Khách Trung Quốc đua nhau vẽ bậy trên “nóc nhà thế giới”

(Dân trí) - Trên các tấm biển chỉ dẫn tại đỉnh Everest chi chít chữ viết và hình vẽ bậy của du khách Trung Quốc khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Các tấm biển chỉ dẫn trên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest đang bị phủ kín bởi nhiều hình vẽ graffiti và chữ ký. Trong số đó, có thể thấy, đa số là chữ ký của các du khách đến từ Trung Quốc. Theo thông tin từ truyền thông nước ngoài, những du khách Trung Quốc để lại tên trên biển chỉ dẫn sẽ bị lưu vào “danh sách đen”. Đồng thời, những cái tên này sẽ được công khai trên các phương tiện truyền thông nước này trong tháng tới.

Tấm biển thông tin trên đỉnh Everest bị vấy bẩn bởi nhiều dòng chữ tiếng Trung do du khách viết lên
Tấm biển thông tin trên đỉnh Everest bị vấy bẩn bởi nhiều dòng chữ tiếng Trung do du khách viết lên

Trong khi đó, Gu Chunlei, quan chức du lịch địa phương cho hay, hệ thống “danh sách đen” sẽ được thiết lập để phạt những vị khách có hành vi kém văn minh, vẽ bậy lên “nóc nhà thế giới”. Đồng thời, những vị khách vi phạm sẽ bị cấm chinh phục đỉnh núi này một lần nữa.

Những dòng chữ tiếng Trung phản cảm
Những dòng chữ tiếng Trung phản cảm

Theo những bức hình chụp của Tân Hoa Xã, trên nhiều di tích ở Everest, du khách Trung Quốc thỏa sức vẽ bậy, để lại chữ ký, ghi tên tuổi, và điển hình nhất là cụm từ “tôi đã ở đây”. Trong khi đó, nhân viên khu du lịch than phiền họ thường xuyên phải làm sạch các hình vẽ. Nhưng tình hình không khả quan là mấy bởi tình trạng vẽ bậy vẫn diễn ra thường xuyên.

Tên của những vị khách để lại trên di tích sẽ bị liệt trong danh sách đen
Tên của những vị khách để lại trên di tích sẽ bị liệt trong "danh sách đen"

Khu di tích nằm tại trạm đón tiếp du khách, cách mực nước biển chừng 5.2 km. Nơi này đón khoảng 59.000 khách vào năm 2014. Năm 2015, trận động đất kinh hoàng ở Nepal xảy ra khiến lượng khách du lịch sụt giảm. Nhưng đến năm 2016, tình hình khách du lịch lại tăng mạnh trở lại.

Đỉnh cao của Everest, được gọi là núi Qomolangma ở Tây Tạng, nằm giữa biên giới giữa Nepal và Tây Tạng.

Huy Hoàng

Theo TG