Kỳ nghỉ lễ sắp hết, bãi biển Nha Trang vẫn “kín như nêm”

(Dân trí) - Dù kỳ nghỉ lễ đang đi về những ngày cuối cùng nhưng bãi biển Nha Trang vẫn “kín như nêm” bởi hàng ngàn du khách nội địa “đổ” xuống tắm biển. Theo dự báo của Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, lượng khách tại Nha Trang sẽ thưa dần kể từ ngày 2/5…


Ngày 1/5, sự nhộn nhịp của phố biển Nha Trang có phần giảm hơn so với ngày 30/4, nhưng lượng khách vẫn còn rất đông. Giao thông trên tuyến đường Trần Phú dọc theo bờ biển Nha Trang, đoạn từ cầu Trần Phú đến bến tàu Du lịch Cầu Đá đã “giảm nhiệt” hơn hẳn.

CSGT công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn tăng cường tối đa lực lượng, bố trí phân làn xe theo từng tốp nhỏ tại các “điểm nóng” để tránh tình trạng ách tắc cục bộ, đảm bảo giao thông thông suốt.

Thời tiết tại Nha Trang những ngày lễ có nắng nhẹ, những tour du lịch biển, đảo vì thế đông nghịt du khách. Bãi biển Nha Trang chiều 1/5 vẫn có hàng ngàn du khách nội địa đổ xô tắm biển. Các dịch vụ bãi biển như cho thuê áo phao, giữ xe cho du khách… dường như quá tải.

Theo ghi nhận, trong 2 ngày 30/4-1/5, buồng phòng của các khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm thành phố Nha Trang đạt tối đa công suất khai thác. Do vậy, một lượng không nhỏ du khách các tỉnh lân cận như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Phú Yên, Ninh Thuận… phải thuê nhà dân ở lại.

Thêm một số hình ảnh được PV Dân trí thực hiện tại bãi biển Nha Trang chiều ngày 1/5:

Bãi gửi xe quá tải.
Bãi gửi xe quá tải.

Thời tiết Nha Trang có nắng nhẹ vào những ngày lễ.
Thời tiết Nha Trang có nắng nhẹ vào những ngày lễ.

Bãi biển Nha Trang kín như nêm chiều 1/5.
Bãi biển Nha Trang kín như nêm chiều 1/5.
Bãi biển Nha Trang kín như nêm chiều 1/5.
Bãi biển Nha Trang kín như nêm chiều 1/5.
Bãi biển Nha Trang "kín như nêm" chiều 1/5.

Tham gia các trò chơi trên biển.
Tham gia các trò chơi trên biển.
Tham gia các trò chơi trên biển.

Phút thư giãn của nữ du khách.
Phút thư giãn của nữ du khách.

Bãi biển Nha Trang vẫn thường đông khách vào các dịp lễ.
Bãi biển Nha Trang vẫn thường đông khách vào các dịp lễ.

Viết Hảo