Xác "quái vật biển" bí ẩn trôi dạt vào bờ biển nước Anh

(Dân trí) - Người dân và du khách khi đi dạo bên hồ Hollingworth Lake rất ngạc nhiên khi thấy xác một loài sinh vật lạ dài gần 2m nằm bên bờ.

Xác “thủy quái” nằm trên bờ, đang trong tình trạng phân hủy. Chiều dài hơn 1.5m, “thủy quái” có hình thù kỳ lạ, với hàm răng sắc nhọn mọc lởm chởm. Theo nhận định của các nhà khoa học, nhiều khả năng loài sinh vật này là một con cá chó.

 

Xác "quái vật biển" bí ẩn trôi dạt vào bờ biển nước Anh - 1
"Thủy quái" dài gần 2m, lạc vào hồ nước Anh.

 

Jonny Beckett, 32 tuổi, một nhân viên bán hàng đi tản bộ bên hồ cùng bạn gái là một trong những người đầu tiên phát hiện ra xác sinh vật. Anh chia sẻ: "Ban đầu tôi tưởng đó là xác một con cá sấu hay loài sinh vật lạ nào đó. Rất nhiều người tò mò phải dừng lại chụp hình."

 

Xác "quái vật biển" bí ẩn trôi dạt vào bờ biển nước Anh - 2

 

Rất nhiều ý kiến trái chiều bình luận về sinh vật lạ sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Có người cho rằng đây là xác quái thú. Số khác nhận định loài sinh vật này có liên quan tới quái vật hồ Loch Ness, dù rằng hai hồ cách xa nhau tới hơn 600 km.

Cá chó là một chi cá nước ngọt, phân bố ở Bắc Mỹ và châu Âu. Chúng được coi tồn tại từ kỷ Paleogene cho tới nay. Đây là loài cá dữ thích sống nơi ít nước chảy, ven sông hồ nhiều cây cỏ. Cá chó có khả năng thích nghi tốt nhất khi chúng được sống ở vùng nước rất lạnh, hoặc vùng nước ấm và cả trong môi trường bùn lầy.

 

Việt Hà

Theo DM