Nha Trang quy hoạch bãi tắm ban đêm dành cho du khách

(Dân trí) - Chiều 5/12, ông Trương Kỉnh, Trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết UBND TP Nha Trang vừa đồng ý về chủ trương thành lập, quy hoạch bãi tắm ban đêm dành cho du khách.

Nha Trang sẽ quy hoạch bãi tắm ban đêm để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Nha Trang sẽ quy hoạch bãi tắm ban đêm để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, vài năm trở lại đây, lượng du khách trong nước và quốc tế đến thành phố này du lịch, nghỉ mát ngày càng đông. Do đó, việc thành lập, quy hoạch bãi tắm ban đêm là nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách cũng như của người dân địa phương.

Được biết, theo đề án quy hoạch, bãi tắm ban đêm Nha Trang có chiều dài khoảng 200m, kéo dài từ vị trí tháp Trầm Hương đến khu vực biển đối diện đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang.

Hiện UBND TP Nha Trang đã giao Ban quản lý Vịnh Nha Trang khẩn trương hoàn thiện đề án, phương thức hoạt động cũng như hệ thống phương tiện, vật chất cần đầu tư khi triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2014 ngành du lịch địa phương đón 3,4 triệu lượt khách lưu trú; khách quốc tế 840.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong năm 2015, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ phấn đấu đón 4 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1 triệu lượt, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Viết Hảo