Du lịch Việt Nam lo lắng trước thông tin nghi vấn IS đã tới Thái Lan

(Dân trí) - Dù khẳng định thị trường Thái Lan là điểm đến hấp dẫn và phù hợp với túi tiền của nhiều người dân Việt, nhưng trước thông tin nghi vấn 10 phần tử IS tới Thái Lan âm mưu tấn công nhiều điểm du lịch, khiến một số hãng lữ hành Việt đã tỏ ra nghi ngại…

Đại diện một hãng lữ hành tại Đà Nẵng cho rằng, thông tin này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đưa khách sang Thái vào thời điểm này. “ Mấy vụ nổ bom trước, tôi tư vấn mấy đoàn đều bị rớt, giờ thêm thông tin này còn nguy hiểm hơn nữa rất nhiều. Lực lượng IS bây giờ đang là câu chuyện thời sự của cả thế giới. Đi đến đâu tàn sát đến đó. Manh động kiểu đó, có ai mà không lo sợ”, đại diện này chia sẻ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại cho rằng, việc này không đáng lo ngại. Bởi an ninh Thái Lan sau vụ khủng bố bằng bom cách đây ít tháng đang được thắt chặt. Hiện, cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tại sân bay, cửa khẩu đểm đảm bảo an ninh cho đất nước này.

 

Du lịch Việt Nam lo lắng trước thông tin nghi vấn IS đã tới Thái Lan - 1

 

“Thông tin đã rò rỉ, Thái Lan sẽ có sự cảnh giác và bảo vệ chặt chẽ từ phía Thái Lan, khi chưa thực sự rõ ràng thì mọi sự chỉ là cảm giác thôi”, đại diện một hãng lữ hành tại Hà Nội chia sẻ.

Khi được hỏi về thông tin này, nhiều người cho rằng, tuy Thái Lan vẫn an toàn nhưng với du khách các sự cố như khủng bố, chiến tranh an toàn thực phẩm hay các chuyến bay  khiến khách rất e dè. Bởi đơn giản người dân đi du lịch là để đi chơi chứ không phải đi để thêm nỗi lo.

Như Dân trí đã đưa tin, truyền thông Thái Lan ngày 4/12 công bố một tài liệu của cảnh sát nước này bị rò rỉ ra ngoài, trong đó dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Theo tài liệu này, Moscow cảnh báo chính quyền Bangkok về việc 10 phần tử cực đoan thuộc IS đã tới Thái Lan  trong khoảng thời gian từ 15-31/10.

Các phần tử này chia thành 4 nhóm, trong đó 2 đối tượng ở lại thủ đô Bangkok, 4 đối tượng đi tới Pattaya, 2 đối tượng tới đảo Phuket và 2 đối tượng còn lại đi tới một địa điểm chưa được xác định. Danh tính của những kẻ này vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, TTXVN đưa tin, ngày 16/11, Thái Lan đã thắt chặt kiểm soát an ninh khu vực biên giới với Malaysia do lo ngại các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể xâm nhập vào nước này để gây ra các vụ tấn công sau các vụ khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp và ở Liban.

Cũng theo TTXVN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, ông Prawit Wongsuwan cho biết: "Các phần tử thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hiện diện tại khu vực này."

Trong dịp lễ Giáng sinh và Tết dương lịch, cao điểm của mùa du lịch tại Thái Lan và cảnh sát Thái cho biết sẽ triển khai mọi phương tiện để truy tầm các nghi can khủng bố.

Chúng tôi chưa nhận được phản hồi của khách từ thông tin này, nên trước mắt tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các chuyến du lịch sang Thái Lan của người dân Việt.

 

Du lịch Việt Nam lo lắng trước thông tin nghi vấn IS đã tới Thái Lan - 2

 

Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, sau vụ đánh bom gần đây nhất  khiến du lịch tụt dốc và mới có thời gian phục hồi. Giờ thêm thông tin IS tới Thái và mục tiêu lạ nhắm tới các điểm du lịch  thì việc ảnh hưởng là chắc chắc.

“Chính quyền đã thừa nhận nguồn tin IS có mặt nơi đây là thực thì tác động tới tâm lý du khách là đương nhiên . Vừa xong vụ Pháp, có ai dám chắc sẽ kiểm soát tốt được”, bà Nghệ chia sẻ.

Trước đó ít tháng hai vụ đánh bom tại Thái Lan đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch nước này. Tại Việt Nam đã có rất nhiều tour sang Thái thời điểm đó đã bị hủy hoặc lùi lại.

Hữu Thắng

Ảnh: Youtube