Ban tổ chức “Nhân tố bí ẩn” lên tiếng về việc giải trình scandal “cô gái mặt nạ”

(Dân trí) - Trước thông tin Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM yêu cầu ban tổ chức chương trình Nhân tố bí ẩn và Anh Thúy phải tường trình về scandal “giấu mặt đổi tên”, chúng tôi đã liên lạc với công ty Cát Tiên Sa để tìm hiểu thêm về sự việc.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện công ty Cát Tiên Sa chính thức xác nhận việc đã nhận được công văn từ Sở VHTTDL TPHCM yêu cầu đơn vị này phải giải trình về sự việc “giả danh” của nữ ca sỹ Anh Thúy, người đã tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn với cái tên Huyền Minh.

Giải thích rõ thêm, đại diện của Cát Tiên Sa nói: “Từ trước đến giờ, khi có bất cứ sự việc gì liên quan đến các chương trình do chúng tôi trực tiếp sản xuất, chúng tôi đều có tường trình rõ ràng với Sở. Lần này cũng vậy, sau khi nhận được công văn từ Sở, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thông tin và hồ sơ để mang đến văn phòng Sở thực hiện việc tường trình”.

Đại diện của Cát Tiên Sa cũng cho biết, trong buổi chiều nay (4/4), phía công ty cũng đã cử người mang hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến Sở để giải trình. Còn đối với Anh Thúy, chúng tôi luôn cân nhắc và lựa chọn hướng xử lý mang tính nhân văn để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến với bản thân nữ ca sỹ này”.

Về phía ca sỹ Anh Thúy, tại thời điểm này, PV Dân trí vẫn chưa liên lạc được để xác nhận thông tin cô có đến Sở giải trình hay chưa. Trước đó, vào ngày 2/4, sau khi bình tâm suy nghĩ, cô đã quyết định gửi đơn đến ban tổ chức Nhân tố bí ẩn xin rút khỏi cuộc thi. Lý do được đưa ra từ Anh Thúy là do cô không chịu được áp lực từ dư luận và không còn cảm xúc để có thể đi tiếp với chương trình.

Anh Thúy đã được BTC chấp thuận về việc xin rút khỏi cuộc thi của cô
Anh Thúy đã được BTC chấp thuận về việc xin rút khỏi cuộc thi của cô

Cũng trong chiều nay, cách đây ít phút, phía công ty Cát Tiên Sa cũng đã gửi thông cáo xung quanh vụ việc của Anh Thúy. Theo đó, đơn vị này chính thức xác nhận việc chấp thuận cho Anh Thúy dừng lại đồng thời, giải thích rõ về vi phạm của Anh Thúy đối với quy chế khi đăng ký tham gia cuộc thi. Trong thông cáo có viết: “Tất cả các thí sinh khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào chương trình Nhân Tố Bí Ẩn ngoài việc điền vào Tờ khai nhân thân, còn phải ký vào Bản cam kết và trong Bản cam kết đó có Điều khoản 2.1.8 (trích Bản cam kết thí sinh chương trình Nhân Tố Bí Ẩn (X-Factor) 2014):

Tôi đảm bảo rằng tôi đã, đang và sẽ trung thực, chính xác và không gian lận hoặc sai lệch trong việc hoàn tất các đăng ký tham gia Chương trình cũng như trong việc cung cấp các thông tin cá nhân và bất kỳ các đóng góp nào cho Ban tổ chức. Tôi không cung cấp những thông tin gây sự nhầm lẫn khi đọc hay thông tin sai hướng, không đúng sự thật về tiểu sử và kinh nghiệm bản thân, về gia đình khiến Ban tổ chức và Đơn vị phát sóng cung cấp thông tin sai lệch và tiêu cực cho khán giả. Nếu có bất cứ sự không trung thực và không chính xác nào bị Ban tổ chức phát hiện, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời đồng ý chịu mức xử phạt theo quy định của Ban tổ chức cuộc thi hoặc pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Cát Tiên Sa cũng chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và truyền thông: “Đơn vị sản xuất tự nhận thấy chúng tôi đã có sự sơ sót trong việc thẩm tra sự thật về nhân thân của thí sinh và đã để phát sóng đoạn clip sai lệch về nhân thân của thí sinh. Qua đây, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm một cách sâu sắc để tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Chúng tôi xin thành gửi lời xin lỗi đến các đơn vị truyền thông và khán giả truyền hình đang theo dõi và ủng hộ chương trình”.

Trí Hòa