Aerobic Cup IZZI NGON thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh

Tiến đến sơ khảo và bán kết cuộc thi Hanoi Kids Aerobic Cup Izzi Ngon ngay gần kề, nhiều bậc phụ huynh các thí sinh nhí cũng như phụ huynh ngoài cuộc đều háo hức chờ đợi những màn trình diễn đáng yêu của các em.

 

Thương con đến rơi nước mắt


 

Thương con đến rơi nước mắt

 

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh của bé Trần Hà Phương, trường tiểu học Nghĩa Tân trong lúc xem con luyện tập. Chị Hà nghẹn ngào: “Vốn là đứa trẻ năng động, có năng khiếu nên khi được cô giáo chọn vào đội đi thi Kids Aerobic Cup Izzi Ngon, con bé vui lắm”.

 

Khi được cô giáo thông báo cháu được chọn, cảm giác ban đầu của chị Hà còn khá hoang mang. Chị cho biết, một phần vì chưa hiểu hết được bộ môn thể thao này, phần lo con còn nhỏ, thi thố nhỡ ra ảnh hưởng đến việc học và tâm lý trẻ nhỏ... Chính vì thế, chị Hà đến xem con tập những buổi đầu tiên, thấy con trượt chân mà chị thót tim, thương các con đến rơi nước mắt.

 

“Những ngày đầu con bé về líu lo suốt về việc tập ở lớp, bạn bè, cô giáo...  nhất là cháu còn kể được ăn bữa phụ và uống sữa Izzi ngon, thích lắm. Không chỉ thế, cháu về nhà còn rất tự giác ăn uống để có sức khoẻ đi thi, không cần bố mẹ nhắc nhở. Tôi rất vui khi hoạt động này lại giúp con mình lớn hơn, vui hơn như thế”, chị Hà tự hào.

 

Anh Nguyễn Ngọc Khính có bé Nguyễn Ngọc Tuấn học ở trường tiểu học Nghĩa Đô thì lại háo hức theo một cách khác.

 

“Cháu về bày tỏ với tôi rằng cháu rất thích được tham gia như các bạn, được vui và được đi thi. Tuy không tham gia vào đội nhưng tôi cũng hay cùng cháu qua xem các con tập và cũng thấy bộ môn này rất hay, các con vừa vận động thể chất lại vừa cảm thụ âm nhạc”, anh Khính nói.

 

Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn aerobic, anh Khính cùng con đều bị thu hút. Anh cho biết, sẽ đưa bé Tuấn đi xem tất cả các vòng thi và sẽ cho bé Tuấn tham gia câu lạc bộ ở trường hoặc nhà văn hoá gần nhà.

 

Lắng nghe mong muốn con trẻ


Lắng nghe mong muốn con trẻ

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hoà, huấn luyện viên đội aerobic nhí trường tiểu học La Thành cho biết, càng những ngày gần đến cuộc thi, cô càng nhận được nhiều điên thoại quan tâm, hỏi han tình hình từ phụ huynh các bé. Điều này cũng được phản ánh từ các huấn luyện viên từ những trường tham gia. Rõ ràng, Aerobic đang nhận được sự hưởng ứng vô cùng tích cực của gia đình các thí sinh nhí.

 

Cô Hoà chia sẻ rằng cô đã từng phải thuyết phục phụ huynh để cho các em được luyện tập. “Có phụ huynh phản ứng dữ dội dù con mình được tham gia đội và bé rất thích. Thế là tôi đã phải ‘họp phụ huynh’ cấp tốc”.

 

Cô Hoà nói: “Đến giờ thì bố mẹ các bé thể hiện sự hào hứng khi thấy các con luyện tập, nô nức chuẩn bị cho cuộc thi. Những phụ huynh còn lăn tăn ban đầu nay cũng dành hết tâm huyết, hỗ trợ hết mình cho các con luyện tập, đó là tín hiệu rất đáng mừng”.

 

Lắng nghe mong muốn con trẻ


Đại diện cho Ban tổ chức, ông Hà Quang Tuấn, Chủ tịch HĐQT nhãn hàng sữa IZZI, phát biểu: “Cuộc thi Kids Aerobic Cup Izzi Ngon mong muốn mang đến một sân chơi mới cho các bé mầm non, tiểu học nhằm khuyến khích các bé tham gia thể dục thể thao, trau dồi những tài năng tương lai của đất nước. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng trong việc lắng nghe những mong muốn từ con trẻ và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Hoạt động này được đánh giá là một điểm sáng trong chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6”.

 

Thời điểm này, cuộc thi Kids Aerobic Cup Izzi Ngon đã thu hút được hơn 20 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội tham gia với gần 150 thí sinh nhí sẽ tham gia biểu diễn. Dự kiến, các bé sẽ tham vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra vào ngày 28/6, chung kết hứa hẹn đầy sự sôi động sẽ diễn ra vào đúng tối ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội./.

 

Ghi chép của Nhật Thái