5 sao Việt tự ti về điểm yếu riêng

Dù là người nổi tiếng, nhưng Lê Hiếu, Thái Trinh... đều cảm thấy thiếu tự tin vì họ có vài điểm yếu.

Lê Hiếu
 
5 sao Việt tự ti về yếu điểm riêng

 

Được đánh giá là một ca sĩ có giọng hát hay và thẩm mỹ âm nhạc tốt, nhưng Lê Hiếu vẫn không thể nằm trong top của làng nhạc Việt. Chàng ca sĩ họ Lê thừa nhận, anh có những nhược điểm gây cản trở cho sự nghiệp. Đó là gương mặt "không thể lớn" và nhan sắc chẳng nổi bật.

 

Lê Hiếu từng chia sẻ: "Trẻ hoài cũng là bất lợi của tôi nhưng tôi không thể thay đổi điều đó. Nếu tôi đẹp trai như Vĩnh Thụy, có lẽ mọi thứ đã khác. Mọi người hỏi sao tôi ít đầu tư vào video clip, tôi có đẹp bằng anh Lam Trường, Đan Trường đâu mà làm video clip".

 

Thái Trinh
 
5 sao Việt tự ti về yếu điểm riêng

 

Sự thay đổi của Thái Trinh trong The Voice (Giọng hát Việt) với hình tượng gợi cảm hơn thực sự khiến cô gái nhỏ nhắn cảm thấy khó "hấp thụ". "Hiện tượng Youtube" mong muốn trở thành một ca sĩ trẻ năng động, giỏi ngoại ngữ, biết chơi nhạc cụ nên cô không mấy cởi mở với sự sexy.

 

Thái Trinh phát biểu: "Tôi chưa bao giờ tự tin với hình thể của mình. Tôi cũng không cảm thấy tự tin khi mặc những trang phục hở hang vì cơ thể không đẹp, có nhiều khiếm khuyết".

 

Ngọc Oanh
 
5 sao Việt tự ti về yếu điểm riêng

 

Theo nghề người mẫu, Ngọc Oanh sở hữu thân hình mảnh khảnh. Giải bạc Siêu mẫu 2011 tiết lộ: "Trước đây tôi rất tự ti với vòng 1 quá nhỏ, còn bây giờ nhờ béo lên, ngực tôi đã không còn lép lắm. Nhiều người khuyên tôi nên đi làm ngực để có hình thể sexy hơn nhưng tôi có ý muốn giữ nguyên như bây giờ. Sau một thời gian, tôi nhận ra không phải hở mới gợi cảm, mặc kín hoàn toàn thể hiện được điều đó thông qua thần thái biểu cảm".

 

MC Phan Anh
 
5 sao Việt tự ti về yếu điểm riêng

 

Dù có diện mạo sáng ngời, nhưng MC Phan Anh lại thiếu tự tin vào khả năng ngoại ngữ. Đó cũng là lý do tại sao anh từ chối làm người dẫn chương trình Hoa hậu Thế giới người Việt 2013.

 

Phan Anh bộc bạch: "Tôi quan niệm, ở đời mình phải biết mình là ai. Bản thân tôi cũng thấy đây là cơ hội tốt nhưng lại vượt quá khả năng. Vấn đề tôi gặp phải lúc này là ngôn ngữ. Chuyện giao tiếp bằng tiếng Anh ngoài đời và công việc chuyển tải thông tin, tạo không khí giao lưu với khán giả tại sự kiện lớn như Hoa hậu Thế giới người Việt là chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi nghĩ phải mất 5 năm ra nước ngoài sống mới đủ tự tin đáp ứng được công việc MC bằng ngoại ngữ. Thế nên, dù tiếc lắm nhưng tôi cũng không dám liều".

 

Theo TTVN