“Yêu râu xanh” lợi dụng World Cup để quấy rối tình dục phụ nữ

(Dân trí) - Nhiều phụ nữ Nhật cho biết, họ đã bị những “yêu râu xanh” lẫn trong đám đông cổ vũ World Cup lợi dụng sờ soạng.

Vào thời điểm nửa đêm, khi Issei Izawa xuống phố, anh nhìn thấy đám đông người hâm mộ bóng đá cả khách nước ngoài và người bản địa đang cổ vũ trận Nhật Bản và Ba Lan.

Không khí bóng đá cuồng nhiệt cũng lan tỏa sục sôi xung quanh khu giải trí nổi tiếng Shibuya ở Tokyo. Và dù Nhật Bản đã thua, nhưng sự tấp nập vẫn còn như nguyên vẹn.

“Yêu râu xanh” lợi dụng World Cup để quấy rối tình dục phụ nữ - 1

Tuy nhiên, lẫn trong đám đông kia là những tên “yêu râu xanh” hay còn được gọi là chikan, đang chuẩn bị thực hiện hành vi xấu xa.

“Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét ở những thời điểm khác nhau. Nhưng tiếng của họ hòa lẫn với đám đông đang hò reo. Nhiều bài trên mạng xã hội hôm nay nói về việc những cô gái bị lạm dụng ngay tại chỗ đông người. Tôi chưa từng chứng kiến, nhưng điều này thường khó bị phát hiện bởi quá đông người ở khắp nơi”, Izawa nói.

Nhật Bản là đội bóng châu Á duy nhất lọt vào vòng 1/8 trong mùa WC năm nay
Nhật Bản là đội bóng châu Á duy nhất lọt vào vòng 1/8 trong mùa WC năm nay

Twitter hay các trang mạng xã hội ở Nhật tràn ngập lời than phiền cũng như cảnh báo của những cô gái từng bị sàm sỡ. Họ nói bị tấn công ngay giữa đám đông nhưng không làm được gì.

“Các cô gái hãy thận trọng nhé. Tôi đã bị ai đó chạm vào ngực và thậm chí áo lót suýt bị cởi. Có lẽ phụ nữ nên đi cùng đàn ông để được bảo vệ”, một người kể lại sự cố của mình.

“Tôi đã mặc váy ngắn và bị ai đó động chạm. Dù mừng vì đội tuyển Nhật vào vòng trong, nhưng tôi không thể tiếp tục cổ vũ được nữa vì quá căng thẳng”, một nạn nhân khác nói thêm.

Các cô gái dễ trở thành đối tượng sàm sỡ của các yêu râu xanh trong mùa WC
Các cô gái dễ trở thành đối tượng sàm sỡ của các yêu râu xanh trong mùa WC

Hiện chưa có báo cáo nào của cảnh sát liên quan tới việc bắt giữ các đối tượng tấn công tình dục phụ nữ nơi công cộng, nhưng không có nghĩa nơi đông người sẽ an toàn. Nhiều người dự đoán, các “yêu râu xanh” vẫn tiếp tục trà trộn vào đám đông để tấn công phụ nữ trong trận Nhật Bản gặp Bỉ tới đây.

Trước vô số lời phàn nàn trên mạng xã hội liên quan tới hành vi quấy rối trong mùa World Cup, các nhà chức trách Nhật Bản đã lên kế hoạch tăng cường đội cảnh sát tuần tra sắp tới, bất chấp khó khăn khi giám sát đám đông giữa không gian rộng lớn.

Huy Hoàng

Theo SCMP