Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour

(Dân trí) - Sau thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, đất nước Triều Tiên nhận được sự quan tâm lớn của người Việt. Nhiều du khách không tiếc tiền, bỏ ra hàng chục triệu mua tour khám phá đất nước bí ẩn nhất thế giới.

"Cháy" tour du lịch Triều Tiên

Triều Tiên được mệnh danh là “đất nước bí ẩn nhất thế giới”. Do những đặc thù về chính trị nên các hoạt động du lịch ở Triều Tiên không phát triển như các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, từ sau Hội nghị Thượng đỉnh, Triều Tiên nhận được sự quan tâm lớn, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước này cũng bắt đầu thực hiện các chính sách cởi mở hơn trong việc phục vụ du khách tham quan.

Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour - 1

Đoàn du khách Việt tham quan một bảo tàng, thư viện trường học tại Triều Tiên. Ảnh: Đặng Văn Sơn

Theo thống kê, số khách quốc tế tới Triều Tiên gần đây đã tăng lên mức đỉnh điểm vào khoảng 1.800 khách/ ngày và dự đoán sẽ còn tiếp tục lập kỷ lục trong thời gian tới. Tại Việt Nam, hiệu ứng Triều Tiên cũng tạo sức hút lớn. Kể từ năm 2018, nhiều công ty đơn vị lữ hành lớn như: HanoiRedtour, Vietravel, Saigontourist… cũng đã bắt đầu khai thác điểm đến này.

Theo khảo sát của Pv Dân trí, hiện nay giá tour đi Triều Tiên tại thị trường Việt Nam dao động từ 29-33 triệu đồng/ người, tùy lịch trình. Hầu hết đây đều là tour dài ngày: 5 ngày 4 đêm hoặc 8 ngày 7 đêm... Do Triều Tiên chưa có nhiều đường bay thẳng nên du khách thường phải quá cảnh tại Trung Quốc trước khi làm thủ tục nhập cảnh vào quốc gia này.

Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour - 2

Theo các công ty lữ hành, dù có giá không rẻ song số lượng khách mua tour Triều Tiên liên tục đạt con số tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: Đặng Văn Sơn

Dù có giá tour không hề rẻ song theo các đơn vị lữ hành, số lượng khách mua tour Triều Tiên liên đạt con số tăng trưởng ấn tượng.

Bà Bích Huệ, đại diện HanoiRedtour – một trong những đơn vị khai thác tour du lịch Triều Tiên đầu tiên ở Việt Nam cho biết, chính nhờ việc cởi mở hơn trong các chính sách mà hoạt động du lịch nước này đã có sự bứt phá đáng kể. Triều Tiên đã vươn lên trở thành một trong những điểm đến “hot” nhất thế giới.

Tại Việt Nam, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 lượng khách mua tour du lịch Triều Tiên liên tục tăng. Chỉ tính riêng HanoiRedtour, trung bình mỗi tháng có khoảng 3-4 đoàn với số lượng từ 20-25 người/đoàn mua tour du lịch Triều Tiên.Theo bà Huệ, con số này dự kiến sẽ còn tăng gấp nhiều lần trong vài tháng tới, khi Triều Tiên bước vào các mùa hoa đẹp nhất trong năm.

"Bên cạnh việc đầu tư, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng vất chất thì một trong những yếu tố khiến Triều Tiên hấp dẫn du khách là nhờ thủ tục xin visa đơn giản, thuận tiện. Du khách đi du lịch Triều Tiên hiện nay không cần phải chứng minh tài chính, thủ tục visa cũng nhanh gọn khi chỉ cần đăng ký từ 2-3 tuần trước khi khởi hành thay vì thời gian chờ đợi lâu với hàng loạt các yêu cầu khắt khe như trước”, bà Huệ nói.

Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour - 3

Triều Tiên được xem là đất nước bí ẩn nhất thế giới chính vì thế hình ảnh về cuộc sống, con người ở đây luôn tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Quang Minh

Ông Phạm Văn Bảy, đại diện Vietravel cũng cho biết, sau sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra mới đây tại Hà Nội, lượng khách Việt mua tour Triều Tiên tăng đột biến. Đơn vị này đã phải lên kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ dịch vụ để sẵn sàng phục vụ khoảng 1000 du khách Việt Nam đến tham quan Triều Tiên từ mùa xuân đến mùa thu 2019 (từ tháng 3 đến tháng 11/2019).

Thực tế, theo ông Bảy trước năm 2018 nhiều đơn vị không mấy mặn mà mở tour đưa khách sang Triều Tiên. Lý do là bởi, đất nước này có một thời gian dài đóng cửa với quốc tế, các phương thức kết nối điện tử, Internet còn hạn chế, hàng hóa thương hiệu quốc tế cũng không nhiều. Thêm vào đó, việc chưa có đường bay thẳng cộng với hàng loạt các quy định kiểm soát chặt chẽ khiến cho việc đưa khách sang thị trường này gặp nhiều khó khăn.

“Trước tháng 10/2018, lượng khách đi Triều Tiên rất ít ỏi do những đặc thù riêng về chính trị. Tuy nhiên, hiện nay Triều Tiên đã mở cửa hơn, không còn quá nhiều quy định cấm, chính vì thế việc du lịch đến đây cũng dễ dàng hơn”, ông Bảy nói.

Để du lịch Triều Tiên, khách xuất phát từ TP.HCM sẽ mất bốn tiếng sang Bắc Kinh (Trung Quốc), quá cảnh 1,5 tiếng, sau đó từ sân bay Bắc Kinh nối chuyến sang Triều Tiên với thời gian bay hơn một giờ đồng hồ.

Ông Vũ Đình Tuấn – Giám đốc Khối du lịch nước ngoài của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết đơn vị này triển khai tour Triều Tiên từ tháng 10/2018 khi quốc gia này thực hiện nới lỏng các quy định cho khách quốc tế. Thời điểm hiện tại, số lượng người mua tour cũng liên tục tăng trưởng tốt.

“Sau Hội nghị thượng đỉnh, mỗi tháng chúng tôi tổ chức hai đoàn khách, trung bình khoảng từ 15-20 khách mỗi đoàn, đi du lịch Triều Tiên, khởi hành từ TP.HCM và Hà Nội. Trước mắt, các tour sẽ được thực hiện thường xuyên từ tháng 4 đến hết mùa hè năm nay. Các du khách tham gia tour đều phản hồi rất tốt sau khi trải nghiệm du lịch tại quốc gia này”, ông Tuấn nói.

Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour - 4

Khung cảnh yên bình tại Triều Tiên. (Ảnh: Splash News)

Theo ông Tuấn, khó khăn lớn nhất trong việc khai thác tour tại Triều Tiên là việc kết nối đường bay chưa được thuận tiện. Hiện tại do chỉ có Air China là hãng hàng không duy nhất có đường bay tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên nên số chỗ dành cho tour này cũng có giới hạn. Ông Tuấn cho rằng, trong tương lai nếu khai thác đường bay thẳng sang Triều Tiên thì đây sẽ là một tuyến có sức hấp dẫn rất lớn đối với du khách Việt Nam tương tự như Hàn Quốc.

Cơn “sốt” Triều Tiên: Kín chỗ đặt, khách Việt mạnh tay chi hàng chục triệu mua tour - 5

Một Triều Tiên rất tươi mới qua góc máy của du khách Việt. Ảnh: Quang Minh

Những lưu ý khi du lịch Triều Tiên

Hiện nay, Triều Tiên có khoảng 9 điểm tham quan du lịch dành cho du khách quốc tế. Trong đó một số điểm được yêu thích nhất là: Đài tưởng niệm Mansudae: nơi đặt tượng đồng hai vị lãnh tụ Kim ll Sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong Il (Kim Chính Nhật); Khu vực phi quân sự Triều Tiên (DMZ): ranh giới giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên; Chùa cổ Pohyon, Lăng mộ Cung Mẫn Vương (King Kongmin)…

Theo các đơn vị lữ hành, dù đã nới lỏng nhiều quy định song du lịch Triều Tiên vẫn có những đặc thù riêng. Du khách đến Triều Tiên không được đi lẻ, theo hình thức tự túc mà bắt buộc phải thông qua một đơn vị lữ hành.

Ngoài ra, tại Triều Tiên, khách du lịch chỉ có thể tham quan các địa điểm, mua sắm trong các cửa hàng theo lịch trình tour và phải tuân thủ các nguyên tắc bắt buộc tại các nơi công cộng như: không huýt sáo, không la hét nơi công cộng…

Việc chụp ảnh, quay phim tại đất nước này cũng khá hạn chế. Du khách không được chụp ảnh người dân lao động và quân đội đang thực hiện nhiệm vụ (ngay cả đứng gác). Những hình ảnh chỉ chụp một phần của bức tượng lãnh đạo cũng không được chấp nhận. Nếu muốn chụp hình ở khu vực tượng đài, du khách cần lưu ý chụp toàn cảnh bức tượng. 

Hướng dẫn viên du lịch và cảnh sát sẽ kiểm tra máy ảnh của bạn và xóa đi những thứ không “hợp lệ” khi bạn làm thủ tục xuất cảnh khỏi Triều Tiên”. Một điều lưu ý nữa là khi đi du lịch tại Triều Tiên, du khách nên ăn mặc kín đáo, lịch sự đặc biệt là khi tham quan Cung điện mặt trời Kumsusan - nơi đặt thi hài các nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên Kim Il Sung và Kim Jong Il bạn nên lưu ý mặc trang phục tối màu, giày dép bít mũi chân…

Ở Triều Tiên không cho khách du lịch sử dụng internet. Bạn có thể gọi điện thoại quốc tế từ khách sạn và đây là cách duy nhất nếu muốn liên lạc về Việt Nam.

Tuy có khá nhiều quy định, song theo các đơn vị lữ hành, du khách không cần quá lo lắng và chỉ cần nắm các thông tin cần thiết trước chuyến đi. Ngoài ra, trong hành trình khám phá Triều Tiên, du khách sẽ được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các hướng dẫn viên theo đoàn. 

Hà Trang