán quân thuộc về nữ ca sĩ Yến Trang. Dù không bất ngờ nhưng đây là một kết quả được cho là xứng đáng với những nỗ lực mà nữ ca sĩ này đã bỏ công tập luyện trong suốt thời gian tham gia Bước nhảy Hoàn vũ. Tuy vậy, cũng như bất cứ một chương trình nào khác, nhìn lại chặng đường đã đi qua với 10 liveshow, Bước nhảy Hoàn vũ cũng không tránh khỏi những hạt sạn khiến những ai yêu mến chương trình này cảm thấy chưa thật sự hài lòng.


Yến Trang giành ngôi Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ

Yến Trang giành ngôi Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ

Ngay từ khi họp báo công bố danh sách thí sinh tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2013, phần đông khán giả và giới chuyên môn nhìn vào đều có thể thấy rõ một điều, dàn thí sinh năm nay không có sự góp mặt của những tên tuổi đình đám của showbiz Việt. Nếu như 3 mùa trước, những cái tên như Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Thủy Tiên, Minh Hằng đã tạo được một sức hút nhất định… thì năm nay, độ nóng của chương trình dường như giảm đi ít nhiều khi thiếu đi những “ngôi sao nóng”. Bên cạnh đó, sự vắng bóng của những nhân tố độc, lạ gây chú ý và đóng vai trò khuấy động sân khấu như Siu Black, Minh Béo hay Phương Thanh cũng không còn hiện diện.

Ngoài ra, nhắc đến vấn đề thí sinh cũng cần phải bàn đến đối tượng dự thi của mùa giải năm nay khi hầu hết những nhân vật nổi tiếng tham gia Bước nhảy Hoàn vũ 2013 đều là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và độ tuổi chưa có sự đa dạng. Thiết nghĩ, một trong những thông điệp mà chương trình này muốn mang lại ngoài yếu tố giải trí thì đó là sự khuyến khích nhiều người tham gia bộ môn dance sport. Vì vậy, độ tuổi cũng như ngành nghề của dàn thí sinh cũng cần được mở rộng hơn nữa để đáp ứng được tiêu chí đa dạng hóa đối tượng thí sinh cũng như góp phần cỗ vũ tinh thần cho nhiều người tham gia bộ môn khiêu vũ thể thao có ích này.

Về thành phần ban giám khảo, những ai từng yêu mến cặp đôi ghế nóng Khánh Thi – Chí Anh có vẻ hơi thất vọng khi năm nay cặp đôi này đã thiếu vắng một người và chỉ còn sự hiện diện của nữ kiện tướng Khánh Thi. Vì vậy mà hàng ghế nóng Bước nhảy Hoàn vũ năm nay cũng có vẻ bớt nóng đi do không có những màn ứng khẩu và đáp trả gay gắt nhưng cũng không kém phần duyên dáng của cặp đôi kiện tướng dance sport nổi tiếng này. Bản thân nữ giám khảo Khánh Thi cũng đã từng tâm sự về sự cô đơn của mình khi thiếu vắng Chí Anh trên hàng ghế nóng Bước nhảy Hoàn vũ năm nay.

Ngoài những yếu tố trên, điểm trừ của mùa giải thứ 4 còn thuộc về cặp đôi dẫn chương trình Đông Nhi và Lương Mạnh Hải. Cả hai đã bộc lộ khá nhiều sai sót ngay từ những đêm đầu tiên của chương trình, trong khi đó khán giả vẫn chờ đợi và hy vọng cặp đôi này sẽ tiến bộ dần qua các đêm, nhưng có lẽ họ đã làm cho nhiều người phải thất vọng khi hầu như liveshow nào cũng mắc phải những lỗi đáng tiếc như quên kịch bản, phát âm sai và lủng củng. Thậm chí, đến đêm thi cuối cùng, cả hai vẫn chưa thực sự làm chủ vai trò của mình khi vẫn còn mắc nhiều lỗi không đáng có. Xem ra, cặp đôi này sẽ phải cần khá nhiều thời gian để rèn luyện khả năng ăn nói và dẫn dắt của mình nhiều hơn nữa nếu như có cơ hội hợp tác với Bước nhảy Hoàn vũ những mùa sau hoặc các chương trình khác trong vai trò MC.

Một điểm hạn chế khác trong mùa giải năm nay chính là lịch trình quá dày đặc khi các đêm thi chỉ cách nhau đúng một tuần và các thí sinh đã không có nhiều thời gian cho việc tập luyện. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ ý tưởng, dàn dựng và chuẩn bị mọi thứ dẫn đến những màn trình diễn có phần thiếu lửa trên sân khấu và chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, chính điểm hạn chế này cũng đã mang đến một điểm cộng dành cho các thí sinh, bởi họ đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể chạy theo sự căng thẳng và vất vả của những ngày tập luyện. Cũng có thể đây là lý do năm nay hầu hết các thí sinh đều là những người trẻ tuổi để đảm bảo vấn đề thể lực trong suốt quá trình tham gia. Ngoài ra, cũng cần phải khẳng định lại nét nổi bật trong dàn thí sinh năm nay chính là độ đồng đều về khả năng cũng như sự góp mặt của những gương mặt nam thanh nữ tú tạo nên một sự tươi mới cho chương trình.
Lan Phương đứng thứ 3
Lan Phương đứng thứ 3

Nhận thức được Bước nhảy Hoàn vũ đã trở thành một cái tên quá quen thuộc nên chương trình năm nay cũng đã chủ động thay áo mới cho mình bằng việc thay đổi một số nét trong luật chơi hoặc các hình thức biểu diễn. Đây cũng là một điểm sáng cần được ghi nhận từ những nỗ lực làm mới chương trình nhằm hạn chế sự nhàm chán của nhiều khán giả khi năm nay Bước nhảy Hoàn vũ đã đi đến mùa thứ 4. Một trong những điều đó chính là tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo đã tập trung vào phần chuyên môn của thí sinh nhiều hơn, cộng với những thay đổi về format như nhảy ba người, chỉ định bài nhảy cho đối thủ, đặc cách vào bán kết, đêm nhạc chủ đề Michael Jackson… Dù chưa phải là những gia vị mang tính đột phá nhưng ít nhiều những yếu tố này cũng đã giúp cho Bước nhảy Hoàn vũ có thêm một hơi thở mới so với các mùa giải trước.

Và cuối cùng, kết quả chung cuộc đã đúng với dự đoán của nhiều người quan tâm đến Bước nhảy Hoàn vũ 2013. Top 3 thí sinh bước vào chung kết đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và thể hiện hết mình, trong đó nam ca sĩ Ngô Kiến Huy nổi lên như một nhân tố bất ngờ nhất của chương trình năm nay. Điểm chung của các thí sinh còn phải kể đến, chính là sự nhiệt huyết mà họ đã gửi gắm qua từng bài nhảy để cống hiến cho khán giả những phần trình diễn hay nhất trong suốt hành trình của cuộc thi. Vì vậy, nhìn nhận một cách tổng thể, với những gì đã đạt được, có thể nói Bước nhảy Hoàn vũ đã khép lại với sự thể hiện tròn vai của mình trong mùa giải năm nay. Vẫn biết, khó có thể đòi hỏi quá cao ở một chương trình đã không còn xa lạ với nhiều người, nhưng hy vọng những năm tiếp theo, các khán giả yêu mến chương trình này sẽ thật sự được thõa mãn nhiều hơn. Khi đó, Bước nhảy Hoàn vũ sẽ phải tự vượt lên chính mình để không chỉ thể hiện tròn vai mà còn có những bứt phá trong việc mang đến những gia vị mới cho món ăn tinh thần này trong mùa giải thứ 5.
 
Ngô Kiến Huy giành giải bạc
Ngô Kiến Huy giành giải bạc

Cao Trí Hòa