3 ngôi sao của tương lai

Họ là những gương mặt còn rất trẻ trong làng nhạc, những giọng ca vừa xuất hiện nhưng đã tạo nhiều ấn tượng lạ trong rừng ca nữ hiện nay. Mỗi người một dáng vẻ, một màu sắc, được dự báo có nhiều triển vọng để trở thành “sao” của tương lai.

Trẻ trung Tóc Tiên

Khả năng xử lý ca khúc tốt, nhạy cảm với âm nhạc và chứa đầy nội lực, giọng ca Tóc Tiên hứa hẹn nhiều triển vọng và sẽ tiến xa trong tương lai gần. Mười sáu tuổi, nhưng trên sân khấu trông cô có vẻ già dặn và hóa thân vào từng bài hát rất tình tứ.

Ngoài đời, Tóc Tiên “trong” như pha lê, khuôn mặt trắng hồng không son phấn. Tên Tóc Tiên được bắt nguồn từ sự yêu thích của người mẹ với loài hoa leo mềm mại và lãng mạn nên gửi gắm toàn bộ nỗi niềm vào cô con gái. Là học sinh giỏi từ nhỏ, cô lớp trưởng trường chuyên Lê Hồng Phong này còn là một VĐV bóng chuyền cừ khôi, mới 16 tuổi nhưng cô đã sớm “nhổ giò” với chiều cao lý tưởng, vượt ngưỡng 1m70.

Đi hát có nhiều “cây si” bám theo nhưng cô gái này luôn có hai fan “cứng” theo bảo vệ đó là bố và mẹ. Sinh hoạt ở NVH Thiếu Nhi TP từ bé, ngoài ca hát Tóc Tiên còn được chọn làm người  mẫu ảnh cho các tạp chí. Năm 13 tuổi Tóc Tiên bước vào con đường xuyên Việt của nhạc sĩ Thế Hiển.

Trong cuộc thi “Your Most – Ước mơ xanh” do đài THVN tổ chức, phong cách trẻ trung sôi động của Tiên đã gúp cô chiếm giải cao nhất. Đã có nhiều hợp đồng mời cô gái trẻ này ký độc quyền nhưng tất cả vẫn còn gác lại đấy... chờ cho đến khi Tiên tròn 18 tuổi.  Mẹ cô cho biết, con đường học vấn vẫn là ưu tiên số một. Tiên muốn học hết phổ thông, thi vào ĐH Y rồi mới tính chuyện “lớn” với ca hát. Còn giờ thì tranh thủ rảnh khi nào đi hát khi đó.

Tiên bật mí, ngoài khả năng ca hát, cô còn có thể chơi piano, guitar và đã... sáng tác khá nhiều ca khúc. Ước mơ của cô một ngày không xa sẽ là một ca sĩ, nhạc sĩ tự trình diễn những đứa con tinh thần của mình. Đã có nhiều kịch bản phim hay mời Tiên tham gia nhưng cô vẫn chưa dám nhận dù rất thích. Tiên bảo thời gian tham gia phim quá dài không tiện cho việc học. Ngoại trừ vai diễn ấn tượng, hóa thân vào vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đoạn phim phóng sự ngắn chỉ 4 phút, làm việc rất cật lực nhưng để lại cho Tiên nhiều ấn tượng và thấy tự hào là mình đã làm được một việc có ý nghĩa.

Ca sĩ Khánh Ngọc: Sẵn sàng để chiến thắng

3 ngôi sao của tương lai  - 1

Ca sĩ Khánh Ngọc

 


Ngọc có một chất giọng đẹp, lạ, có màu sắc riêng thích hợp với dòng nhạc trữ tình lãng mạn và sâu lắng. Đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2004, cô nhanh chóng lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, phục vụ đại đa số với những ca khúc dễ nghe, có một chút ảnh hưởng của nhạc Hoa, thị trường nhưng không quá đà, ca từ sạch sẽ.

Thời gian này đi đến đâu cũng nghe bài Vầng Trăng Khóc và Mộng Thủy Tinh (song ca cùng nam ca sĩ Nhật Tinh Anh). Mục tiêu tiếp thị trường của cô được như ý, Vol 1 “Như em vẫn yêu” tạo một cơn sốt nhẹ, thị trường đón nhận và đồng nghiệp cũng đánh giá cao.

Ý thức được mối quan hệ giữa bầu sô và ca sĩ sẽ tạo nên hiệu quả trên con đường ca hát, Ngọc hiểu rằng để bước xa hơn không thể chỉ trông chờ vào sự nỗ lực của bản thân, mà cần một “bàn tay” lăng xê, cô đã về đầu quân cho Công ty Nhạc Xanh  với hợp đồng 5 năm.

Giải nhất THTH năm 2004 cũng là áp lực đè nặng tâm lý. Đã có rất nhiều người đoạt giải cao nhưng khó tiếp cận thị trường và không phải danh hiệu này lúc nào cũng được các khán giả trẻ đón chào. Chính thế, cô gái 22 tuổi này nghĩ rằng phải nỗ lực hơn hoàn thiện phong cách biểu diễn, phải làm việc nhiều hơn nữa. Trên đường đua quyết  liệt của các giọng ca nữ, Khánh Ngọc quyết định lấy lòng người nghe, khẳng định mình bằng giọng hát ngày càng đầy đặn hơn.

Một năm khởi đầu thuận lợi, đĩa phát hành tốt và nhiều sô diễn đã được sắp kín. Tháng 10 này cô sẽ lên đường lưu diễn ở Mỹ và sau đó sang Úc.

Như Ý – giọng hát cá tính

3 ngôi sao của tương lai  - 2

Ca sĩ Như Ý


Ý có một chất giọng khỏe, đầy đặn và già dặn hơn so với ngoại hình. Hai mươi tuổi Như Ý cũng có một số “vốn liếng” kha khá để bước vào giới showbis. Giải nhất Tiếng hát truyền hình Đồng Nai, giải tư Tiếng hát truyền hình TPHCM...

Mẹ Như Ý là diễn viên múa, lại sở hữu chất giọng tuyệt vời nhưng không có điều kiện để trở thành ca sĩ, chị đã dồn hết tất cả ước mơ cho cô con gái cưng. Sau khi Như Ý tốt nghiệp PTTH, cả gia đình đã dọn lên TPHCM sinh sống để tạo điều kiện cho cô gái nhỏ lập nghiệp.

Ý bảo vào nghề chỉ mới một năm nhìn lại đã thấy... già đi nhiều quá, không còn nhiều mơ mộng và ảo tưởng như xưa. Thời gian đầu mới đi hát có giải thưởng và được mời tham gia nhiều chương trình lớn nên cô bảo bị choáng ngợp, không làm chủ được bản thân và có cảm giác đang “bay”, những cú va đập nhỏ đã giúp Ý tỉnh táo.

Biết là già nhưng Ý chọn cách sống không ngây thơ để bảo vệ mình, miễn nhiễm với những phù du xung quanh... sự ngây thơ và cả tin cũng đã làm tổn thương cô nhiều. Ý kể lúc mới vào nghề cũng nhiều  người đề nghị được giúp đỡ, tạo điều kiện cho cô trên con đường ca hát, cả nể và tin người, cô đã suýt ... bị lừa nhiều lần. Những bài  học giúp cô hiểu rằng không có bất cứ thứ gì là cho không là không có hạnh phúc và thành công thật sự nào được xây dựng trên đôi chân của người khác.

Và đã bước vào giới showbis là phải chấp nhận tất cả mọi tai tiếng, có những tai tiếng đến giờ vẫn bám lấy cô làm cuộc sống chao đảo. Trong đó có cả tin đồn về mối quan hệ của cô với nhạc sĩ Hà Dũng. Và cô bảo, cách tốt nhất là mình cố gắng làm việc, kiên trì với con đường mình lựa chọn, dần dần mọi thắc mắc sẽ được xóa bỏ.

Đã thử hợp tác vài lần với một số người nhưng vẫn không thành công. Cô nghiệm ra đi trên đôi chân của chính mình vẫn tốt hơn, dù chậm... nhưng chắc. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt với Ý, những sô diễn đều đặn hơn, được tham gia nhiều chương trình lớn. Bây giờ cô tự điều động chính mình, với sự hậu thuẫn của quy trình  khép kín là bố mẹ. Mẹ lo thiết kế thời trang, bố đưa đón và làm vệ sĩ. 

Tự tin nhưng không chủ quan, Ý đang đầu tư cho album đầu sẽ phát hành vào dịp cuối năm nay. Cô bảo mỗi ca sĩ đều có thời của mình, nếu  không nỗ lực cơ hội sẽ vụt qua.


Theo Người Đẹp