Khách du lịch đến Cà Mau dịp nghỉ lễ 30/4 giảm mạnh

(Dân trí) - Tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay lượng khách đến tỉnh này giảm mạnh so với năm trước.

Qua thống kê của Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 (từ ngày 30/4 đến 3/5), tổng lượng khách đến Cà Mau đạt hơn 23.500 lượt. Nếu so với dịp nghỉ lễ 30/4 năm trước (68.734 lượt) thì giảm đến 66%.

Trong khi đó, doanh thu ngành Du lịch dịp lễ năm nay đạt khoảng 22,4 tỷ đồng, giảm 65,5% so cùng kỳ 2019 (64,9 tỷ đồng).

Điều đặc biệt, hầu hết lượng khách chủ yếu là nội địa, còn khách quốc tế là rất ít.

Khách du lịch đến Cà Mau dịp nghỉ lễ 30/4 giảm mạnh - 1

Điểm du lịch bãi bồi ở Đất Mũi Cà Mau.

Trong đó, khu du lịch Đất Mũi có hơn 7.000 lượt, các điểm du lịch khác hơn 2.800 lượt (chủ yếu là các vườn cây ăn trái, Đầm Thị Tường, Năm Căn…), các hộ du lịch cộng đồng tại Đất Mũi hơn 2.500 lượt, điểm du lịch sinh thái Thư Duy có 2.100 lượt, khu du lịch Hòn Đá Bạc trên 1.700 lượt, khu du lịch Khai Long trên 1.500 lượt…

Qua ghi nhận chung, mặc dù Cà Mau cho mở cửa trở lại các điểm du lịch từ ngày 29/4, tuy nhiên số lượng khách đi du lịch vẫn không nhiều vì còn ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Huỳnh Hải