Bạc Liêu:

Trải nghiệm những ngày nghỉ lễ trên quê hương "Công tử Bạc Liêu"

(Dân trí) - Một chuyến du lịch đến quê hương “Công tử Bạc Liêu” để khám phá những điểm, món ăn hấp dẫn trong dịp này sẽ là một hành trình thú vị với bạn trong dịp lễ 30/4 năm nay.

Tour “Công tử Bạc Liêu”

Về Bạc Liêu, địa điểm đầu tiên mà du khách một lần phải ghé chính là nơi ở một thời “vàng son” của gia đình giàu có bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh- Nhà Công tử Bạc Liêu (phường 3, TP Bạc Liêu) nằm cạnh bên bờ sông Bạc Liêu. Khu nhà kiểu Pháp này được xây dựng từ năm 1919. Hiện ngôi nhà đã được trùng tu làm nơi trưng bày những hiện vật được cho là của gia đình Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy một thời sử dụng. Trong đó, nổi tiếng nhất là chiếc giường nóng lạnh mà Công tử Bạc Liêu từng nằm ngủ, trị giá nhiều tỷ đồng. Đến đây khách không chỉ tham quan toàn ngôi nhà mà còn được nghe những câu chuyện, giai thoại về Công tử Bạc Liêu.

Đến nhà Công tử Bạc Liêu khách không chỉ tham quan...
Đến nhà Công tử Bạc Liêu khách không chỉ tham quan...

...mà còn được nghe ông Trần Trinh Đức- con trai Công tử Bạc Liêu kể chuyện về cha.
...mà còn được nghe ông Trần Trinh Đức- con trai Công tử Bạc Liêu kể chuyện về cha.

Quảng trường Hùng Vương- quảng trường lớn nhất ĐBSCL được tỉnh Bạc Liêu đưa vào sử dụng nhân dịp Festival Đờn ca tài tử Quốc gia vừa qua. Nơi đây có nhiều công trình văn hóa đẹp mắt như Cây đờn kìm khổng lồ (đạt kỷ lục Việt Nam), Nhà hát 3 nón lá... hay những thảm hoa xanh tươi sẽ là nơi đáng để du khách lưu giữ những hình ảnh đẹp.

Cây đờn kìm khổng lồ trên Quảng trường Hùng Vương.
Cây đờn kìm khổng lồ trên Quảng trường Hùng Vương.

Sau khi tham quan Nhà Công tử Bạc Liêu và Quảng trường Hùng Vương, khách tiếp tục đi ra ven biển Bạc Liêu (cách trung tâm TP Bạc Liêu chừng 10km) để đến với Khu du lịch Nhà Mát- nơi có bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL. Tại đây, khách có thể tắm biển nhân tạo, tham quan chợ thủy sản, đi cầu dẫn ra khu ẩm thực ngoài biển…thưởng thức những món ăn hải sản tươi sống. Nếu không thích biển và ăn hải sản, khách có thể đến với Giồng Nhãn để thăm vườn nhãn cổ và ăn bánh xèo (một món ăn nổi tiếng khi đến du lịch ở đây).

Bãi tắm nhân tạo lớn ĐBSCL.
Bãi tắm nhân tạo lớn ĐBSCL.

Sau đó, khách có thể tham quan cây xoài 300 tuổi, Khu Nhà máy điện gió và vào Vườn chim Bạc Liêu nghỉ mát, tìm hiểu sinh hoạt của những loài chim quý hiếm ở đây. Vườn chim Bạc Liêu được xem là một vườn chim thiên nhiên hoang dã hiếm có nằm ngay trong địa bàn một thành phố.

Điện gió Bạc Liêu.
Điện gió Bạc Liêu.

Tour “Tâm linh”

Bạc Liêu có khá nhiều chùa, nhà thờ, tịnh xá…nên một tour tâm sinh sau tour “Công tử Bạc Liêu” cũng là một hành trình thú vị dành cho khách phương xa khi đến Bạc Liêu. Với 3 dân tộc Kinh- Hoa- Khmer sinh sống nên Bạc Liêu đều có những ngôi chùa mang nét đặc trưng riêng cho cả 3 dân tộc.

Khách có thể viếng chùa Ông, chùa Bà, chùa Quan Đế…là những ngôi chùa đặc trưng của người Hoa tại Bạc Liêu.

Chùa Giác Hoa.
Chùa Giác Hoa.

Hay khách cũng có thể đến tham quan Tịnh xá Ngọc Liên, chùa Giác Hoa, chùa Châu Viên, chùa Hưng Thiện,…những nơi thanh tịnh thích hợp cho khách hành lễ và niệm Phật. Và khi đến Bạc Liêu, khách không thể bỏ qua Quan Âm Phật Đài (Phật Bà Nam Hải) nổi tiếng linh thiêng thu hút đông đảo Phật tử trong và ngoài nước đến thăm viếng.

Tượng Phật Bà cao nhất Bạc Liêu.
Tượng Phật Bà cao nhất Bạc Liêu.

Với kiến trúc, màu sắc độc đáo, những ngôi chùa Khmer như chùa Xiêm Cán, chùa Đầu, chùa Giữa, chùa Chót,…là những ngôi chùa tiêu biểu của người Khmer tại Bạc Liêu.

Chùa Khmer.
Chùa Khmer.

Bên cạnh đó, Thánh đường Tắc Sậy- ngôi nhà thờ công giáo lớn nhất Bạc Liêu và cũng là một Trung tâm hành hương mà đông đảo người trong và ngoài công giáo đến tham quan, thăm viếng. Nơi đây có ngôi nhà thờ lớn được trang trí đẹp mắt, cùng với đó là nơi an nghỉ của Linh mục Trương Bửu Diệp- một linh mục được người trong giáo kính trọng.   

Thánh đường Tắc Sậy.
Thánh đường Tắc Sậy.

Tour “Di tích”

Với truyền thống cách mạng anh hùng, Bạc Liêu có nhiều điểm là di tích lịch sử ghi nhận quá trình hình thành và đấu tranh yêu nước cũng như giá trị văn hóa của người dân nơi đây. Những điểm di tích này không chỉ là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mà nay cũng trở thành những điểm tham quan du lịch tiêu biểu của tỉnh. Vì thế, sau những tour “Công tử Bạc Liêu”, tour “Tâm linh” thì du khách cũng đừng bỏ qua một tour “Di tích” như là để hiểu hơn con người, quê hương Bạc Liêu.

Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Tại TP Bạc Liêu hiện nay có Di tích Quốc gia Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đến đây, khách được chiêm ngưỡng vườn đạo cụ âm nhạc “khổng lồ” được làm bằng đá cùng với bức tượng và những câu chuyện về một nhạc sĩ tài hoa đã cho ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng- nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Tháp cổ Vĩnh Hưng ngàn năm tuổi.
Tháp cổ Vĩnh Hưng ngàn năm tuổi.

Tiếp đó, khách có thể về huyện Vĩnh Lợi thăm viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan tháp cổ Vĩnh Hưng- một di tích kiến trúc nghệ thuật của nền văn hóa Óc Eo cả ngàn năm tuổi. Đến huyện Hồng Dân “khám phá” Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Về huyện Giá Rai tham quan di tích Đồng Nọc Nạng (nơi xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa người nông dân với bọn địa chủ thực dân Pháp cướp ruộng đất) hay đến huyện Đông Hải tìm về nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu- nơi có vườn dừa nước xanh tươi mát rượi.

Di tích Đồng Nọc Nạng.
Di tích Đồng Nọc Nạng.

Do các tour “Công tử Bạc Liêu”, tour “Tâm linh” và tour “Di tích” có những địa điểm nằm gần nhau nên trong hành trình tham gia các tour, khách có thể tùy điều kiện, đường đi và thời gian để có thể tham quan các điểm một cách thuận lợi nhất.

                                                                                                Huỳnh Hải