Bất ngờ với loạt sao Việt bằng tuổi nhưng khó lòng nhận ra

(Dân trí) - Cùng sinh năm 1993 nhưng Hạ Vi và Chi Pu sở hữu hai phong cách hoàn toàn khác biệt, một người nhẹ nhàng, tinh tế, một người "kẹo ngọt" dễ thương. Cũng chính từ sự khác biệt trong cách xây dựng hình ảnh mà ít ai biết Mai Phương Thúy, Đông Nhi, Bảo Thy, Hoàng Yến bằng tuổi nhau.

Người đẹp Hạ Vi - Diễn viên Chi Pu


Chi Pu (trái) và Hạ Vi (phải)

Chi Pu (trái) và Hạ Vi (phải)

Hạ Vi sinh năm 1993, vào TPHCM lập nghiệp từ năm 20 tuổi. Hot girl Hải Phòng sở hữu khuôn mặt đẹp với sống mũi cao, vẻ sang trọng khiến người ngắm liên tưởng đến những ngôi sao Hoa đán như Phạm Băng Băng, Tôn Lệ. “Phạm Băng Băng phiên bản Việt” là cách gọi ưu ái mà một số người sử dụng khi nhắc về Hạ Vi.

Trước khi được nhiều người nhớ mặt biết tên như bây giờ, Hạ Vi đã thường xuyên được mời chụp cho các shop thời trang hoặc các bộ ảnh theo phong cách quý phái, sang trọng.

Được biết đến từ Miss Teen 2009 và nhanh chóng trở thành hot girl được giới trẻ yêu thích, Chi Pu luôn có tên trong top những hot girl Việt sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Đến nay, Fanpage của Chi Pu có hơn 7 triệu người theo dõi và trên trang instagram cá nhân của cô nàng đã chính thức chào đón thành viên thứ 1 triệu.

Khởi nghiệp từ công việc người mẫu ảnh, hiện nay Chi Pu là một diễn viên trẻ tiềm năng được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Khác với cô bạn bằng tuổi Hạ Vi, Chi Pu sở hữu nhan sắc ngọt ngào tựa búp bê, đặc biệt nhất là gương mặt thanh tú. Cô nàng có một gương mặt hài hòa với các đường nét đẹp, khuôn miệng nhỏ xinh, sống mũi thanh thoát.

Chi Pu luôn biết cách biến hóa mình với nhiều hình ảnh đa dạng. Lúc trẻ trung. Lúc cá tính với mái tóc ngắn. Khi lại thấy Chi Pu thử nghiệm phong cách thời trang khỏe khoắn, nổi loạn và một Chi Pu gợi cảm, quyến rũ khi đi sự kiện. Nhưng nhìn chung, do định hướng hình ảnh gần gũi giới trẻ nên phong cách của Chi Pu có phần trẻ trung hơn Hạ Vi.

Người mẫu Hoàng Thùy - Á hậu Trà My


Hoàng Thùy (trái) và Trà My (phải)

Hoàng Thùy (trái) và Trà My (phải)

Á hậu Trà My sinh năm 1992. Ngô Trà My từng gây xôn xao sau khi đạt ngôi vị Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bởi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được làm theo format quốc tế, hướng đến vẻ đẹp năng động, hiện đại và gợi cảm. Trong khi đó, Ngô Trà My lại sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, truyền thống.

Sau cuộc thi, khác với Phạm Hương, Á hậu Ngô Trà My hầu như không có hoạt động gì, cô sớm từ bỏ con đường nghệ thuật và sớm lo chuyện yên bề gia thất. Mới đây, vào ngày 9/3 cũng đã diễn ra lễ ăn hỏi của cô tại Hà Nội.

Người mẫu Hoàng Thùy sinh ngày 15/3/1992. Sở hữu chiều cao 1m76, cô đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để đăng quang trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Hiện nay, Hoàng Thùy đã đầu quân cho công ty thời trang ở London, Anh. Cô trở thành người mẫu quốc tế hoạt động song song cả thị trường trong nước và quốc tế.

Không sở hữu nét đẹp dịu dàng như Trà My, trái lại, Hoàng Thùy sở hữu gương mặt góc cạnh, có style trang phục đường phố cá tính. Với gương mặt ấn tượng, Hoàng Thùy liên tục trúng các show diễn uy tín tại Anh.

Ca sỹ Bảo Anh - Hoa khôi Lan Khuê


Bảo Anh (trái) và Lan Khuê (phải)

Bảo Anh (trái) và Lan Khuê (phải)

Trong cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012, Bảo Anh đã chinh phục được ca sỹ Thu Minh cùng nam ca sỹ nhạc rock Trần Lập. Công chúng khi đó ví cô như một Taylor Swift của Việt Nam.

Bảo Anh sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu với các đường nét hài hòa. Má lúm đồng tiền gắn liền với Bảo Anh như một thương hiệu.

Trái với Bảo Anh, Hoa khôi Lan Khuê - top 11 Cuộc thi Hoa hậu thế giới, giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất lại có gương mặt góc cạnh. Gương mặt Lan Khuê được xem là phù hợp với người mẫu hơn là khoa khôi. Lan Khuê sở hữu chiều cao lý tưởng, số đo 3 vòng đạt chuẩn. Ít ai ngờ, cả Bảo Anh và Lan Khuê đều sinh năm 1992 vì sự khác biệt khá lớn trong phong cách của hai người đẹp.

Hoa hậu Mai Phương Thúy - Ca sỹ Đông Nhi


Mai Phương Thúy (phải) và Đông Nhi (trái)

Mai Phương Thúy (phải) và Đông Nhi (trái)

Sinh ngày 6/8/1988 tại Hà Nội, Mai Phương Thúy nhanh chóng được dư luận biết tới sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 18 tuổi.

Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu giữ được sức nóng lâu nhất kể từ sau ngày đăng quang. Trong các sự kiện, Mai Phương Thúy luôn xuất hiện với trang phục kiêu kì, lộng lẫy với phong cách quý cô. Có lẽ chính điều này khiến Mai Phương Thúy nhìn "nhỉnh" hơn so với tuổi.

Đông Nhi tên thật sinh ngày 13/10/1988. Trước khi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đông Nhi đã đạt một số giải thưởng như : Giải nhất Tuổi đời mênh mông, Huy chương bạc Tiếng hát học sinh – sinh viên Toàn quốc… Đông Nhi từng là sinh viên của Nhạc viện TPHCM và cô được biết đến với một số ca khúc hit dành cho lứa tuổi teen như: "Khóc", "Bối rối", "Bí mật của hạnh phúc", "Lời thú tội ngọt ngào"… Chính định hướng đối tượng khán giả mục tiêu nên phong cách thời trang của Đông Nhi khá trẻ trung, năng động, khác hẳn cô bạn cùng tuổi.

Á hậu Võ Hoàng Yến - ca sỹ Bảo Thy


Võ Hoàng Yến (trái) và Bảo Thy (phải)

Võ Hoàng Yến (trái) và Bảo Thy (phải)

Sinh năm 1988 (Mậu Thìn), Á hậu - người mẫu Võ Hoàng Yến sở hữu gương mặt cá tính. Với chiều cao 1m78, số đo ba vòng 90 - 61 - 91, gương mặt lạnh lùng và thần thái đặc biệt, Hoàng Yến sớm khẳng định được vị trí của mình trong nghề nghiệp. Trong nhiều bộ ảnh thời trang, Hoàng Yến cũng phảng phất nét lai Tây vô cùng quyến rũ.

“Công chúa bong bóng” Bảo Thy xuất phát là một ca sỹ hướng đến đối tượng khán giả tuổi teen. Chính điều này khiến cô trẻ trung trong cả hai phong cách thời trang sân khấu và đời thường.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đến nay tuy đã định hướng phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn nhưng gương mặt Bảo Thy vẫn rất trẻ trung. Khác với Hoàng Yến, Bảo Thy mang nét nữ tính, ngọt ngào khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết Bảo Thy và Hoàng Yến cùng là những ngôi sao sinh năm 1988.

Phương Nhung