Bích Phương: “Tôi và Tiên Cookie không hợp tính nhau”

(Dân trí) - “Tôi với Tiên ở với nhau như gia đình, 2 chị em trong nhà, có thể chia sẻ mọi chuyện mặc dù không hợp tính nhau. Chúng tôi cãi nhau khá nhiều, kiểu khắc khẩu. Tuy nhiên vì đã quá gắn bó quá hiểu nhau rồi nên mình bỏ qua được”, ca sĩ Bích Phương chia sẻ về mối quan hệ gắn bó 5 năm của cô và nhạc sĩ Tiên Cookie.

Dù không thường xuyên xuất hiện, không quá thu hút truyền thông nhưng ca sĩ Bích Phương luôn có được những ca khúc hit mà nhiều ca sĩ mơ ước. Cuộc sống riêng cũng khá khép kín nên cô cũng là một trong những ca sĩ có cuộc sống cá nhân khá sạch sẽ trong showbiz.

Sau khi tung ra MV Gửi anh xa nhớ, ca khúc tiếp tục nhanh chóng leo lên top đầu trong các trang nghe nhạc trực tuyến. Và ca sĩ Bích Phương cũng đã dành cho Dân trí một cuộc trò chuyện khá cởi mở về sản phẩm mới và những chuyện xoay quanh cuộc sống của mình.

Bích Phương kể chuyện tình của bố mẹ trong MV "Gửi anh xa nhớ"

Được Tổ đãi rất nhiều


Ca sĩ Bích Phương

Ca sĩ Bích Phương

Trong MV Phương có chia sẻ rằng nội dung câu chuyện kể về tình yêu của bố mẹ?

MV chỉ dựa trên câu chuyện của bố mẹ tôi chứ không phải là giống hoàn toàn. Chuyện viết thư lúc đó bố mẹ đã lấy nhau và có tôi rồi. Bố tôi đi đá bóng cho đội tuyển công nhân than Quảng Ninh, phải tập trung lên Hà Nội để luyện tập, 1 năm về được có mấy lần thôi, mỗi lần như thế là bố lại viết thư cho mẹ.

Mẹ tôi có một cái hộp to đựng xấp thư cũ, tôi cũng biết là có cái hộp đấy nhưng bình thường mẹ để trong tủ khóa kĩ lại nên không được đọc. Hôm đấy em trai tôi bảo bố mẹ để quên chìa khóa, mình đọc trộm thư đi, lúc đó có Tiên ở đó nữa nên 3 chị em cũng ngồi lại.

Đọc xong tâm trạng mình khác lắm, cảm thấy rất dễ thương (cười).

Tôi nói ngay ý tưởng với Tiên, đồng thời mong muốn lấy cảm hứng từ chuyện viết thư của bố mẹ để làm một sản phẩm âm nhạc. Tháng 7 vừa rồi Tiên viết xong thì cả ê-kíp đi quay MV Tuy nhiên, chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện viết thư của bố mẹ.

Vì sao Phương chọn quay MV tại Hội An?

Lúc đầu ê-kíp rất khó khăn trong chuyện tìm bối cảnh bởi mình muốn có một bối cảnh thật xưa. Lúc đó chúng tôi dự định sẽ quay ở Hà Nội để tiện cũng như tiết kiệm chi phí quay, tuy nhiên, để tìm một con phố giữ nguyên được chất hoài cổ rất khó nên cuối cùng đến Hội An.

Phương cảm thấy con đường đi hát của mình có thuận lợi không? Phương có khá nhiều bài hit và mỗi lần ra sản phẩm đều được khán giả đón nhận?

Tôi nghĩ mình may mắn được Tổ đãi rất nhiều. Ngay từ những lần hợp tác đầu tiên với Tiên đã là như vậy. Có nhiều người tâm huyết với nghề, có kế hoạch PR bài bản còn tôi chỉ ca hát rất tự nhiên, không suy tính gì cả. Tôi chỉ cố gắng hát hay nhất có thể để thỏa mãn sở thích cá nhân nhưng may mắn là được khán giả biết đến, đón nhận và yêu thương.

Tôi cũng không biết định nghĩa thế nào là một bài hit. Tuy nhiên, tôi không chọn con đường ra sản phẩm liên tục. Tôi nghĩ thà cố gắng đầu tư vào một thứ rồi làm tốt nhất có thể để trường hợp khán giả không thích thì mình cũng đã hết sức rồi.

Phương nghĩ sao về sự kết hợp của Phương với Tiên?

Tôi nghĩ mình và Tiên phải có duyên lắm mới có thể làm việc chung đến thời điểm hiện tại. Ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc đó tôi còn làm ngân hàng, Tiên là học sinh, cả 2 gặp nhau ở phòng thu rồi Tiên sáng tác, tôi hát đó đã là một cái duyên rồi.

Cả 2 chúng tôi có nhiều điểm khác nhau, Tiên là người nghiêm túc, cầu toàn, kỉ luật, ít nói; tôi thì ngược lại, tôi 28 tuổi mà “trên mây trên gió” lắm (cười).

Mọi người vẫn hay nói đùa rằng “cô ca sĩ này nhiều tiền quá nên không thấy đi hát”. Nhưng thật ra tôi không thích chia sẻ nhiều về công việc trên mạng xã hội. Nếu có thời gian tôi sẽ nói về việc mình nấu nướng, hôm nay mình xem gì,… chứ không phải là công việc, tính tôi cũng hay lề mề lắm.

2 con người trái ngược hoàn toàn mà đến giờ này còn việc với nhau là cái duyên lớn.

Tôi và Tiên Cookie không hợp tính nhau

Bích Phương và Tiên Cookie đã sống cùng nhà 5 năm nhưng 2 người vẫn có 2 tính cách hoàn toàn khác nhau
Bích Phương và Tiên Cookie đã sống cùng nhà 5 năm nhưng 2 người vẫn có 2 tính cách hoàn toàn khác nhau

Điều gì giúp Phương và Tiên gắn bó trong thời gian dài. Những tin đồn tình cảm thì sao?

Mọi người vẫn hay hỏi như thế, nhưng tôi nghĩ đơn giản là nếu không yêu quý nhau sẽ không làm việc chung được, nhất là làm việc lâu dài như 2 chúng tôi. Tôi với Tiên ở với nhau như gia đình, 2 chị em trong nhà, có thể chia sẻ mọi chuyện mặc dù không hợp tính nhau. Chúng tôi cãi nhau khá nhiều, kiểu khắc khẩu. Tuy nhiên vì đã quá gắn bó quá hiểu nhau rồi nên mình bỏ qua được.

Cả 2 có thường cãi nhau trong công việc?

Nhiều chứ! Để đưa ra được sự thống nhất thì phải có người thứ 3, thứ 4 ngồi cùng. Lúc đó cả 2 mới nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ không cãi. Tôi hay tự ti, Tiên lúc nào cũng bảo “cái gì cũng có, chỉ có tự tin là không, không có thì làm được gì”, kiểu như vậy.

Phương có nghĩ mình sẽ hát nhạc của những nhạc sĩ khác?

Có chứ, tuy nhiên về kết hợp lâu dài tôi nghĩ sẽ không gây được chú ý bằng những lần kết hợp với Tiên. Nói thật, tôi cũng nghĩ mình hợp với những sáng tác của Tiên nhưng không vì thế mà phải lệ thuộc vào nó.

Những chương trình truyền hình ít khi thấy Phương xuất hiện?

Quả thật là tôi ít xuất hiện trên truyền hình. Tôi không tham gia chương trình truyền hình thực tế vì chưa thấy chương trình nào phù hợp với bản thân.

Từng rất bi quan trong cuộc sống

Bích Phương rất thích nấu ăn và thường xuyên thể hiện tài năng này của mình
Bích Phương rất thích nấu ăn và thường xuyên thể hiện tài năng này của mình

Mọi người vẫn chưa biết nhiều về Phương ngoài cuộc sống?

Tôi nghĩ là do mình quá khép kín chứ những người đã tiếp xúc với tôi đều nói sao khác với hình ảnh trong âm nhạc quá. Tôi cũng không thích lên tiếng về những chuyện không phải của mình và scandal thì lại càng không. Tôi an toàn quá nên nhiều khi báo chí cũng không biết hỏi gì (cười), tôi chỉ để “hở” ra bao nhiêu đó thôi.

Và sau cùng, dù chuyện gì đi nữa, tôi rất sợ dính vào scandal vì bố mẹ - người luôn ủng hộ tôi đi hát dù gia đình không có ai theo nghệ thuật - đã rất tin tưởng con gái khi tôi dọn vào Sài Gòn sống một mình. Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng bằng những chuyện như vậy. Khẳng định từ đây cho đến cuối sự nghiệp ca hát 100% sẽ không có scandal tôi không dám nói, nhưng chắc chắn tôi sẽ không tự tìm đến nó.

Tính cách của Bích Phương ngoài những gì khán giả đã biết, Phương là người như thế nào?

Tôi khá vui vẻ, không bi quan như âm nhạc của tôi. Tôi nhìn mọi thứ màu hồng. Trước đây, tôi từng rất bi quan nhưng nghĩ lại thấy nó không giúp ích gì được nên thôi. Sau nhiều năm trôi qua, bây giờ tôi tích cực hơn nhiều. Tôi thích nấu nướng, không thích ra ngoài quan hệ xã giao.

Tại sao Phương lại có sự chuyển biến tâm lý đó?

Trước đây tôi là người không có lập trường và luôn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, gặp cú sốc trong chuyện tình cảm sẽ không làm gì được mà chỉ ngồi một chỗ, và khóc. Khi trưởng thành hơn tôi cũng suy nghĩ tích cực hơn, một vấn đề có nhiều cách đối mặt, chủ yếu là mình chọn cách nào.

Sau 5 năm làm nghề tôi biết mình không ở vị trí quá cao, nhưng cũng có chỗ đứng trong lòng khán giả, suy nghĩ tích cực cũng là cách giúp mình luôn vui vẻ và cố gắng tăng tốc trong âm nhạc. Mặc dù không hát EDM hay dance nhưng tôi cũng tranh thủ tập gym để hình thể khỏe khoắn hơn và lấy đó làm niềm vui, tôi thấy sống tích cực thì thời gian trôi qua sẽ rất nhẹ nhàng.

Có chuyện gì không hay xảy đến Phương sẽ chia sẻ với ai đầu tiên?

Chắc chắn là với mẹ. Mẹ tôi là người phụ nữ biết lắng nghe và luôn đưa ra những lời khuyên quý báu. Ngay sau đó là đến Tiên, nhưng thường Tiên cũng sẽ rất bối rối, khi tôi khóc “bù lu bù loa” Tiên cũng không phải là người giỏi dỗ dành (cười).

Giọng ca Có khi nào rời xa vẫn nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn cuộc sống gia đình
Giọng ca "Có khi nào rời xa" vẫn nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn cuộc sống gia đình

Phương có nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình?

Tôi nghĩ là chưa, thời điểm hiện tại tôi rất sung sức trong công việc. Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm mà giờ yêu đương thì không làm ăn gì được cả (cười). Tôi không phải là người lí trí, tôi sống cảm tính nên giờ chỉ mong muốn được làm nghề, được lo cho gia đình.

Nếu nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình, lúc đó chắc chắn phải có sự nghiệp ổn định. Điều quan trọng nhất tôi nghĩ khi cả 2 đến với nhau là tình cảm, khi mình đã chấp nhận mở lòng ra thì những thứ như tiền bạc sẽ không còn chi phối nữa.

Đôi khi tình cảm không phải mình muốn là được?

Đúng là phải lòng một ai thì không phải mình muốn là được, nhưng khi mình không để cho chuyện đó xảy ra thì chắc chắn vẫn sẽ tỉnh táo thôi. Những điều mình không muốn đừng chủ động tìm đến nó là được. Chả ai muốn cô đơn nhưng khi cô đơn đã chọn mình thì mình chịu (cười).

Xin cảm ơn Bích Phương rất nhiều!

Băng Châu

Bích Phương: “Tôi và Tiên Cookie không hợp tính nhau” - 5