Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”

(Dân trí) - Du lịch ngày nay không đơn thuần chỉ dành cho nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá. Rất nhiều du khách thích du ngoạn thế giới chỉ để thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình. Những địa danh dưới đây sẽ là những lựa chọn lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”.

1. “Tiểu Tây Tạng” Ladakh (Ấn Độ)

Ladakh thuộc bang Jammu và Kashmir, nhưng vì rất sát khu vực Tây Tạng và bao quanh bởi dãy Himalaya, người dân Ladakh có những đặc điểm, bản sắc, phục trang và ngôn ngữ khá giống với những người Tây tạng. Chính vì vậy, vùng đất này mới được gọi là “tiểu Tây Tạng”.

Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”

Không chỉ là vùng đất Phật giáo sở hữu tới 30 tu viện lớn nhỏ, Ladakh còn là một điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng bởi được bao bọc bởi hai dãy núi hùng vĩ (dãy núi Karakoram ở phía bắc và dãy Himalaya ở phía nam). Loại hình du lịch mạo hiểm ở đây bắt đầu từ thế kỷ XIX nhưng sang đến thế kỷ XX mới phát triển các hoạt động săn bắn, câu cá và leo núi.

Tuy nhiên, không giống như những điểm du lịch nổi tiếng khác, Ladakh vẫn còn mang đậm nét huyền bí và hoang sơ, khá tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến thăm vùng đất này, khách du lịch có thể tới thăm Cung điện Leh, thiền viện Sankar Gompa, tháp Shanti stupa hoặc nhà thờ Jama Masjid. Đây đều là những công trình kiến trúc mang đậm màu sắc của đạo Phật. Đặc biệt tòa tháp trắng Shanti Stupa được xây trên đỉnh đồi theo kiểu mái vòm tuyệt đẹp với nhiều di tích quý giá của Phật giáo.

Những công trình Phật giáo công phu cùng những đỉnh núi tuyết trắng xoá và những tảng băng có từ lâu đời chính là những điểm hút hồn du khách tới đây khám phá, thưởng ngoạn và còn để chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm vùng đất này là cuối tháng 7 cho đến tháng 9 hằng năm.

2. Rajasthan (Ấn Độ)

Một điểm đến khác ở Ấn Độ dành cho dân nghiền ảnh là Rajasthan. Nổi tiếng thế giới với những cồn cát vàng xinh đẹp, cảnh thiên nhiên hoang dã và các công trình kiến trúc lịch sử độc đáo và những di sản văn hóa có giá trị, tiểu bang Rajasthan là một trong những địa chỉ hấp dẫn mà các nhiếp ảnh gia không nên bỏ lỡ.

Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”
 
Những cung điện được thiết kế tỉ mỉ, những tòa nhà trắng nằm trên mặt hồ lung linh ở Udaiour, vẻ đẹp tráng lệ của thành phố Jaisalmer với màu vàng mật ong ánh lên từ vùng sa mạc, thành phố Jodhpur phát sáng với những mảnh ghép màu xanh da trời và màu hồng say đắm của thành phố Jaipur... tất cả những công trình đó đều đem lại nguồn cảm hứng bất bận dành cho các nhiếp ảnh gia.

Ngoài ra, Rajasthan còn rất nổi tiếng với những lễ hội và các phiên chợ truyền thống. Do vậy, du khách sẽ có nhiều cơ hội để khám phá nét văn hóa đặc sắc của vùng đất nơi đây như: Lễ hội Sa mạc (tháng 2), Chợ phiên Pushkar (tháng 11), Lễ hội Teej (tháng 8), Lễ hội Holi (tháng 3)…

Cuối tháng 10 đến tháng 3 hằng năm là thời gian lý tưởng dành cho các nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở Fajasthan. Còn đối với du khách muốn du lịch tiết kiệm đến Rajasthan thì nên đi từ tháng 9 đến tháng 11, lúc này giá cả giảm, giá khách sạn cũng giảm, là thời gian tốt nhất để đến tham quan các vùng sa mạc Rajasthan.

3. Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ)

Được thành lập năm 1872, Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới có hệ sinh thái hết sức đa dạng và luôn nằm trong danh sách những khu vực cần được bảo tồn nhất hành tinh. Là một phức hợp các kỳ quan địa chất như mạch nước phun Old Faithful, suối nước nóng, rặng núi Grand Canyon, Công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ là một địa chỉ tuyệt vời để những nhiếp ảnh gia ghi lại những cảnh đẹp ngoạn mục cũng như những sắc màu kỳ thú của thiên nhiên.

Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”
Đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài thú hoang dã như gấu Bắc cực, chó sói, nai sừng tấm, bò rừng. Tất cả tạo cho Yellowstone những nét độc đáo, hùng vĩ làm choáng ngợp hàng triệu du khách.

Thời điểm lý tưởng để chụp ảnh ở Công viên quốc gia Yellowstone là cuối tháng 9 và tháng 10 hằng năm. Các nhiếp ảnh gia nên tránh đến đây vào mùa hè, bởi lúc này là mùa cao điểm, du khách đến tham quan đông đúc, gây khó khăn cho việc chụp ảnh.

4. Thành phố nổi Venice (Ý)

Thành phố xinh đẹp này được xây dựng trên 127 hòn đảo lớn nhỏ trong Vịnh Venezia (Laguna Veneta), biển Adriatic, nằm ở phía Bắc nước Ý. Venice được mệnh danh là Thành phố của những cây cầu, Thành phố ánh sáng, Thành phố nước, Nữ hoàng của biển Adriatic, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”
 
Ít ai biết rằng Venice còn là thiên đường của những tín đồ nhiếp ảnh. Khung cảnh thanh bình với mạng lưới kênh rạch chằng chịt và những con đường nhỏ hẹp, những ngôi nhà cổ kính ở Venice là những chủ đề khơi gợi nhiều cảm hứng nhất cho những du khách mê chụp ảnh.

Tuy nhiên, bạn đừng nên bỏ qua Quảng trường Piazza San Marco và Nhà thờ Basilica di San Marco 900 năm tuổi với thiết kế mái vòm được trang trí công phu, cầu kỳ mang đậm kiến trúc kiểu Roma và đế chế La Mã phương Đông. Từ Nhà thờ Basilica, du khách có thể ngắm cảnh Venice cũng như quảng trường San Marco từ trên cao và có thể ghi lại những hình ảnh độc đáo về thành phố nổi này.

Nếu khám phá Venice trên một chuyến đi bằng thuyền gondola hay bằng motorboat, một chiếc máy ảnh giảm tiếng ồn tiêu chuẩn ISO là bạn đồng hành tốt nhất dành cho bạn khi muốn lưu giữ những hình ảnh độc đáo ở Venice.

5. Hồng Kông

Thành phố nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời này cũng là điểm đến quen thuộc của các nhiếp ảnh gia.

Những điểm đến lý tưởng dành cho giới “nghiền ảnh”
 
Hồng Kông được biết đến là một trong những thành phố đông dân và hiện đại, sầm uất nhất thế giới với những tòa nhà chọc trời san sát nhau. Vào đêm, toàn cảnh thành phố Hồng Kông giống như một bức tranh rực rỡ với những tòa nhà cao tầng được thắp ánh sáng rực rỡ bởi đèn laser đa sắc màu. Quả không ngoa khi nơi đây được mệnh danh là "thành phố ánh sáng" hay thành phố kính vạn họa.

Chính những tòa nhà đồ sộ, cao vút, san sát nhau và cuộc sống nhộn nhịp diễn ra ở Hồng Kông đã đem đến nhiều cảm hứng để các nhiếp ảnh gia sáng tạo nghệ thuật.

Thời điểm lý tưởng để tác nghiệp ở Hồng Kông là từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm.

Song An
(Tổng hợp)