Bảy "sao" Hàn cùng khởi kiện một tạp chí điện ảnh

(Dân trí) - Bảy ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc cùng tập đoàn giải trí Sidus HQ, đã đâm đơn kiện tạp chí Screen M&B vì việc tự tiện sử dụng hình ảnh của họ. Có khả năng tạp chí này sẽ phải bỏ ra 350 triệu won để bồi thường.

Bảy diễn viên thuộc sự quản lý của Sidus HQ là Jeon Ji Hyun - ngôi sao của Cô nàng ngổ ngáo, Jung Woo Sung - ngôi sao của Hoa cúc dại, Kim Sun Ah - nữ diễn viên chính trong bộ phim truyền hình Tên tôi là Kim Sam Soon, Jo In Sung của sê-ri phim truyền hình Chuyện xảy ra ở Bali, Yan Jin Woo, Ji Jin Hee - đại nhân Min trong Nàng Dae Jang Geum và Cha Tae Hyun.

 

Sidus HQ, đại diện của các ngôi sao này cho biết, vào ngày 18/3 rằng họ đã gửi đơn kiện Screen M&B, tạp chí điện ảnh xuất bản hàng tháng, lên Toà án Trung ương của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) về tội tự tiện sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý của thân chủ.

 

“Chúng tôi đã từng nhiều lần cảnh cáo họ nhưng họ không nghe. Do đó, chúng tôi đã đưa đơn khởi kiện việc làm trái phép này”, đại diện của Sidus HQ cho biết.

 

Đại diện của hãng Sidus cũng lý giải thêm: “Khi sử dụng những bức ảnh đó, lẽ ra Screen M&B phải trả một khoản phí cho những ngôi sao này, ít nhất là phí quảng cáo. Nếu Screen M&B không muốn dính líu đến tòa án thì phải trả 50 triệu won tiền bồi thường cho mỗi diễn viên đã bị họ xâm hại hình tượng”.

 

Hãng đại diện cho biết, vào năm ngoái tạp chí Screen M&B đã thu được một khoản lợi nhuận lớn từ việc tổ chức một triển lãm trưng bày những tấm hình của các ngôi sao mà chưa có sự đồng ý của các ngôi sao này, cũng như công ty đại diện của họ.

 

Không chỉ có vậy, Screen M&B còn “ngang nhiên” cung cấp những bức ảnh của sao Hàn thông qua mạng Internet và hệ thống dịch vụ mạng điện thoại di động tại Nhật Bản để kiếm bộn tiền. Screen M&B đã ký kết hợp đồng với một công ty tại Nhật Bản thành lập website có tên là Hallyu Entertainment để buôn bán qua mạng những tấm hình của các ngôi sao này.

 

Châu Sa

Theo Koreatimes