BoA hứng "gạch đá" khi có động thái mới trên mạng xã hội

Mi Vân

(Dân trí) - Sau những ngày im lặng trước thông tin bị điều tra vì nhập thuốc cấm vào Hàn Quốc, cuối cùng, nữ ca sĩ BoA đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội vào ngày 24/12.

Ngày 16/12, BoA trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng và truyền thông Hàn Quốc những ngày qua sau khi cô bị cảnh sát điều tra vì buôn lậu một loại thuốc hướng thần bị cấm tại Hàn Quốc. Được biết, đây là loại thuốc được BoA sử dụng nhằm điều trị chứng bệnh mất ngủ được mua tại Nhật Bản và đưa về Hàn Quốc. 

BoA hứng gạch đá khi có động thái mới trên mạng xã hội - 1

Danh tiếng của "nữ hoàng Kpop" BoA bị ảnh hưởng rất nhiều từ scandal bị điều tra vì nhập lậu thuốc cấm và Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, do không hiểu về thủ tục nhập cảnh, nhân viên của BoA đã mua loại thuốc này qua đường bưu điện và khiến nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với hình ảnh trong sáng bị dính vào scandal nhập lậu thuốc cấm. Công ty chủ quản SM Entertainment đã xác nhận thông tin trên và giải thích đây là sai lầm do thiếu hiểu biết nhưng nữ ca sĩ vẫn phải chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng những ngày qua.

Ngày 24/12, sau những ngày im lặng, BoA bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bài báo về "Top 10 album Kpop xuất sắc nhất năm 2020: Sự lựa chọn của các nhà phê bình" và trong đó, 1 album của BoA lọt top này. Song, hành động này của cô lại bị cộng đồng mạng xứ Hàn mỉa mai và "ném đá". Nhiều người cho rằng, cô không nên có bất kỳ phát ngôn hay động thái nào trong thời điểm nhạy cảm này. Một số khán giả thì bày tỏ sự thất vọng khi BoA không trực tiếp lên tiếng xin lỗi hay giải thích về vụ việc nhập lậu thuốc cấm kể trên.

BoA hứng gạch đá khi có động thái mới trên mạng xã hội - 2

Ngày 24/12, cô đăng tải một số bài viết khen ngợi sản phẩm âm nhạc mới của mình lên trang cá nhân...

BoA hứng gạch đá khi có động thái mới trên mạng xã hội - 3

... nhưng lại bị cộng đồng mạng xứ Hàn "ném đá" dữ dội vì scandal nhập lậu thuốc cấm. 

BoA tên thật là Kwon BoA, sinh năm 1986, được công ty giải trí SM Entertainment Hàn Quốc phát hiện khi đi cùng với anh trai tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Ngay sau đó, cô đã được đào tạo và nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng. Năm 2000, BoA chính thức ra mắt album đầu tay tại Hàn Quốc và tấn công thị trường Nhật Bản. Cô được xem là "nữ hoàng Kpop" từ nhiều năm nay.

Không chỉ nổi tiếng tại quê nhà, BoA còn rất được yêu thích tại các quốc gia như Mỹ, Nhật, Trung Quốc. Năm 2020, cô trở lại với sản phẩm âm nhạc mới và được người hâm mộ chào đón. Tuy nhiên, scandal nhập lậu thuốc cấm đã khiến hình ảnh và danh tiếng của BoA bị tổn hại rất nhiều trong lòng công chúng.

BoA hứng gạch đá khi có động thái mới trên mạng xã hội - 4

Nhiều người lo ngại số phận của BoA sẽ giống với...

BoA hứng gạch đá khi có động thái mới trên mạng xã hội - 5

...cựu thành viên của nhóm 2NE1 - Park Bom khi cô cũng từng bị điều tra vì nhập lậu thuốc cấm từ nước ngoài để chữa bệnh vào năm 2014. 

Trước BoA, một nữ nghệ sĩ cũng từng điêu đứng sự nghiệp vì dùng thuốc cấm chữa bệnh. Đó là Park Bom của nhóm 2NE1. Năm 2014, Park Bom gặp rắc rối với hải quan khi vận chuyển từ Mỹ về Hàn Quốc 82 viên amphetamine, loại chất được dùng thay thế ma túy đá và là chất cấm ở Hàn Quốc. 

Thời điểm xảy ra vụ việc, cựu chủ tịch của YG Entertainment - Yang Hyun Suk đã lên tiếng khẳng định loại chất mà Park Bom mang theo chỉ là thuốc chữa bệnh được bác sĩ Mỹ kê đơn và cô không hề biết nó bị cấm tại Hàn Quốc. Kết quả vụ việc Park Bom không bị buộc tội hình sự tình cảm của khán giả dành cho Park Bom thực sự "tiêu tan".

Sau vụ việc, từ một giọng ca được đánh giá cao tại Hàn Quốc, sự nghiệp của cựu thành viên nhóm 2NE1 đã "đóng băng" trong một thời gian dài. Scandal này cũng khiến nhóm nhạc 2NE1 tan rã và Park Bom đã rời khỏi YG. Nhiều khán giả đã liên tưởng vụ việc hiện tại của BoA giống như trường hợp của Park Bom cách đây 6 năm.

BoA miệt mài trong phòng thu chuẩn bị album mới