Á hậu nghiện dao kéo xứ Hàn gây tai nạn do say rượu

Mi Vân

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cựu Á hậu Hàn Quốc - Park Shi Yeon đã gây tai nạn khi đang chờ tín hiệu giao thông. Cựu Á hậu bị phát hiện nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe do Park Shi Yeon và một chiếc xe khác xảy ra vào ngày 17/1. Theo đó, xe của Park Shi Yeon đã đâm vào một chiếc xe khác đang dừng chờ tín hiệu giao thông trên đường.

Kết quả đo được nồng độ cồn trong máu của Park Shi Yeon là 0,097% khiến nữ diễn viên bị tước bằng lái xe. Tại sở cảnh sát, Park Shi Yeon thừa nhận lái xe khi đang say rượu. May mắn là cả nữ diễn viên lẫn người điều khiển chiếc xe bị tai nạn không bị thương nặng và cô đã được thả về nhà ngay sau đó.

Á hậu nghiện dao kéo xứ Hàn gây tai nạn do say rượu - 1

Park Shi Yeon gây tai nạn giao thông vì say rượu, ngày 17/1.

Công ty quản lý của Park Shi Yeon cho biết họ đang tìm hiểu thông tin về sự việc. Park Shi Yeon, sinh năm 1979, bắt đầu nhận được chú ý sau khi giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Cô bước chân vào sự nghiệp phim ảnh, tham gia loạt phim truyền hình như The Coffee House, My Girl, The Innocent Man, The Greatest Marriage...

Sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và xinh đẹp, Park Shi Yeon từng dính tin đồn dao kéo thẩm mỹ khi cộng đồng mạng liên tục phát hiện ra những bức ảnh thời chưa nổi tiếng của người đẹp khác xa hình ảnh hiện tại. Truyền thông xứ Hàn gọi cô là "Hoa hậu dao kéo".

Năm 2013, Park Shi Yeon vướng vào bê bối sử dụng chất cấm propofol và chịu mức phạt 8 tháng tù giam, 2 năm quản thúc. Vụ việc khiến sự nghiệp và danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Park Shi Yeon từng kết hôn với một doanh nhân giàu có vào năm 2011. Sau khi lập gia đình, cô từng có ý định giải nghệ để tập trung chăm sóc "mái ấm" nhỏ. Tuy nhiên, vụ scandal bị điều tra sử dụng chất cấm năm 2013 đã khiến cuộc sống hôn nhân của cô bị ảnh hưởng.

Á hậu nghiện dao kéo xứ Hàn gây tai nạn do say rượu - 2

Park Shi Yeon là người đẹp nhiều thị phi của làng giải trí xứ Hàn.

Năm 2016, Park Shi Yeon và chồng ly hôn sau 5 năm chung sống và đúng 6 tháng sau khi cô sinh con gái thứ hai. Người quản lý của Park Shi Yeon giải thích, mối quan hệ giữa chồng và người đẹp đã có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết.

Vụ ly hôn của Park Shi Yeon và chồng trở thành đề tài nóng trên mặt báo và các trang mạng xã hội thời điểm đó. Nhiều thông tin "lá cải" về đời tư của Park Shi Yeon đã xuất hiện sau đó, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của cựu á hậu cùng hai con gái. Thậm chí, có thông tin cho rằng, vợ chồng Park Shi Yeon kiện tụng vì phân chia tài sản khiến người đẹp phải lên tiếng phủ nhận. 

Sau khi ly hôn, Park Shi Yeon vật lộn quay lại làm việc trong làng giải trí để có tiền nuôi hai con gái. Scandal ngồi tù vì sử dụng chất cấm dường như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Park Shi Yeon. Từ một ngôi sao hạng A, cô bị các nhãn hàng quay lưng, các đạo diễn không muốn mời cô hợp tác vì sợ phản ứng tiêu cực từ công chúng. Park Shi Yeon vừa làm việc, vừa nuôi dạy hai con nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Năm 2020, cô bất ngờ trở lại đóng phim sau một thời gian dài "ở ẩn". Nữ diễn viên nổi tiếng đảm nhiệm một vai phụ trong bộ phim "When My Love Blooms" (Khi tình yêu nở rộ) ra mắt khán giả vào tháng 6 năm ngoái.

Nét duyên dáng của "hoa hậu dao kéo" Park Shi Yeon