5 scandal gây sốc nhất làng giải trí xứ Hàn

(Dân trí) - Trong vài năm trở lại đây, làng giải trí xứ kim chi phủ một màu “đen” bởi những scandal khiến fan choáng váng và hiểu hơn về “góc khuất” trong đời sống của những ngôi sao thần tượng mà họ hằng yêu mến và ngưỡng mộ.

Chưa bao giờ làng giải trí Hàn Quốc lại gặp nhiều scandal khiến truyền thông tiêu tốn giấy mực như hiện tại. Nó phản ánh một phần cuộc sống đầy áp lực, cám dỗ và có phần lệch lạc của một bộ phận nghệ sĩ. Đó là những scandal sử dụng chất gây nghiện, tai nạn xe hơi, có con ngoài giá thú… Điều đáng nói hơn nữa là sự phản ứng và cách xử lý khủng hoảng của các nghệ sĩ vốn được coi là thần tượng của giới trẻ. Cùng điểm lại 5 scandal gây sốc nhất làng giải trí Hàn Quốc trong 3 năm vừa qua.

Scandal sử dụng ma túy của Park Bom


Park Bom của nhóm 2NE1

Park Bom của nhóm 2NE1

Park Bom là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn 2NE1. Cô vốn được yêu thích bởi hình ảnh trong sáng, chăm chỉ làm việc và nỗ lực không ngừng để vun đắp thành công cho nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á.

Sự nghiệp của cô gần như xuống dốc khi sự việc cô bị cảnh sát bắt giữ và điều tra vì sử dụng ma túy vào năm 2014 bất ngờ được “khơi lại”. Nữ ca sĩ bị buộc tội sử dụng chất cấm gửi từ Mỹ về Hàn Quốc. Dù sau đó, người đại diện của Park Bom đã lên tiếng giải thích, loại thuốc này được sử dụng để giúp cô điều trị chứng trầm cảm.

Một nguồn tin cho hay, Park B om suy sụp và buồn đau sau khi một người bạn trong đội bóng cũ của cô qua đời. Cô bị mất ngủ và tinh thần hoảng loạn. Bác sĩ từ Mỹ của cô đã kê cho cô một loại thuốc để trị bệnh. Tập đoàn YG Entertainment, công ty quản lý của Park Bom, thậm chí còn đưa ra thông cáo cụ thể và chi tiết về vụ việc để minh oan cho nữ ca sĩ nổi tiếng. Dẫu vậy, việc này cũng không ngăn chặn được làn sóng tẩy chay Park Bom tại Hàn Quốc.

Hai năm sau sự việc, trong lần trở lại hiếm hoi trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc MAMA, Park Bom vẫn phải nhạn sự “ghẻ lạnh” của khán giả. Tới thời điểm này, Park Bom vẫn chưa thể giành lại tình cảm và sự tin tưởng của người hâm mộ.

Tao rời khỏi nhóm EXO


Tao của nhóm EXO

Tao của nhóm EXO

Tao đã bị fan ghét bỏ sau khi rời khỏi nhóm nhạc nam xứ Hàn - EXO vào năm 2014. Thành viên người Trung Quốc quyết định chia tay nhóm vì những mâu thuẫn không thể giải quyết với công ty quản lý SM Entertainment liên quan tới vấn đề sức khỏe, những vết thương của anh khi vẫn đang là nhân viên học việc của tập đoàn này cũng như việc anh phải nộp tiền quá nhiều cho công ty quản lý. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi cha ruột của Tao, một doanh nhân giàu có, xuất hiện trong cuộc tranh cãi ồn ào này và đăng tải một bức thư về tập đoàn SM Entertainment cũng như vị thế của con trai ông trên mạng xã hội cũng như các trang báo cùa Trung Quốc.

Tao và gia đình đã đệ đơn kiện tập đoàn SM Entertainment. Trong thời gian còn học việc tại tập đoàn SMt, hợp đồng của Tao với công ty giải trí này chưa kết thúc hay hết hạn nhưng anh đã ký hợp đồng với một công ty giải trí khác tại Trung Quốc nhằm phát triển hoạt động solo. Điều này được xem là vi phạm hợp đồng và khiến anh mất đi sự ủng hộ của người hâm mộ. Fan bày tỏ mong muốn Tao sẽ thua kiện SM Entertainment và vĩnh viễn không có cơ hội hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Kim Hyun Joong khiến bạn gái mang bầu và chối bỏ trách nhiệm


Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong

Từ “bạch mã hoàng tử” được vạn người mê, Kim Hyun Joong bỗng chốc trở thành cái tên bị ghét bỏ nhất trong năm 2014 và 2015 tại Hàn Quốc. Anh bị buộc tội ngược đãi bạn gái vào tháng 8/2014. Anh đã bị phạt vì hành động này và sự việc tưởng chừng rơi vào quên lãng khi Kim Hyun Joong đồng ý đền bù cho cô Choi. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Kim Hyun Joong và cô Choi tiếp tục bùng phát vào đầu năm 2015 khi nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc bị cô Choi đòi có trách nhiệm với cái thai trong bụng cô.

Cô gái này bất ngờ thổ lộ trên mặt báo việc đang mang bầu với Kim Hyun Joong cùng việc anh hối thúc cô bỏ thai, xúc phạm cô và gia đình cô. Chứng kiến toàn bộ sự việc cũng như sự im lặng của Kim Hyun Joong, fan dường như mất hết sự tin tưởng vào nam ca sĩ thần tượng. Sau khi cô Choi thực hiện xét nghiệm ADN với cậu con trai mới sinh và kết quả cho thấy, em bé thực sự là con của Kim Hyun Joong, đại diện của nam diễn viên họ Kim đã hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô Choi. Cô Choi cho biết, trước khi đứa con trai của cô chào đời, cô từng mang bầu một lần với Kim Hyun Joong nhưng bị ánh đánh đập tới mức sảy thai. Sự việc hiện vẫn chưa ngã ngũ và Kim Hyun Joong đã lên đường nhập ngũ từ giữa năm 2016.

Hình ảnh về một người đàn ông vũ phu và vô trách nhiệm là những gì fan dành cho Kim Hyun Joong lúc này. Sự việc cũng khiến sự nghiệp của Kim Hyun Joong đóng băng từ đó dù anh đang là một ngôi sao đang lên, thành công trong cả lĩnh vực ca hát, điện ảnh và thời trang của Hàn Quốc.

Eli của U-KISS bí mật kết hôn


Eli của nhóm U-KISS

Eli của nhóm U-KISS

Eli của nhóm U-KISS khiến fan sốc nặng khi anh đi nghỉ cùng vợ vào năm 2015. Anh bất ngờ thừa nhận trên trang Instagram chuyện đã lấy vợ và “bà xã” đang mang bầu, sắp sinh. Mạng xã hội của Hàn Quốc dường như trở thành một kênh truyền thông an toàn với giới nghệ sĩ khi họ muốn lựa chọn nơi thông báo những thông tin quan trọng trong cuộc đời.

Trên trang Twitter của mình, Eli viết: “Các bạn chắc chắn sẽ rất sốc. Tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình khi gia nhập nhóm U-KISS. Và vì là một ngôi sao thần tượng, gia đình tôi đã phải trải qua những biến động”.

“Dù vợ tôi đã mang bầu nhưng tôi không thể tới bệnh việ vì tôi cảm thấy mình như một gã ngốc”, Eli kể về những trăn trở của chính anh khi vừa là một ngôi sao thần tượng vừa là một người chồng.

Eli cho biết, anh đã nhiều lần muốn công khai chuyện lập gia đình nhưng sợ rằng việc này ảnh hưởng tới công việc cũng như cả nhóm nhạc của mình nên lại thôi. “Tôi đã có 10 năm bên những người anh em của mình, họ với tôi giống như gia đình vậy”, anh nhấn mạnh. Dù anh đã chủ động kêu gọi fan tha thứ và tiếp tục ủng hộ anh hoạt động trong nhóm U-KISS, nhưng người hâm mộ vẫn “quay lưng” với anh.

T.O.P của Big Bang bị truy tố vì sử dụng cần sa


T.O.P của Big Bang

T.O.P của Big Bang

Sự việc “nóng” nhất năm 2017 của làng giải trí xứ Hàn là T.O.P của Big Bang bị truy tố vì sử dụng cần sa trái phép. Sự việc đã khiến anh bị trục xuất khỏi quân ngũ. Sau đó, anh được đưa đi cấp cứu vì bị bất tỉnh tại nhà riêng. Sau hai ngày nguy kịch, anh đã tỉnh lại và được về nhà. Song, T.O.P vẫn sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tháng 6 này.

Từ hình ảnh một ngôi sao thần tượng, T.O.P bị chỉ trích như một kẻ tội phạm và có khả năng phải đối mặt với án phạt 5 năm ngồi tù vì sử dụng chất kích thích trái phép. Sự nghiệp của T.O.P giờ là một ẩn số với người hâm mộ. Bên cạnh một số khán giả vẫn tiếp tục động viên anh sớm vượt qua cơn khủng hoảng thì không ít fan đã chọn cách tẩy chay và chỉ trích lối sống của anh. Số phận cũng như sự nghiệp của T.O.P giờ đang là điều khiến khán giả của anh lo lắng.

Mi Vân
Theo Pop