Xem mức độ hoành tráng của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

(Dân trí) - Sân bay mới của thành phố Bắc Kinh được kết nối với hệ thống đường sắt, tàu điện ngầm, đã hình thành sau 3 năm xây dựng.

Xem mức độ hoành tráng của sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Trung Quốc đã hoàn thành 3 nhà ga của sân bay quốc tế Bắc Kinh - Đại Hưng. Nơi này dự kiến sẽ đón mỗi năm khoảng 100 triệu lượt khách. Ngoài việc xây dựng 3 nhà ga, sân bay Đại Hưng được kết nối với hệ thống tàu điện ngầm, đường sắt.

Sân bay Đại Hưng là sân bay thứ 3 của thành phố Bắc Kinh
Sân bay Đại Hưng là sân bay thứ 3 của thành phố Bắc Kinh

Việc xây dựng mạng lưới giao thông xung quanh sân bay mới của Bắc Kinh ở khu vực ngoại ô phía nam đang triển khai trước khi trung tâm hàng không dự kiến đi vào hoạt động thử nghiệm kể từ tháng 9 năm sau.

Hệ thống tàu điện ngầm nối các quận nội thành của Bắc Kinh với sân bay mới đang được xây dựng. Trong khi đó, một tuyến đường sắt cao tốc sẽ được xây dựng để kết nối sân bay Đại Hưng với thành phố Thiên Tân - nơi cách Bắc Kinh 120km về phía đông. Tuyến đường đan xen với mạng lưới tàu diện ngầm của Bắc Kinh sẽ chạy thử cùng lúc với sân bay vào tháng 9 năm sau.

Toàn cảnh sân bay nhìn từ trên cao như một mô hình xoay khổng lồ
Toàn cảnh sân bay nhìn từ trên cao như một mô hình xoay khổng lồ

Sân bay mới Đại Hưng nằm cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh 46 km về phía nam, được thiết kế nhằm giảm tải áp lực cho sân bay quốc tế cũ của thủ đô vốn đang quá tải. Sân bay cũ nằm tại vùng ngoại ô phía đông bắc.

Một công trình đường sắt khác đang được chuẩn bị thiết kế để kết nối nhà ga số 3 của sân bay Tân Hải Thiên Tân với tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Đây cũng là một trong những tuyến đường sắt nhộn nhịp nhất tại Trung Quốc.

Bên trong các nhà ga đang được hoàn thiện
Bên trong các nhà ga đang được hoàn thiện

“Năm 2019 sẽ chứng kiến bước tiến lớn trong việc tích hợp mạng lưới giao thông khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc”, ông Wu Bingjun, Phó giám đốc Ủy ban giao thông vận tải thành phố Thiên Tân khẳng định.

Ở thời điểm hiện tại, phần mái kim loại của sân bay Đại Hưng đã hình thành sau 3 năm xây dựng. Phần tiếp theo, nhà ga sân bay sẽ được đấu điện và lắp hệ thống sưởi. Hiện hơn 1500 km dây cáp được lắp đặt, 250.000 điều hòa trong nhà ga cũng được hoàn thành. Dự kiến, sân bay Đại Hưng sẽ mở cửa đón khách vào tháng 10/2019, trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới.

Huy Hoàng

Theo CGTN