Ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu châu Á 2007?

(Dân trí) - Đêm chung kết Hoa hậu châu Á đang đến gần. Những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu đã được gọi tên, trong đó, đứng ở 3 vị trí đầu tiên đang là Miss Hàn Quốc- Choi Ju Hee, Miss Ấn Độ- Neha Ahuja và Miss Trung Quốc- Wu Fang.

Cuộc thi Hoa hậu châu Á 2007 đang bước vào giai đoạn nước rút. 23 người đẹp bận rộn chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào 20h30 ngày 28/10 tại hãng truyền hình ATV- Hồng Kông. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Hồng Kông.

Tính đến thời điểm này, ba kiều nữ đang được đánh giá cao nhất- đang được xem là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu, đó là Choi Ju Hee (SBD 10) đến từ Hàn Quốc, Wu Fang (SBD 19) của Trung Quốc và người đẹp Ấn Độ- Neha Ahuja (SBD 12).

 

Choi Ju Hee (SBD 10)

 

Cô gái đến từ xứ sở Kim chi này đã gây được ấn tượng ngay từ buổi họp báo đầu tiên của cuộc thi bởi cô có một phong thái rất đặc biệt. Năm nay, Choi Ju Hee tròn 25 tuổi. Cô đang là một diễn viên phim truyền hình. Choi Ju Hee được báo giới Hồng Kông đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho vương miện Hoa hậu.

 

Ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu châu Á 2007?  - 1
Người đẹp Hàn Quốc Choi Ju Hee

 

Wu Fang (SBD 19)

 

Năm nay, Wu Fang vừa tròn 19 tuổi. Cô còn rất trẻ. Wu Fang được đánh giá cao bởi sở hữu một gương mặt đẹp hoàn hảo. Hiện Wu Fang đang theo học chuyên ngành dẫn chương trình truyền hình (MC). Cô đã vượt qua gần 10.000 thí sinh khác trong cuộc tuyển chọn Hoa hậu châu Á của Trung Quốc diễn ra hồi tháng 8/2007.

Khi được hỏi “Wu Fang nghĩ gì về những nhận xét ưu ái mà báo giới dành cho bạn?”, Wu Fang cười và nói: “Tôi chỉ đang cố gắng thể hiện bản thân mình, còn kết quả như thế nào sẽ phụ thuộc vào đêm chung kết sắp tới”.

 

Ai sẽ đoạt vương miện Hoa hậu châu Á 2007?  - 2
Người đẹp Trung Quốc Wu Fang

 

Neha Ahuja (SBD 12) 

 

Xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, Neha có được một vẻ đẹp đài các và sang trọng. Cô yêu thích thiết kế và đang là một nhà thiết kế ở công ty thời trang tại Ấn Độ. Neha là Hoa hậu châu Á tại Ấn Độ năm 2007. Rất có thể cô sẽ là người viết tiếp những thành công của những người đẹp Ấn Độ tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. 

 

Ngoài ra, người đẹp H’Ng Choi Jin (SBD 11) của Malaysia- đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2006 và người đẹp Cinderella Li Yiran (SBD 02) của Hồng Kông được đáng giá có tiềm năng lớn và có thể gây bất ngờ trong đêm chung kết. Riêng với Cinderella- với 10 năm là vũ công ballet, cô là ứng cử viên số một cho giải phụ Hoa hậu tài năng.

 

Đêm chung kết đang đến rất gần, chúng ta hãy cùng chờ xem!

 

Hương Giang (từ Hồng Kông)