Trung Quốc bán “bảo hiểm sương mù, khói bụi” cho du khách

(Dân trí) - Công ty bảo hiểm hàng đầu Trung Quốc Ping An cùng công ty du lịch trực tuyến Ctrip của nước này đã bắt đầu rao bán gói bảo hiểm “sương mù, khói bụi” cho khách du lịch đến thăm 6 thành phố lớn của Trung Quốc.

Một cảnh sương khói mù mịt tại Trung Quốc

Một cảnh sương khói mù mịt tại Trung Quốc

Tờ China Daily cho biết, ý tưởng này xuất hiện khi tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến bầu trời mù mịt "khói sương", ảnh hưởng đến sự thăm thú của du khách, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhiều chuyến bay.

Gói bảo hiểm này áp dụng cho du khách đặt tour đến các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Cáp Nhĩ Tân, Thành Đô và Quảng Châu.

Để tham gia gói bảo hiểm này, khách du lịch phải đăng ký một tour du lịch từ 3 - 7 ngày và đóng 10 - 15 nhân dân tệ (1,6 - 2,4 USD). Trong thời gian du lịch tại một trong số thành phố trên, nếu du khách bị mất tới hai ngày liên tiếp phải chịu cảnh sương mù, khói bụi trong chuyến tham quan của mình, mỗi người sẽ được bồi thường 50 nhân dân tệ (8 USD)/ngày.

Mức độ bồi thường phụ thuộc vào sự ô nhiễm của mỗi thành phố và độ ô nhiễm sẽ được đo bởi một thiết bị chuyên dụng. Tại Bắc Kinh và Tây An, du khách sẽ được bồi thường khi mức độ ô nhiễm vượt mức 200 trên bảng chỉ số ô nhiễm không khí trong hai ngày liên tiếp. Trong khi đó, nếu du khách chịu mức ô nhiễm sương mù, khói bụi ở mức 150 tại Cáp Nhĩ Tân và Thành Đô và mức 100 tại Quảng Châu và Thượng Hải cũng sẽ được bồi thường.

Một cảnh sương khói mù mịt tại Trung Quốc

Những bức tượng đặt ở nơi công cộng được đeo khẩu trang tại Trung Quốc, một hành động hài hước đầy châm biếm, thể hiện sự phản ứng đối với điều kiện sống.

Gần đây, trang DailyMail của Anh đã có bài viết kèm một số bức ảnh về cảnh tượng Trung Quốc ô nhiễm môi trường tới mức có thể biến những buổi chụp ảnh cưới trở nên bi hài.

Một cảnh sương khói mù mịt tại Trung Quốc


Một cảnh sương khói mù mịt tại Trung Quốc
Một cặp đôi phải chụp ảnh cưới với mặt nạ chống độc. Khói bụi dày đặc khiến họ quyết định thực hiện một bộ ảnh theo phong cách sương khói bảng lảng.

Đi trên đường, đa số mọi người đều đeo khẩu trang để giúp lọc bớt bụi bẩn trong không khí.

Đi trên đường, đa số mọi người đều đeo khẩu trang để giúp lọc bớt bụi bẩn trong không khí.

Phương Nam
Tổng hợp