Brad Pitt đi cai nghiện rượu ở đâu?

(Dân trí) - Tuần qua, Brad Pitt trở thành cái tên “hot” trên các phương tiện truyền thông khi anh bất ngờ thừa nhận đi cai nghiện rượu từ 6 tháng trước. Theo tờ New York Post, ngôi sao 53 tuổi cai nghiện tại một trung tâm VIP và vô cùng kín đáo ở Los Angeles.

Ánh mắt đầy ám ảnh và u sầu của Brad Pitt

Trong bài phỏng vấn với tờ GQ mới được công bố gần đây, Brad Pitt thừa nhận anh nghiện rượu và tiêu thụ một lượng rượu lớn. Chính việc nghiện rượu và sử dụng cần sa của Brad Pitt đã đẩy cuộc hôn nhân giữa anh và Angelina Jolie tan vỡ. Sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị lên tòa án, Brad Pitt đã tỉnh ngộ và quyết tâm cai nghiện.


Brad Pitt đi cai nghiện tại một trung tâm VIP và khép kín.

Brad Pitt đi cai nghiện tại một trung tâm VIP và khép kín.

Một nguồn tin cho hay, Brad Pitt cai nghiện tại một trung tâm dành cho “sao” và rất kín đáo ở Los Angeles. Trong những buổi cai nghiện này, Brad Pitt sẽ gặp một nhóm các nhân viên đặc biệt. Từng người một sẽ nói chuyện với tài tử 53 tuổi và lắng nghe vấn đề của anh. Trung tâm cai nghiện “bí mật” này được xây dựng bởi một nhân vật rất giàu có từng nhận được sự giúp đỡ từ các nhân viên y tế để cai nghiện chất kích thích. Sau khi cai nghiện thành công, nhân vật này đã quyết định thành lập trung tâm cai nghiện VIP nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình làm lại cuộc đời.

Một nguồn tin cho hay: “Brad Pitt dành phần lớn thời gian để tự vấn và tự động viên mình”. Trong bài phỏng vấn với tờ GQ, Brad Pitt không nhắc tới việc vào trại cai nghiện nhưng thừa nhận, anh nghiện rượu và chất kích thích. Anh nói đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ tâm lý.


Ngôi sao nổi tiếng đã cố gắng bỏ rượu và sống lành mạnh sau khi bị vợ bỏ.

Ngôi sao nổi tiếng đã cố gắng bỏ rượu và sống lành mạnh sau khi bị vợ bỏ.

“Tôi không thể nhớ nổi ngày tôi rời khỏi trường đại học mà không uống rượu hay hút cần sa”, Brad Pitt thừa nhận. Ngôi sao 53 tuổi cho biết, rượu và cần sa giúp anh tỉnh táo và thoát khỏi cảm giác bế tắc. Sau khi lập gia đình với Angelina, Brad Pitt không sử dụng cần sa nữa nhưng vẫn tiếp tục uống rượu.

“Năm ngoái một chuyện bất ngờ đã xảy ra với tôi. Tôi uống nhiều hơn nữa. Và mọi chuyện thực sự là vấn đề”, Brad Pit nhớ lại. Angelina Jolie đã đệ đơn ly dị vào tháng 9 năm ngoái sau chuyến bay từ Pháp về Mỹ. Cô bày tỏ mong muốn tìm một môi trường lành mạnh cho các con và yêu cầu được nuôi cả 6 đứa con sau khi cô và Brad Pitt ly dị.

Năm ngoái, Brad Pitt đã bị điều tra vì có hành vi ngược đãi với con nuôi Maddox trên máy bay. Được biết, chuyến bay từ Pháp về Mỹ thực sự là một cơn ác mộng với cả gia đình khi Brad Pitt uống quá nhiều rượu và liên tục gây gổ với Angelina Jolie.

Bỏ rượu được 6 tháng qua, Brad Pitt quay tới phòng tập gym và tìm những thú vui mới. “Tôi đã lấy lại được cảm giác ở các đầu ngón tay. Tôi tin rằn, đó là một phần thử thách trong cuộc sống con người: Bạn có thể né tránh mọi thứ hoặc cố tìm câu trả lời rồi sống tiếp”.

Brad Pitt và Angelina Jolie hiện vẫn đang bàn bạc để tiến tới quyết định cuối cùng về việc phân chia quyền nuôi con sau khi ly dị. Cặp đôi đã thống nhất giữ bí mật mọi thứ để tránh bị giới truyền thông làm phiền và bảo vệ các con khỏi ảnh hưởng của việc ly dị.

Mi Vân
Theo MSN