Bật mí thú vị về Tân Hoa khôi Tài sắc Việt Nam

(Dân trí) - Với vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát và tài năng nổi trội, cô học trò Nguyễn Thái Hà đã vượt qua 16 thí sinh cùng độ tuổi teen để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi “Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất sân chơi “Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018”, nhưng ngay từ đầu cuộc thi, Nguyễn Thái Hà đã rất nổi trội. Không chỉ bởi khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao lý tưởng 1m65, điều khiến cô học trò trường THCS Thái Thịnh này chinh phục được khán giả chính là ở tài năng của mình.

Tài năng trẻ Thái Hà đăng quang Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018.
Tài năng trẻ Thái Hà đăng quang Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018.

Với khán giả truyền hình, Nguyễn Thái Hà không phải một gương mặt xa lạ. Cô bé sinh năm 2005 đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, phim sitcom như “Khoảng khắc kỳ diệu” trên HTV7, “Xả xì chét” trên VTV3, “Ngôi nhà hạnh phúc” trên VTV2… Phim ngắn “Mẹ ơi cho con đi ngủ nhé” do Thái Hà đóng vai chính ra mắt dịp hè năm 2017 cũng gây xôn xao trọng cộng đồng mạng, thu hút tới gần 1,5 triệu lượt xem trên YouTube.

Vốn hoạt ngôn, lại có bản lĩnh sân khấu, Nguyễn Thái Hà thường được mời đi dẫn chương trình, sự kiện cùng các MC nổi tiếng. Cô bé đã được trao giải Triển vọng cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2014 và được vinh danh là Thủ lĩnh trẻ xuất sắc nhất của Trại hè thủ lĩnh trẻ Toàn cầu 2018 do MC Công Tố tổ chức.

Bố mẹ Thái Hà đến cổ vũ, chúc mừng con gái.
Bố mẹ Thái Hà đến cổ vũ, chúc mừng con gái.

Đặc biệt, Thái Hà có năng khiếu nổi trội với môn Dancesport. Cô đã giành được 1 Cúp Vàng, 8 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng tại các giải khiêu vũ thể thao trong nước. Cũng chính tài năng Dancesport đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại “Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018”.

Bên cạnh đó, cô học trò có chiều cao vượt hẳn đa số bạn bè cùng trang lứa này đã lọt vào “tầm ngắm” của giới thời trang. Không chỉ nhiều thành tích ở các môn nghệ thuật, Nguyễn Thái Hà còn là một cô học trò chăm ngoan ở trường phổ thông. Cô bé là học sinh giỏi suốt 7 năm liền, là lớp phó kỷ luật, Ủy viên BCH Đoàn đội trường THCS Thái Thịnh và là thành viên của CLB Cán bộ Đội Hà Nội.

Thái Hà trong phần thi tài năng.
Thái Hà trong phần thi tài năng.

Điều thú vị là Nguyễn Thái Hà lại không phải sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố Thái Hà là bộ đội, mẹ là công chức nhà nước, công việc không hề dính dáng gì đến diễn xuất nay khiêu vũ. Chị Quỳnh Vân, mẹ của Thái Hà cho biết, cô bé đam mê nghệ thuật từ nhỏ, đến chương trình dự báo thời tiết là đứng cạnh tivi để làm theo các cô MC trên truyền hình, rồi nhún nhảy theo tiếng nhạc…

Chị Quỳnh Vân cho Thái Hà đi học Dancesport, MC từ năm 6 tuổi với mục đích để con bạo dạn, không ngờ rằng học khóa nào con mình cũng nổi bật, được đánh giá rất cao. Sau một lần casting diễn viên nhí cho một chương trình truyền hình và được chọn làm diễn viên chính, vượt qua bao nhiêu “con nhà nòi”, Thái Hà bắt đầu được nhiều đạo diễn để ý và thường xuyên mời tham gia khi có vai phù hợp.

Thái Hà từng là gương mặt ấn tượng trên sàn diễn thời trang.
Thái Hà từng là gương mặt ấn tượng trên sàn diễn thời trang.

Đam mê nghệ thuật, Thái Hà rất chăm chỉ học hành. Chị Quỳnh Vân nhớ lại, từ ngày còn nhỏ, kể cả khi mưa dầm gió báo, con gái chị vẫn không chịu bỏ lớp năng khiếu, hai mẹ con cứ thế mà đội mưa đi học. Từ nhỏ, Thái Hà đã có tính tự lập rất cao, cô bé hoàn toàn chủ động mọi việc học tập, biểu diễn nghệ thuật của mình.

Công việc của chị Quỳnh Vân khá bận, không thể theo sát con từng bước được. Nếu phải đi đóng phim lúc 7h30, chị sẽ tranh thủ chở con đến trường quay và để con tự làm việc với ê kíp chương trình, chiều tối mới quay lại đón.

“Nhiều chương trình của con mẹ không thể tham dự vì còn phải quay về cơ quan làm việc. Một mình tự “bơi” đã quen nên Thái Hà rất ý thức được mình cần phải làm gì. Tôi chỉ là “tổ lái”, làm xe ôm cho con thôi, chứ mọi việc con đều tự lực”, chị Quỳnh Vân nói.

Chị Quỳnh Vân chia sẻ, chị rất vui khi con gái mình giành được giải “Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018”. Mơ ước của Thái Hà là trở thành MC của Đài Truyền hình Việt Nam và giải thưởng này là một bước đệm để cô bé tiếp tục theo đuổi các đam mê của mình.

Hà Thanh