Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse

(Dân trí) - Cái chết đột ngột của nữ ca sĩ đoản mệnh Amy Winehouse đã tạo nên một cuộc khẩu chiến ngầm giữa hai người bạn của cô, người đẹp Aisleyne Horgan-Wallace và ca sĩ Kelly Osborne. Kelly Osborne kết tội Aisleyne đang “kiếm tiền” từ cái chết của Amy.

Ngay sau khi hay tin Amy Winehouse qua đời hôm 23/7, Aisleyne Horgan-Wallace là một trong số những người xuất hiện gần căn hộ ở Bắc London của Amy sớm nhất. Aisleyne Horgan-Wallace đã khóc nức nở và thậm chí không còn đứng vững trên đôi chân của mình khi hay tin bạn thân đột tử.

 

Tối qua 27/7, Aisleyne Horgan-Wallace xuất hiện trên một chương trình truyền hình và thổ lộ nỗi đau khi mất đi một người bạn tuyệt vời và tài năng. Tuy nhiên, cô người mẫu 32 tuổi này đã không hề xuất hiện trong lễ tang của Amy Winehouse tổ chức vào hôm qua 27/7.
 
Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 1
 
Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 2
Aisleyne Horgan-Wallace xuất hiện trên truyền hình và tâm sự về người bạn đã khuất Amy Winehouse, tối 27/7.

 

Trong chương trình, Aisleyne Horgan-Wallace nức nở khi kể lại rằng, cô đang nhận được hàng loạt những lời buộc tội về sự ra đi đột ngột của Amy Winehouse. Nhiều người chỉ trích cô đã lôi kéo ngôi sao từng giành 5 giải Grammy vào con đường nghiện ngập và sống buông thả.

 

Một người hàng xóm của Amy Winehouse thì tiết lộ, họ đã trông thấy Amy ngã khỏi một chiếc taxi sau một tối đi chơi với Aisleyne vài ngày trước khi cô đột tử tại nhà riêng. Trước thông tin này, Aisleyne nói: “Họ khẳng định đã thấy tôi đi cùng Amy vài ngày trước… Họ cũng nói rằng, lẽ ra tôi nên tự hỏi bản thân xem mình nghĩ gì khi bỏ mặc cô ấy trong tình trạng như vậy”.

 

Tuy nhiên, Aisleyne khẳng định rằng, tất cả những lời này đều là những lời buộc tội vô căn cứ bởi cô đã không gặp Amy suốt 2 tháng nay. “Có bài báo còn nói rằng, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là để đi uống rượu. Thực ra, tôi gặp cô ấy lần cuối tại nhà cô ấy, trong bếp, chúng tôi uống trà và “buôn” chuyện với nhau. Chúng tôi nói với nhau về những người đàn ông”.

 

Sau đó, cô tiếp tục gạt nước mắt khi nói: “Đây quả thực là một chuyện đau lòng. Tôi đã rất buồn khi Amy ra đi. Tôi chỉ muốn cô ấy quay trở lại. Nhưng giờ đây, tất cả mọi người đang “tấn công” tôi. Những gì họ nói là bịa đặt. Không có một tí sự thật nào trong đó”.
 
Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 3
Aisleyne Horgan-Wallace (trái) và Amy Winehouse là bạn từ 3 năm nay.

 

Cũng trong chương trình, Aisleyne thừa nhận rằng, cô cũng là một người nghiện ngập nhưng đã cố gắng vượt qua để làm lại từ đầu dù "chuyện đó không dễ dàng chút nào". Cô cũng kể lại rằng, Amy Winehouse cũng đã cố gắng cai nghiện và đang có những dấu hiệu tốt. “Cô ấy đã cố gắng để làm một việc tưởng chừng như không thể. Cô ấy muốn mình trở nên trong sạch. Tôi thực sự tự hào về Amy vì đã gạt bỏ mọi chuyện trong quá khứ và vượt qua tất cả”.

 

Aisleyne và Amy quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn từ ba năm trước. Họ thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện bên nhau tại London. Aisleyne kể lại: “Amy thấy tôi trong chương trình Big Brother và nói muốn gặp tôi. Một người bạn chung của hai chúng tôi đã giúp chúng tôi gặp nhau. Tôi rất mừng khi được gặp Amy. Ngay sau khi gặp nhau, chúng tôi đã nhanh chóng kết thân và mối quan hệ rất tốt đẹp”.

 

Nói về Amy Winehouse, Aisleyne tỏ ra rất tự hào: “Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Cô ấy cũng rất đáng yêu… Amy là một người giản dị và thích được mọi người yêu mến”. Kết thúc buổi trò chuyện, Aisleyne kêu gọi mọi người hãy luôn nhớ về Amy bởi “tài năng tuyệt vời và nhân cách tốt đẹp của cô ấy”.
 
Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 4


Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 5
Aisleyne Horgan-Wallace đau đớn khi hay tin Amy Winehouse đột tử.

 

Ngay sau khi Aisleyne Horgan-Wallace xuất hiện trên truyền hình, và tâm sự về người bạn xấu số Amy Winehouse, lập tức có nhiều phản hồi không tốt. Có ý kiến cho rằng, cô người mẫu 32 tuổi này đang cố gắng “cứu vớt” sự nghiệp xuống dốc của mình nhờ vào mối quan hệ với một người đã khuất.

 

Kelly Osborne, một người bạn của Amy Winehouse, đã “nhạo báng” sự xuất hiện của Aisleyne trên truyền hình. Cô tố cáo Aisleyne đang cố kiếm tiền nhờ cái chết đột ngột của bạn. Kelly viết trên trang Twitter của mình: “Bất kỳ người bạn nào của Amy chấp nhận nói chuyện với báo giới lúc này đều không phải là bạn thực sự của cô ấy. Người bạn chân chính sẽ có lòng tự trọng chứ không kiếm tiền từ việc nói về sự ra đi của cô ấy”.

 

Sự xuất hiện của Aisleyne Horgan-Wallace trên truyền hình cũng khiến các fan của nữ ca sĩ Back To Black tức giận. Một người đã viết: “Aisleyne Hogan-Wallace đã nhanh chóng kiếm tiền nhờ việc chia sẻ với giới truyền thông về cái chết của Amy Winehouse trên truyền hình”. Những người khác thì khẳng định rằng, cô người mẫu 32 tuổi này đang cố gắng “mượn” cái chết của Amy để giành lại sự chú ý.  
 
Bạn bè khẩu chiến sau cái chết của Amy Winehouse - 6
Kelly Osborne công kích bài phỏng vấn của Aisleyne Horgan-Wallace trên trang Twitter của mình.

 

Mi Vân

Theo Mail