Khánh Hòa: Doanh thu hoạt động du lịch ước đạt hơn 21.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến hết tháng 11 năm nay, lượng khách lưu trú phục vụ đạt hơn 5.820.000 lượt, tăng hơn 114 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động du lịch Khánh Hòa ước đạt hơn 21.500 tỷ đồng đến tháng 11/2018
Doanh thu hoạt động du lịch Khánh Hòa ước đạt hơn 21.500 tỷ đồng đến tháng 11/2018

Trong đó, khách nội địa đạt hơn 3,2 triệu lượt và khách quốc tế đạt hơn 2,5 triệu lượt, tăng 139%.

Về quốc tịch khách: Khách Châu Á đến Nha Trang – Khánh Hòa từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,7 triệu lượt, trong đó khách Trung Quốc chiếm hơn 1,5 triệu lượt, tăng hơn 156%.

Trong khi đó, khách Nga tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa, đạt hơn 364.000 lượt, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, các dòng khách truyền thống đến từ các nước như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Úc... bằng xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức từ 9.000-18.000 lượt, tùy dòng khách.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2018, ngành du lịch tiếp tục phát triển, với doanh thu hoạt động du lịch ước đạt hơn 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong vài năm qua, Nha Trang – Khánh Hòa đón một lượng lớn khách Trung Quốc đến tham quan, lưu trú. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần chỉ đạo phải đa dạng thị trường khách quốc tế, không lệ thuộc vào một thị trường nào, tránh mất cân đối.

Tuy nhiên, dòng khách truyền thống Châu Âu, Mỹ, Úc... đến Nha Trang vẫn là con số khá khiêm tốn.

Thủy Nguyên