5 cô gái SGirl khiến giám khảo lẫn cư dân mạng "phát cuồng"

(Dân trí) - Tối qua (3/4), chương trình truyền hình thực tế Xfactor đã lên sóng tập đầu tiên. Có thể nói, sau khá nhiều ồn ào và tranh cãi ở mùa giải trước, chương trình năm nay đã có đêm ra mắt khá ấn tượng. Đặc biệt, sự xuất hiện của 5 cô gái SGirl khiến giám khảo lẫn cộng đồng mạng "phát cuồng" nhờ màn biểu diễn ấn tượng.

Ngoài các giọng ca solo khá ấn tượng với nhiều màu sắc âm nhạc khiến cho “bộ tứ quyền lực” Thanh Lam -Hồ Quỳnh Hương - Tùng Dương - Dương Khắc Linh đứng ngồi không yên thì phải kể đến các nhóm nhạc nữ. Trong đó, nhóm Cánh Diều và SGirl đã làm nổ tung khán phòng Xfactor.

Cánh Diều là nhóm nhạc gồm ba cô gái đến từ ba vùng miền khác nhau bao gồm: Hoàng Anh đến từ Hà Nội, Hoàng Ly đến từ Đà Nẵng và Vân Linh đến từ Vũng Tàu. Ngay ở đã “làm nóng” sân khấu Nhân tố bí ẩn với ca khúc “Thu cuối” được phối lại mới mẻ theo phong cách riêng của nhóm. Họ vừa hát vừa chơi nhạc cụ mộc là guitar và trống cajon.


Nhóm Cánh Diều

Nhóm Cánh Diều

Bất ngờ hơn cả là ở phần cuối chương trình, sự xuất hiện nhóm nữ gồm 5 cô gái có ngoại hình đẹp, khuôn mặt cực xinh với phong cách âm nhạc rất thời thượng đã mang lại sự khác biết cho đêm diễn.

Được biết, SGirls là nhóm nhạc được thành lập trong kì tuyển sinh Xfactor gồm: Hiền Trinh (trưởng nhóm) đến từ Hà Nội, Hạnh Nguyên đến từ Đà Nẵng, Kim Thành đến từ Hà Nam, Chung Thương trở về từ Mỹ (lớn lên ở Mỹ, mới về Việt Nam 2 năm) và Hồng Vịnh đến từ Sóc Trăng.

Bản thân họ là những cô gái chưa hề quen biết nhau trước đó và họ được tập hợp lại với nhau thành nhóm SGirls nhờ bàn tay của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương. Ngay ở những giây phút mở đầu, 5 cô nàng của nhóm SGirl đã khiến khán phòng “nổ tung” bởi phần biểu diễn đầy chuyên nghiệp qua ca khúc “Buông tay” của chính nữ nhạc sỹ họ Lưu.


Nhóm SGirl

Nhóm SGirl

Vào đầu những năm 2000, phong trào “band” “nhóm” ở Việt Nam nở rộ, sau đó đã thực sự không còn được phát triển trong nhưng năm gần đây. Ngoài một vài nhóm nhạc đang hoạt động mang tính “cầm chừng” thì những nhóm nhạc mới lại chưa thực sự bứt phá bởi chưa tạo được phong cách riêng, lôi cuốn được giới trẻ, âm nhạc còn mờ nhạt.

Có thể thấy, 5 cô gái SGirls là “của hiếm” bởi phong cách âm nhạc đều rất thời thượng, phong cách trình diễn khá lôi cuốn, trẻ trung và vô cùng sáng sân khấu. Nếu có được bàn tay của một producer cực giỏi có lẽ SGirls sẽ là những cô gái mang lại làn sóng mới có thể sánh ngang với các nước bạn.

Các ngôi sao hát đơn của Việt Nam đang có đất và rất dễ phát triển trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, cần nhiều hơn các nhóm nhạc thực sự tốt để làm phong phú hơn cho bức tranh âm nhạc đang thiếu vắng những màu sắc mang tính chất vừa giải trí xong cũng khiến khán giả bùng nổ như các nhóm nhạc Hàn.

5 cô gái xinh đẹp chưa hề quen biết gì trước đó đã thành một nhóm nhạc khá hoàn hảo.
5 cô gái xinh đẹp chưa hề quen biết gì trước đó đã thành một nhóm nhạc khá hoàn hảo.

Tất nhiên, chưa thể nói gì nhiều về “đường dài” của 5 cô gái của SGirl nhưng rõ ràng tối qua họ đã khiến “bộ tứ quyền lực” có chút “phát cuồng” bởi không chỉ xinh đẹp, chuyên nghiệp mà còn có sự gắn kết rất tự nhiên.

Giám Tùng Dương bày tỏ: “Các em như một phần cá thể của nhau, rất ăn ý, rất hòa quyện. Các em đẹp, gợi cảm, trẻ trung và biết thế mạnh mình nằm ở đâu.” 4 vị giám khảo đã cùng đồng thanh hô to: “Đồng ý” để giành quyền đi tiếp cho một nhóm nhạc tiềm năng.

5 cô gái SGirl khiến giám khảo lẫn cư dân mạng "phát cuồng" - 4
Nhiều lời khen có cánh dành cho 5 cô gái này ngay sau khi tiết mục của họ kết thúc.
Nhiều lời khen "có cánh" dành cho 5 cô gái này ngay sau khi tiết mục của họ kết thúc.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện không ít lời “có cánh” giành cho 5 cô gái xinh đẹp này. Nhiều status (lời chia sẻ) bày tỏ sự ngưỡng mộ và “phát cuồng” bởi phải lâu lắm rồi họ mới thấy có một nhóm nhạc nữ ấn tượng đến thế.

Có thể nói, Xfactor mùa 2, với sự góp mặt của diva Thanh Lam và Tùng Dương đã làm cho màu sắc của chương trình này “đẳng cấp” hẳn. Các giám khảo đã có những nhận xét chuyên môn để các thí sinh phát huy những thế mạnh đồng thời khắc phục những hạn chế của mình. Tuy vậy, họ vẫn có những khoảnh khắc tương tác hóm hỉnh để mang đến tiếng cười cho khán giả.


Bộ tứ quyền lực của chương trình XFactor 2016: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam và Dương Khắc Linh.

Bộ tứ quyền lực của chương trình XFactor 2016: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam và Dương Khắc Linh.

“Bộ tứ quyền lực” đã thực sự tạo nên điểm nhấn riêng trong mùa giải thứ 2 bằng chính cá tính riêng của mỗi người. Nếu như Thanh Lam luôn là giám khảo “khó tính” và khắt khe trước những quyết định lựa chọn thí sinh nào được bước tiếp, Tùng Dương quyết đoán khi đưa ra những nhận xét chuyên môn cũng như cân nhắc kỹ lưỡng trong việc giành cơ hội cho từng tiết mục, Hồ Quỳnh Hương vẫn mềm mỏng, ôn hòa đúng lúc đúng chỗ khi trong cách nhận xét thì Dương Khắc Linh lại mang đến sự thoải mái khi ngồi “ghế nóng”. Bằng lối nói chuyện duyên dáng, những câu pha trò dễ thương, nhạc sĩ họ Dương không ít lần khiến khán giả bật cười thích thú.

Hà Tùng Long

Ảnh: Th. Nga