Ban nhạc Ngọt: “Chúng tôi chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie”

(Dân trí) - Trước ý kiến về việc Ban nhạc Ngọt bước lên sân khấu là từ bỏ Underground và "phản bội" với người hâm mộ, trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng khẳng định: "Ngọt chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie”.

Ban nhạc Ngọt sẽ là tâm điểm đầu tiên của series mới mang tên In the spotlight Contemporary 9 diễn ra ngày 24/11 tới. Tuy nhiên, Ngọt lại bị khán giả phản ứng vì giá vé bị cho là cao so với đối tượng học sinh, sinh viên và lo lắng việc lên sân khấu lớn là từ bỏ Underground…

Tại buổi họp báo giới thiệu live concert “Ngọt - In the Spotlight” mới đây, các thành viên ban nhạc Ngọt đã có những chia sẻ rất thật xoay quanh vấn đề này.

Các thành viên ban nhạc Ngọt (vắng Nguyễn Chí Hùng), từ trái qua: Vũ Đinh Trọng Thắng (sáng tác, hát chính), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống) và Hoàng Phan (guitar bass) tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc riêng diễn ra ngày 24/11 tới tại Hà Nội.
Các thành viên ban nhạc Ngọt (vắng Nguyễn Chí Hùng), từ trái qua: Vũ Đinh Trọng Thắng (sáng tác, hát chính), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống) và Hoàng Phan (guitar bass) tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc riêng diễn ra ngày 24/11 tới tại Hà Nội.

Tay bass Phan Việt Hoàng nói: "Sau khi có thông tin giá vé tung ra, đã có rất nhiều khán giả hỏi chúng tôi là vì sao vé lại đắt thế? Thậm chí có người còn gay gắt nói chúng tôi bán vé như diva, divo. Nhưng với một chương trình được đầu tư chất lượng về nghệ thuật, với dàn nhạc và cả khách mời thì khung vé như vậy là bình thường".

Để giảm "gánh nặng" cho khán giả, BTC cũng đã tung ra một số vé rất rẻ (từ 300.000-500.000 đồng), các vé còn lại cũng ở dưới mức cao so với show của các nghệ sĩ lớn với giá 1 triệu đồng, 1,5 triệu và đắt nhất là 2 triệu đồng. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng bán những gói vé combo để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh cũng có thể đi nghe nhạc cùng con.

Không chỉ phản ứng về giá vé, có ý kiến còn lo ngại về việc Ngọt sẽ làm mất đi chất Indie (độc lập) của mình khi bước lên một sân khấu chuyên nghiệp, đẳng cấp và bị nhà sản xuất "can thiệp" vào cách thức tổ chức, cách thức trình diễn và âm nhạc của Ngọt.

“Trước đây, chúng tôi cũng lo ngại về điều đó nên thường tự tổ chức sản xuất tất cả các liveshow của ban nhạc. Tuy nhiên, khi làm việc, chúng tôi rất mừng vì đã nhanh chóng tìm được sự thống nhất về quan điểm làm nghệ thuật. Chúng tôi tin tưởng rằng “Ngọt - In the Spotlight” sẽ là show Indie đầu tiên được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất, và đặc biệt vẫn bảo toàn được chất riêng của chúng tôi”, Phan Việt Hoàng nói.


Vũ Đinh Trọng Thắng cho biết: Ngọt chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie

Vũ Đinh Trọng Thắng cho biết: "Ngọt chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie"

Trước ý kiến về việc Ngọt bước lên sân khấu là từ bỏ Underground và "phản bội" với người hâm mộ, trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng chia sẻ: "Ngọt chưa bao giờ tự nhận là một ban nhạc Indie. Chúng tôi viết nhạc trong thời điểm mà rất nhiều người cũng tự viết nhạc nên mọi người cứ gọi Ngọt là ban nhạc Indie…”

Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc nghệ thuật của chương trình cũng khẳng định, sẽ không "làm mới" Ngọt mà thay vào đó sẽ mang lại nhiều màu sắc mới cũng như tạo cảm hứng mới mẻ khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi.

Ngọt là ban nhạc Indie Pop được thành lập vào năm 2013 tại Hà Nội. Sau những thay đổi nhân sự, hiện ban nhạc Ngọt gồm: Vũ Đinh Trọng Thắng (hát, guitar), Nguyễn Hùng Nam Anh (trống), Phan Việt Hoàng (bass) Nguyễn Chí Hùng (guitar và thu âm).

Album đầu tay với tên "NGỌT" được ra mắt năm 2016. Album thứ hai của có tên "Ng`bthg" (Người bình thường) được ra mắt vào tháng 9/2017. Đĩa đơn "Em dạo này" trích từ album nhận được sự đánh giá tích cực từ người hâm mộ và giới chuyên môn, giúp ban nhạc giành được Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cho "Bài hát của năm" cũng như "Nghệ sĩ mới của năm" tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 13 năm 2018.

Nguyễn Hằng