Bước lên chuyến tàu điện “leng keng” tới Chợ Tết 2019

Hình ảnh tàu điện cùng với âm thanh leng keng quen thuộc dường như đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội.

 

Bước lên chuyến tàu điện “leng keng” tới Chợ Tết 2019 - 1
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tham quan chợ Tết năm nay tại khách sạn Metropole Hà Nội là “trạm” tàu điện nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, mô phỏng theo hình ảnh chiếc tàu điện xưa.
Bước lên chuyến tàu điện “leng keng” tới Chợ Tết 2019 - 2

Mỗi sảnh được trang trí như một trạm dừng tàu điện khác nhau của Hà Nội xưa với mô hình thu nhỏ của chợ Đồng Xuân, khu phố cổ Hà Nội và cây cầu Long Biên lịch sử. Không chỉ bước vào chuyến du hành xuyên thời gian, bạn sẽ còn bước vào chuyến phiêu lưu vị giác với nét đặc sắc của ẩm thực phố cổ Hà Nội như phở, bún chả và bánh cuốn.

Chợ Tết có sự tham gia của hơn 15 thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm đa dạng, phục vụ cho nhu cầu sắm Tết từ mứt Tết, thực phẩm hữu cơ chất lượng cao, đồ thủ công mỹ nghệ, rượu vang, trà và bia thượng hạng tới thời trang cao cấp...

• Thứ 7, ngày 26/1, từ 11h đến 11h30 sáng: nghệ nhân hướng dẫn cách gói bánh chưng.

• Thứ 7, ngày 26/1, từ 11h30 sáng đến 1 giờ chiều và chủ nhật, ngày 27/1 từ 10h đến 12h sáng: nghệ nhân hướng dẫn cắm hoa ngày Tết.

• Chủ nhật, ngày 27/1, từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều: nữ họa sĩ nổi tiếng Văn Dương Thành hướng dẫn vẽ tranh Tết.

Chợ Tết mở cửa tự do cho khách tham quan và mua sắm.

 

KL