Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất”

(Dân trí) - Kết hôn cùng chồng gốc Ấn Độ, Hoa hậu Diệu Hoa hiện đã là mẹ 3 con. Các con của cô đều đã lớn và đang nghỉ hè ở Việt Nam. Cô luôn ý thức việc dạy tiếng mẹ đẻ cho con. “Phải học tốt tiếng Việt và tiếng Ấn, bởi đây là văn hóa nguồn cội của chúng”.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (trái) khiến nhiều người ấn tượng với khả năng nói lưu loát 5 ngoại ngữ. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và nói được tiếng Ấn Độ, Thái Lan.
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (trái) khiến nhiều người ấn tượng với khả năng nói lưu loát 5 ngoại ngữ. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp và nói được tiếng Ấn Độ, Thái Lan.

Năm 2007, Diệu Hoa nhận bằng thạc sỹ do chính công chúa Thái Lan trao sau khi bảo vệ xuất sắc luận án. Diệu Hoa được tổ chức Guiness Việt Nam trao kỷ lục là “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất”.
Năm 2007, Diệu Hoa nhận bằng thạc sỹ do chính công chúa Thái Lan trao sau khi bảo vệ xuất sắc luận án. Diệu Hoa được tổ chức Guiness Việt Nam trao kỷ lục là “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất”.

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (ở giữa) sinh năm 1969, tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 2 khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau khi trở thành đại diện nhan sắc quốc gia, Diệu Hoa không tham gia showbiz mà chuyên tâm vào học tập. Cũng nhờ sự tự tin khi nói được nhiều tiếng nước ngoài đã giúp cô ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về dễ dàng lọt vào Top 5 người đẹp nhất cuộc thi Mrs World - Hoa hậu Quý bà Thế giới 2008.
Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (ở giữa) sinh năm 1969, tại Hà Nội. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 2 khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Sau khi trở thành đại diện nhan sắc quốc gia, Diệu Hoa không tham gia showbiz mà chuyên tâm vào học tập. Cũng nhờ sự tự tin khi nói được nhiều tiếng nước ngoài đã giúp cô ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế về dễ dàng lọt vào Top 5 người đẹp nhất cuộc thi Mrs World - Hoa hậu Quý bà Thế giới 2008.

Ông xã của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Ông xã của Diệu Hoa là doanh nhân làm việc tại Thái Lan. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Kết quả của một năm yêu và tìm hiểu là đám cưới hạnh phúc. Nguyễn Diệu Hoa lập gia đình năm 1993. Tuy nhiên, Hoa hậu khá kín tiếng về đời tư.
Kết quả của một năm yêu và tìm hiểu là đám cưới hạnh phúc. Nguyễn Diệu Hoa lập gia đình năm 1993. Tuy nhiên, Hoa hậu khá kín tiếng về đời tư.

Ông xã của Diệu Hoa là doanh nhân Maneesh Dance gốc Ấn Độ.
Ông xã của Diệu Hoa là doanh nhân Maneesh Dance gốc Ấn Độ.

Vợ chồng cô có ba con: Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998) và Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Hiện cô là giám đốc điều hành một doanh nghiệp. Sau hơn 20 năm kết hôn, cô tận hưởng hạnh phúc viên mãn của mình cùng chồng và 3 người con xinh xắn và ngoan hiền. Cô tập trung kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những sự kiện của bạn bè thân thiết.
Vợ chồng cô có ba con: Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998) và Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Hiện cô là giám đốc điều hành một doanh nghiệp. Sau hơn 20 năm kết hôn, cô tận hưởng hạnh phúc viên mãn của mình cùng chồng và 3 người con xinh xắn và ngoan hiền. Cô tập trung kinh doanh, chăm lo cho tổ ấm và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở những sự kiện của bạn bè thân thiết.

Đã 26 năm kể từ khi đăng quang, Diệu Hoa vẫn giữ được thần thái sang trọng và mặn mà ở tuổi 47. Nhiều người nói rằng nhìn cô và hai con gái như 3 chị em.
Đã 26 năm kể từ khi đăng quang, Diệu Hoa vẫn giữ được thần thái sang trọng và mặn mà ở tuổi 47. Nhiều người nói rằng nhìn cô và hai con gái như 3 chị em.

Hai cô con gái đầu hiện tại đang du học ở Mỹ và học rất giỏi còn cậu con trai hiện tại vẫn ở chung cùng bố mẹ.
Hai cô con gái đầu hiện tại đang du học ở Mỹ và học rất giỏi còn cậu con trai hiện tại vẫn ở chung cùng bố mẹ.

Các con của cô: Diệu My (Sonali), Diệu Ly (Nikita) và Hoàng Phi (Ishan) đều đã lớn,và đang nghỉ hè ở Việt Nam. Cô luôn ý thức việc dạy tiếng mẹ đẻ cho các con. “Phải học tốt tiếng Việt và tiếng Ấn, bởi đây là văn hóa nguồn cội của chúng”.
Các con của cô: Diệu My (Sonali), Diệu Ly (Nikita) và Hoàng Phi (Ishan) đều đã lớn,và đang nghỉ hè ở Việt Nam. Cô luôn ý thức việc dạy tiếng mẹ đẻ cho các con. “Phải học tốt tiếng Việt và tiếng Ấn, bởi đây là văn hóa nguồn cội của chúng”.

Nói về việc dạy con , Diệu Hoa cho biết vợ chồng cô luôn dõi theo con để biết được đâu là sở trường, năng khiếu của con. Bố mẹ nhiều khi ngồi với con thật lâu để trò chuyện về công việc, nghề nghiệp trong tương lai. Gia đình luôn giữ bầu không khí dân chủ, bố mẹ không áp đặt suy nghĩ với con cái. Diệu Hoa chia sẻ con đầu của cô rất thích học ngành kinh tế. Cô đang hướng cho con được học đúng ngành nghề mình yêu thích để phát huy hết năng lực của con.
Nói về việc dạy con , Diệu Hoa cho biết vợ chồng cô luôn dõi theo con để biết được đâu là sở trường, năng khiếu của con. Bố mẹ nhiều khi ngồi với con thật lâu để trò chuyện về công việc, nghề nghiệp trong tương lai. Gia đình luôn giữ bầu không khí dân chủ, bố mẹ không áp đặt suy nghĩ với con cái. Diệu Hoa chia sẻ con đầu của cô rất thích học ngành kinh tế. Cô đang hướng cho con được học đúng ngành nghề mình yêu thích để phát huy hết năng lực của con.

Diệu My (Sonali), Diệu Ly (Nikita) và Hoàng Phi (Ishan) trong trang phục truyền thống Việt Nam:

Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất” - 12

Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất” - 13

Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất” - 14

Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất” - 15

Bí mật đời tư “Hoa hậu Việt Nam biết nhiều ngoại ngữ nhất” - 16

Phương Nhung
Ảnh: Tiên Nguyễn