Bảy "nguyên tắc" của phim truyền hình Hàn

Làn sóng Hàn đang đi xuống. Khán giả các nước châu Á giờ đây bắt đầu phản ứng dữ dội về tính cách nhân vật không hấp dẫn và sự đơn điệu, buồn tẻ, lặp đi lặp lại trong nội dung phim Hàn.

Các nhà phê bình nhận xét rằng chính những sự giống nhau này đang cản trở con đường phát triển làn sóng văn hóa Hàn. Thậm chí hiện nay, tạp chí Nhật dành cho các fan hâm mộ làn sóng Hàn bắt đầu phân tích những yếu tố thường thấy trong cách thức làm phim Hàn:

 

1. Các cô gái bình thường rơi vào mối tình lãng mạn với những doanh nhân giàu có

 

Đó là phần lớn nội dung câu chuyện trong các bộ phim Hàn. "Chàng" làm chủ tập đoàn công ty, "nàng" là nhân viên văn phòng hay một người phụ nữ bình thường. Điều thường thấy: Khi "nàng" thử quần áo trong cửa hàng sang trọng, "chàng" ngồi trên nghế với đôi tay chống cằm, ngắm nhìn "nàng". Thỉnh thoảng "chàng" mỉm cười với "nàng"  và ngón tay đung đưa nhè nhẹ ra dấu không ưng ý cho bộ trang phục mà nàng thử...

 

2. "Bù nhìn" giận dữ

 

Khi nhân vật nam giận dữ, anh ta thường nhìn vào kính hay cửa sổ. Sau đó, không kể ngoại lệ, anh ta sẽ tiến đến và kết thúc sẽ là ...làm vỡ gương hoặc cửa sổ.

 

3.  Ủy viên hành chính quản trị rất trẻ

 

Cả ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản, độ tuổi để trở thành những ủy viên hành chánh quản trị thường trên 50. Nhưng trong các bộ phim Hàn, rất nhiều những nhà lãnh đạo kinh doanh rất trẻ.

 

4. Tất cả bác sĩ đều là bác sĩ phẫu thuật

 

Trong các bộ phim truyền hình có dính dáng đến y tế, ít có bác sĩ chuyên khoa nào khác ngoài bác sĩ phẫu thuật. Nếu có nhân vật chính là bác sĩ, anh ta (hay cô ta) chắc chắn sẽ mắc chứng bệnh nặng nhưng họ giấu kín điều này trong lòng. ..

 

5. Xe taxi luôn có mặt

 

Những nhân vật trong các phim Hàn dường như có những khả năng bắt được xe taxi đúng lúc. Trong bất cứ sự khẩn cấp nào, xe taxi luôn xuất hiện kịp thời.

 

6. Dự báo thời tiết sai

 

"Nàng" luôn bị thấm nước mưa bất thình lình vì dự báo thời tiết sai. Và lúc đó, "chàng" thường xuất hiện trước mặt và chìa cho "nàng" ... một cái dù.

 

7. Điện thoại cầm tay

 

Dù nhân vật chính trong phim có thân phận nghèo hèn nhưng họ luôn sử dụng điện thoại cầm tay mắc tiền, hầu hết trị giá đến khoảng 700.000 won.

 

Theo H.Lê

Tuổi Trẻ/Chosun.com