Bí mật tình ái của Anna Nicole được bán đấu giá

(Dân trí) - Mới đây, hai cuốn nhật ký mật của Anna Nicole Smith đã được rao bán. Sự xuất hiện của cuốn sách này được xem là mối nguy hại đối với quyền thừa kế của cô vì khoản tài sản "kếch xù" từ người chồng đã khuất.

Bởi trong đó, Anna Nicole đã liệt kê những kinh nghiệm tình trường của cô cùng một loạt danh sách những người tình của cô trước khi cô trở thành vợ của tỉ phú J. Howard Marshall vào năm 1994. Anna Nicole đã gặp gỡ nhà tài phiệt dầu lửa J. Howard Marshall tại một câu lạc bộ thoát y ở Houston năm 1991 và ba năm sau đó, “cô đào bốc lửa” này đã trở thành “bà Marshall”.

 

Trong cuốn nhật ký thứ nhất, Anna Nicole đã kể về cảm giác sợ hãi, lo lắng của cô khi thông báo với một người tình rằng cô đang mang thai và cảm giác đau đớn khi nghĩ tới chuyện đi phá thai.

 

Tuy nhiên, phần còn lại của cuốn nhật ký, Anna đề cập khá nhiều tới người chồng đã mất của mình. Với giọng văn khá xúc động, Anna kể về những rung động của cô, sự bồi hồi khi Marshall "tấn công" cô 20 lần một ngày bằng tin nhắn và điện thoại trong ngay trong ngày hò hẹn đầu tiên.

 

Bên cạnh đó, trong cuốn nhật ký thứ hai, Anna Nicole lại tiếp tục kể về tình yêu vô bờ của mình đối với người chồng quá cố J. Howard Marshall: "Chồng mình ngày một ốm yếu. Mình không muốn rời xa anh ấy. Mình luôn muốn ở bên anh ấy từng giây từng phút, làm mọi việc để anh ấy vui lòng và thấy dễ chịu" .

 

Anna cũng cho độc giả thấy cô đã chăm sóc, nâng niu chồng như thế nào, và thể hiện sự phẫn nộ khi con trai của Marshall đã cắt bỏ tiền thừa kế của cô sau khi nhà tài phiệt qua đời vào năm 1995.

 

Trong cuốn nhật ký này, độc giả còn được biết một con người khác của Anna. “Cô đào bốc lửa của Hollywood” cũng tuyên bố mình là người ghét sex: "Mình không thích bọn đàn ông, họ lúc nào cũng chỉ nghĩ tới sex. Mình ghét sex!".

 

Hai cuốn nhật ký này cùng cuốn sách ghi lại những hợp đồng làm ăn và bằng lái của Anna đã được một người hàng xóm nhặt nhạnh lại sau khi bà Virgie Arthur, mẹ Anna vứt vào thùng rác. Những di vật của Anna Nicole sẽ được giao bán đấu giá. Được biết, hai cuốn nhật ký đắt giá này hiện đang được giao bán trên mạng eBay với giá bán khởi điểm là 1 triệu USD/cuốn.

 

Sau khi Anna Nicole đột ngột qua đời vào tháng 2, “cô đào bốc lửa” này đã trở thành chủ đề nóng hổi trên các báo. Hiện, vụ tranh chấp tài sản giữa Anna và dòng họ Marshall đã được chuyển giao cho cô con gái Dannielynn 6 tháng tuổi của cô.

 

Mi Vân

Theo Bang