Gia hạn miễn thị thực thêm một năm cho công dân đến từ 5 nước Tây âu

(Dân trí) - Thủ tướng chính phủ vừa ký văn bản đồng ý gia hạn việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia.

Theo đó ngày 30.6.2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị quyết gia giạn 01 năm, đến hết ngày 30.6 năm 2017 việc miễn thị thực cho công dân 5 nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lượng khách Tây Âu đến Việt Nam liên tục tăng sau khi Chính Phủ có chính sách miễn visa cho 5 quốc gia Tây Âu. Ảnh Hữu Thắng
Lượng khách Tây Âu đến Việt Nam liên tục tăng sau khi Chính Phủ có chính sách miễn visa cho 5 quốc gia Tây Âu. Ảnh Hữu Thắng

Theo báo cáo của TCDL vào hồi tháng 7 vừa qua, thì sau 11 tháng thực hiện chính sách cùng nỗ lực của ngành du lịch, tổng số lượng khách từ 05 nước Tây Âu thuộc diện được miễn visa so với thời gian cùng kỳ đã tăng hơn 15% so với 11 tháng cùng kỳ. Cơ quan này cho rằng, đối với thị trường xa như Tây Âu, mức tăng trưởng nêu trên là rất cao so với mức tăng trưởng trung bình.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, TCT Tổng cục Du lịch cho rằng, đây là những chỉ đạo thiết thực giúp ngành du lịch Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh của mình trong khu vực và trên thế giới.

Hữu Thắng