Britney nói về hôn nhân

(Dân trí) - Từng trải qua cuộc hôn nhân thất bại và cay đắng với vũ công Kevin Federline nhưng công chúa nhạc Pop vẫn lạc quan khi nói về hôn nhân.

Ngày 3/1/2004, Spears kết hôn lần đầu tiên ở tuổi 23 với bạn học Jason Allen Alexander tại Las Vegas, Nevada, Mỹ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của công chúa nhạc Pop kết thúc sau đó 55 giờ với lý do Britney đưa ra là vì “thiếu hiểu biết”.

 

Tháng 7/2004, Britney đính hôn với vũ công Kevin Federline và cặp đôi này kết hôn vào ngày 18/9/2004. Sau khi có với nhau hai mặt con, cặp đôi này chia tay vào tháng 11/2006, một cuộc chia tay ầm ĩ, tốn nhiều giấy mực của báo giới.


Britney nói về hôn nhân - 1


 

Trả lời phỏng vấn tờ Us ngày 6/4 vừa qua, Britney Spears bày tỏ niềm hạnh phúc khi ở bên bạn trai Jason Trawick.

 

“Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Jason luôn khiến tôi mỉm cười và chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, là chính mình khi ở bên nhau.”

 

Khi được hỏi về lễ cưới trong tương lai, Britney Spears mỉm cười và nói: “Mọi thứ đều có thể, tôi không bao giờ nói là không bao giờ…”
 
Britney nói về hôn nhân - 2


Jason Trawick là người đã luôn sát cánh bên cạnh công chúa nhạc Pop trong những giai đoạn khó khăn nhất của cô và bạn bè Britney tin rằng, chẳng sớm thì muộn cặp đôi này cũng kết hôn.

 

“Jason là người mà Britney cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. Hôn nhân là điều mà cặp đôi ấy hướng tôi. Jason Trawick là người duy nhất ở bên Britney và giúp cô ấy vượt qua tất cả những khó khăn,” một người bạn của Britney nói.

 

Nữ ca sỹ tóc vàng 30 tuổi khẳng định: “Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn!”

 

Vĩnh Ngọc

Theo P