Anh Khoa: “Ngay từ đầu, tôi đã có ấn tượng với Trang rồi… ”

(Dân trí) - “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trang cũng như bao ấn tượng khác của một người con trai trước một người con gái xinh đẹp, mang vẻ dịu dàng, đằm thắm, dáng dấp người con gái Hà Nội. Dần dần tôi thấy ở cô ấy có một cái gì đó rất hay và tôi rất cần”, “quí ông” hát nhạc rock tâm sự về “một nửa của đời mình”.

Ngay sau khi cuộc thi Sao Mai điểm hẹn kết thúc, một số nhà báo có gặp Thuỳ Trang và hỏi: “Giữa Anh Khoa và Thuỳ Trang có chuyện tình cảm phải không?”. Lúc ấy, Trang trả lời là “không”. Bây giờ đem câu hỏi này hỏi lại Anh Khoa?

(Anh Khoa chìa tay ra) Có mà, nhẫn đính hôn đeo đây này.

Thực ra mình và Thuỳ Trang, bạn bè ai cũng biết rằng hai người quý mến nhau từ hồi Sao mai điểm hẹn. Nhưng lúc đó tình cảm chưa thật sự chín muồi và chưa phải là dịp thích hợp để hé lộ chuyện tình cảm. Hơn nữa, Trang không muốn mình “tuyên bố” vào thời điểm Sao mai điểm hẹn vốn nhiều chuyện “nhạy cảm” như vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Trang về anh là sự giản dị, mộc mạc, chân thành; còn ấn tượng của anh về cô ấy thì sao?

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trang, chắc cũng như bao ấn tượng khác của một người con trai trước một người con gái xinh đẹp, mang vẻ dịu dàng, đằm thắm, dáng dấp người con gái Hà Nội. Dần dần tôi thấy ở cô ấy có một cái gì đó rất hay và tôi cần Trang.

Trong quá trình tập luyện, chuyện trò cùng nhau tình cảm giữa chúng tôi cũng lớn dần lên. Tôi tìm thấy ở cô ấy sự chia sẻ rất nhiều. Cô ấy hiểu rõ về công việc của tôi và cô ấy hơn ai hết. Những lúc tôi khó khăn, cô ấy ở bên động viên tôi nhiều lắm.

Nghe nói “quí ông” hát nhạc rock và “Nữ hoàng disco” có nhiều điểm giống nhau lắm. Một điểm giống nhau lớn nhất là đều rất… nóng tính?

Tôi và Trang đều rất nóng tính nhưng mỗi người “nóng” một kiểu. Trang chỉ bộc phát, nóng tính như vậy thôi rồi ngay lập tức lại “nguội” liền, cô ấy là người xoa dịu tôi. Còn tôi thì im lặng nhưng thực ra rất nóng tính, “nóng âm ỉ”, tôi nóng tính kiểu cục cằn khác hẳn cái nóng tính của Trang.

Trong cuộc cãi vã, cô ấy sẽ im lặng trước. Cô ấy đằm thắm, dịu dàng chứ không bắng nhắng, ồn ào, náo nhiệt như tôi.

Anh Khoa: “Ngay từ đầu, tôi đã có ấn tượng với Trang rồi… ” - 1

Thuỳ Trang - Anh Khoa “Quý ông” hát nhạc rock và “Nữ hoàng disco” lúc nào cũng tay trong tay, rất tình cảm (ảnh: Thái Bá Minh)

Nhắc lại đêm chung kết Sao mai điểm hẹn, Thuỳ Trang đã không được lọt vào vòng cuối còn anh được nhận giải của Hội đồng nghệ thuật, anh đã chia sẻ với cô ấy  như thế nào?

Đêm kết thúc vòng 1, Trang không được vào vòng 2, cô ấy rất buồn nhưng cô ấy nói lấn át nỗi buồn là niềm vui rất lớn - được chứng kiến tôi vào vòng 2. Tôi cũng mừng vì mình thành công nhưng cũng buồn vì Trang không được vào vòng cuối cùng. Chúng tôi vừa mừng vừa an ủi lẫn nhau.

Sau Sao Mai điểm hẹn, Thuỳ Trang nhanh chóng bắt tay vào thực hiện album “Bức tường lửa” để chớp thời cơ từ bệ phóng Sao mai điểm hẹn còn anh vẫn chưa nên cơm cháo gì, anh nghĩ sao?

Tôi vẫn đang giữ việc học ở Nhạc viện TPHCM. Sắp tới, chắc chắn tôi sẽ cho ra mắt một album và cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là một album rock do nhạc sĩ Đức Trí biên tập. Đồng thời tôi giữ mật độ xuất hiện đều đặn ở các chương trình.

Song ca với Thuỳ Trang “Tìm chốn xa xôi” có phải hai người có ý định tạo thành một cặp đôi ăn ý như Phương Linh - Hà Anh Tuấn?

Trước hết, tôi phải khẳng định rằng tôi và Thuỳ Trang không có ý định tạo thành một cặp đôi như Phương Linh - Hà Anh Tuấn vì sở trường của hai đứa hoàn toàn khác nhau.

Tôi hát cùng Thuỳ Trang ca khúc “Tìm chốn xa xôi” vì người hát hợp với tôi nhất là cô ấy. Hơn nữa chúng tôi coi đây như một món quà, sự “ra mắt” chính thức của hai chúng tôi. Thu ca khúc này xong, tôi và Thùy Trang  bị khản cổ mấy hôm liền. (Cười)

Yêu nhau đến thế, vậy hai người đã tính đến chuyện lâu dài chưa?

Trước mắt thì chưa. Tôi và Thuỳ Trang vẫn cố gắng lo công việc, phát triển mối quan hệ của mình cho tốt. Sắp tới Thuỳ Trang sẽ Nam tiến và chúng tôi có nhiều cơ hội ở bên nhau hơn.

Bố mẹ Trang đã biết chuyện và rất quí tôi, bố mẹ tôi cũng rất quí mến Trang. Tết này, có thể Trang vào Nam đón Tết sớm cùng gia đình tôi và sau tết, tôi sẽ ra Hà Nội ăn Tết với gia đình Trang.

Cảm ơn Anh Khoa, chúc hai người hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!

Hàn Nguyệt