Sầm Sơn kiên quyết xử lý tình trạng xe điện “móc nối” với cơ sở kinh doanh

(Dân trí) - Lãnh đạo phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết sẽ bố trí các điểm đưa, đón khách để ngăn chặn tình trạng tài xế xe điện "móc nối" với các cơ sở kinh doanh, chèo kéo du khách.

Chiều 21/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phường Sầm Sơn tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Lễ khai mạc du lịch Sầm Sơn năm nay sẽ diễn ra vào tối 25/4 tại Quảng trường biển, đường Hồ Xuân Hương, với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết để chuẩn bị cho lễ khai mạc, địa phương đã xây dựng các phương án kỹ lưỡng về môi trường, cảnh quan, phân luồng giao thông, đặc biệt là việc vận hành các công trình thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Sầm Sơn kiên quyết xử lý tình trạng xe điện “móc nối” với cơ sở kinh doanh - 1

Toàn cảnh biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Dũng, thời gian qua, địa phương đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác các tài sản thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương. Đây là các công trình Hubway (kinh doanh nước giải khát, bar) và dịch vụ tắm tráng (tắm nước ngọt) dọc bãi biển do Tập đoàn FLC bàn giao lại.

“Hiện nay, nhà đầu tư đã triển khai tu sửa, chỉnh trang các công trình để chuẩn bị cho lễ khai mạc và cao điểm mùa hè. Chúng tôi sẽ phối hợp để các công trình kịp đưa vào vận hành, đón khách trong những ngày tới”, ông Dũng nói.

Ngoài công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, năm nay hoạt động du lịch biển tại Sầm Sơn cũng có nhiều đổi mới. Địa phương sẽ kiên quyết dẹp bỏ các ki-ốt bán hàng trên vỉa hè không đảm bảo mỹ quan. Phường sẽ sắp xếp lại các vị trí kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người dân địa phương.

Sầm Sơn kiên quyết xử lý tình trạng xe điện “móc nối” với cơ sở kinh doanh - 2

Phường Sầm Sơn kiên quyết dẹp nạn xe điện chèo kéo khách du lịch (Ảnh: Thanh Tùng).

Phường Sầm Sơn cũng chú trọng chuyển đổi số trong mùa du lịch năm nay. Địa phương đã chủ động làm đầu mối liên hệ với các đơn vị công nghệ thông tin để triển khai số hóa các di tích, danh lam thắng cảnh nhằm giúp du khách dễ dàng tiếp cận, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt qua Internet Banking.

Một vấn đề nhức nhối trong các mùa du lịch trước là hoạt động xe điện cũng được ông Dũng nhấn mạnh tại hội nghị. Ông cho biết trước đây tại Sầm Sơn thường xuyên xảy ra tình trạng xe điện chèo kéo, móc nối với các cửa hàng kinh doanh để đưa khách đến mua, hưởng hoa hồng, gây hình ảnh xấu cho du lịch.

Năm nay phường Sầm Sơn đã xây dựng phương án quản lý chặt chẽ hoạt động xe điện 4 bánh. “Địa phương đã tổ chức sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo quy định làn đường dành riêng cho xe điện. Ngoài ra, chúng tôi còn số hóa các tuyến tham quan để du khách nắm rõ các điểm di tích, vui chơi, không gian văn hóa truyền thống”, ông Dũng chia sẻ.

Sầm Sơn kiên quyết xử lý tình trạng xe điện “móc nối” với cơ sở kinh doanh - 3

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn (Ảnh: Hoàng Dương).

Lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết năm nay địa phương sẽ bố trí tối đa 474 xe điện 4 bánh hoạt động trên địa bàn.

“Phường đã bố trí 95 điểm dừng, đỗ xe điện để du khách tiếp cận các dịch vụ du lịch thuận tiện hơn. Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe điện móc nối với các điểm kinh doanh, chèo kéo, chặt chém khách”, ông Dũng nói.

Theo kế hoạch, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách, với tổng thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Đọc nhiều trong Du lịch