Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành

Thảo Trinh

(Dân trí) - Khi con gái tròn 8 tháng tuổi, anh Dũng đưa bé đặt chân lên "nóc nhà Đông Dương". 9 tháng sau, vợ chồng anh tiếp tục cho con tới đây trải nghiệm "săn" tuyết trên độ cao hàng ngàn mét.

Đưa con đi du lịch từ 2 tháng tuổi, 2 năm chinh phục 33/63 tỉnh thành

Anh Quang Dũng (SN 1980, sống ở Hà Nội) hiện làm giảng viên trong lĩnh vực ngân hàng và bưu điện. Do đặc thù công việc nên anh có cơ hội được đi nhiều nơi, am hiểu địa hình, văn hóa, con người ở nhiều vùng miền Tổ quốc. Bởi vậy, người đàn ông tuổi ngoài 40 không gặp khó khăn trong những lần đưa gia đình đi "xê dịch".

Vợ chồng anh không ngần ngại đưa con du lịch ngay từ khi còn nhỏ. Lúc Maya - con gái út mới 3 tuần tuổi, gia đình anh đưa bé đi quanh Hà Nội. Tròn 2 tháng tuổi, bé được bố mẹ dẫn đi khám phá các tỉnh thành xung quanh. Sau này, đều đặn mỗi tuần, anh lại lái xe đưa cả nhà "xê dịch" khắp miền Bắc.

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 1

Khi con còn nhỏ, vợ chồng anh Dũng không ngại cho bé "lên rừng xuống biển", trải nghiệm mùa đông lạnh nhất ở Sa Pa hay "phượt" cung đèo Hà Giang, đón nắng nóng Phan Rang,... (Ảnh: NVCC).

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 2

Bé Maya được bố mẹ cho đặt chân tới "nóc nhà Đông Dương" khi mới tròn 8 tháng tuổi (Ảnh: NVCC).

Tháng 2/2021, khi Maya 17 tháng tuổi, anh Dũng cùng vợ đưa con đến Sa Pa, trải nghiệm "săn tuyết" trên độ cao hàng ngàn mét ở "nóc nhà Đông Dương". Trước đó, hồi 9 tháng tuổi, bé cũng từng cùng bố mẹ đặt chân tới đây. 

Mỗi lần có dịp khám phá Tây Bắc, anh Dũng cũng sắp xếp cho con "phượt" xe máy cùng mình qua các cung đường đèo, thoải mái ngắm cảnh núi non nơi vùng cao,... Vị giảng viên cho hay, di chuyển bằng xe máy giúp anh chủ động hơn và đảm bảo cho con được tiếp xúc thiên nhiên, tăng sức khỏe.

"Vì có con nhỏ nên yếu tố quan trọng đầu tiên là lựa chọn phương tiện thật cẩn thận, kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ kính, mũ bảo hiểm, khẩu trang,... Tôi cũng chú ý lái xe với tốc độ vừa phải để có thể tương tác với bé nhiều lần trong chuyến đi. Đôi khi có những con dốc hiểm trở, tôi sẽ thuê xe ôm người bản địa. Họ sẽ lái xe cẩn thận, đảm bảo an toàn cho khách nhí như bé Maya", anh Dũng chia sẻ.

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 3

Ông bố 3 con chia sẻ, nên chọn những cung đường có độ dài vừa phải giữa các bữa ăn của bé và mang theo bỉm sữa đủ dùng vì chúng không dễ mua như ở thành phố (Ảnh: NVCC).

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 4

Anh Dũng chụp ảnh "ton sur ton" cùng con gái Maya trong chuyến du lịch tại Hội An (Ảnh: NVCC).

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 5

Sau mỗi chuyến đi, hai bố con lại có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ (Ảnh: NVCC).

Trong mỗi chuyến đi, anh Dũng bố trí xen kẽ việc ở các khách sạn với nhà nghỉ, homestay hay nhà người thân, bạn bè. Anh cũng đưa cả gia đình tới ăn uống tại nhà hàng cao cấp kết hợp thưởng thức đặc sản ở một số quán ven đường, bình dân,...

"Tôi ưu tiên cho con trải nghiệm du lịch trên nhiều phương tiện, từ xe máy đến ô tô và ăn những thứ có thể. Ở mỗi điểm đến, tôi cũng cho con gặp gỡ người dân địa phương để bé nuôi dưỡng tình yêu thương, sự chia sẻ với người khác", ông bố ba con tâm sự.

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 6

Vợ chồng anh Dũng thường du lịch theo cảm hứng, không có lộ trình cụ thể. Họ sẽ dừng lại khi thấy mệt và nghỉ ngơi ở nơi người địa phương hoặc bạn bè gợi ý (Ảnh: NVCC).

Tính đến hiện tại, bé Maya 27 tháng tuổi đã đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều chuyến đi, chinh phục được 33/63 tỉnh thành khắp cả nước.

Vợ chồng anh Dũng đưa con tới nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và trải nghiệm các hoạt động thú vị như check-in thác bản Giốc Cao Bằng; thưởng thức đặc sản ở Lạng Sơn; thăm các nhà thờ đẹp nhất Nam Định; "săn" tuyết Sa Pa; chinh phục đỉnh Sơn Trà - Hải Vân bằng xe máy hay đón nắng gió trên đồi cát Phan Rang,...

Giúp con dạn dĩ bằng đam mê xê dịch

Trước đây, như thường lệ, gia đình anh Dũng đi du lịch mỗi tuần một lần. Nếu địa điểm gần, anh sẽ tự lái, còn đi xa thì bay vào đó rồi di chuyển bằng cách thuê hoặc mượn xe máy, ô tô. 

Vào những ngày sinh nhật của hai vợ chồng hoặc dịp nghỉ hè, lễ Tết, anh chị lại "tự thưởng" cho mình các chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài. Suốt 15 năm kết hôn, họ đã cùng nhau khám phá hơn 30 quốc gia, trải dài từ châu Âu đến châu Á.

Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, loạt kế hoạch "xuất ngoại" của gia đình anh Dũng tạm "đóng băng". Thậm chí, mục tiêu đưa con gái út tên Maya của hai vợ chồng chinh phục hết 63 tỉnh thành trước khi bé 2 tuổi cũng chưa thể hoàn thành.

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 7

Anh Dũng và vợ thường "xuất ngoại" mỗi năm một vài lần trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát (Ảnh: NVCC).

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 8

Do ảnh hưởng dịch bệnh, anh cũng chưa thể thực hiện thành công dự định cho Maya khám phá hết 63 tỉnh thành trong hai năm đầu đời của bé (Ảnh: NVCC).

"Tôi muốn truyền đam mê du lịch cho Maya để con được tiếp xúc, khám phá nhiều thứ về cuộc sống. Điều này giúp bé trở nên dạn dĩ, khỏe mạnh và có thêm những trải nghiệm thú vị đầu đời, khác với sự bao bọc, chăm chút như anh chị lớn của bé", anh Dũng nói.

Đưa con đi du lịch từ khi còn nhỏ, vợ chồng anh phải trang bị nhiều kiến thức và vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho con. Tuy nhiên, họ cũng không tránh khỏi những sự cố "để đời". Anh vẫn nhớ như in chuyến đi xa nhà đầu tiên của Maya tới Đồ Sơn (Hải Phòng) khi bé hơn hai tháng tuổi. Vì mẹ ăn nhiều hải sản nên bé bú mẹ rồi bị dị ứng khắp người, phải nhập viện điều trị ngay trong đêm.  

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 9

Mỗi hành trình, ông bố tuổi 42 ưu tiên cho con trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tiếp xúc cây cối và vật nuôi,... (Ảnh: NVCC).

Giảng viên đưa con du lịch từ 2 tháng tuổi, chinh phục 33/63 tỉnh thành - 10

Nam giảng viên mong muốn con gái út trở nên cứng cáp, dạn dĩ hơn qua các chuyến đi "xê dịch" khắp các tỉnh thành (Ảnh: NVCC).

Dù con còn nhỏ, việc chăm sóc bé trong mỗi chuyến đi cũng có nhiều vất vả hơn nhưng vợ chồng anh Dũng thấy "được nhiều hơn mất". Qua mỗi chuyến đi, thấy con ngoan và hợp tác hơn nên anh chị coi đó như động lực để tiếp tục duy trì đam mê, giúp con có nhiều trải nghiệm đầu đời đáng nhớ.

"Maya chính là một người bạn đồng hành lý tưởng và khác biệt trong mỗi chuyến đi của gia đình, mang đến cho chúng tôi một sức trẻ, một góc nhìn rất khác. Khi có bé, cả hai vợ chồng đã ở mốc tuổi 40.

Trước đây, chúng tôi thường chọn những hành trình khám phá nhiều thử thách như chinh phục hang động, trekking,... Nhưng từ khi có Maya, hai vợ chồng thay đổi sở thích sang những trải nghiệm nhẹ nhàng, an toàn hơn, ưu tiên điểm đến gần gũi với thiên nhiên", anh nói.

Ngoài các chuyến đi tự túc, vợ chồng anh Dũng còn "đổi gió" bằng việc đặt tour để con gái nhỏ được giao lưu, tương tác với nhiều du khách khác, từ đó giúp bé thêm dạn dĩ, cứng cáp hơn.