Nha Trang: Khách Trung Quốc đạt hơn 1,1 triệu lượt trong 11 tháng

(Dân trí) - Ngày 20/12, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa có báo cáo cho biết, tính đến hết tháng 11 năm nay, khách quốc tế đến Nha Trang đạt hơn 1,8 triệu lượt, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách Trung Quốc ở bến tàu du lịch Cầu Đá (TP Nha Trang), năm 2017 - Ảnh: Viết Hảo
Du khách Trung Quốc ở bến tàu du lịch Cầu Đá (TP Nha Trang), năm 2017 - Ảnh: Viết Hảo

Theo đó, trong khoảng thời gian kể trên, khách Trung Quốc đến “phố biển” Nha Trang đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng hơn 230% so với cùng kỳ năm ngoái và đứng đầu trong dòng khách quốc tế.

Theo sau đó vẫn là khách Nga, đạt hơn 401.000 lượt, tăng hơn 173% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã cho thấy sự mất cân đối trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa trong năm 2017. Cụ thể, khách quốc tế đến Nha Trang phần lớn là khách Nga, Trung Quốc, trong khi dòng khách Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức… giảm sút từ 10-25%.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu ngành du lịch cần có giải pháp căn cơ để đa dạng thị trường khách quốc tế đến Nha Trang, không phụ thuộc vào bất kỳ dòng khách nào.

Trong khi đó, báo cáo từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, trong năm 2017, doanh thu du lịch ước đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm 2016. Năm 2017, lượt khách lưu trú ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng gần 20%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,02 triệu lượt, tăng 73,4%.

Được biết, trước đó vào hồi tháng 11, các cơ sở du lịch tại TP Nha Trang cũng đã bị thiệt hại nặng nề do bão số 12.

Viết Hảo