Cặp đôi hưởng tuần trăng mật "bất tận" ở hàng chục quốc gia

(Dân trí) - Tuần trăng mật của cặp vợ chồng người Ba Lan được ví như không có ngày kết thúc. Sau khi lễ cưới kết thúc, cả hai lên đường tận hưởng tuần trăng mật ở hàng chục quốc gia và vẫn chưa trở về.

Karolina và Bartek Wudniak, cặp đôi người Ba Lan lần đầu gặp gỡ năm 2007 rồi nảy sinh tình cảm. Cùng chung niềm đam mê du lịch, họ bên nhau tới khám phá hàng chục miền đất mới. Chuyến đi đầu tiên của cả hai ở Thụy Điển. Sau đó họ tới Scandinavia, lái xe thăm thú gần hết châu Âu. 7 năm kỷ niệm sau lần đầu tiên ấy, cặp đôi người Ba Lan ấp ủ kế hoạch cho tour vòng quanh thế giới một lần trong đời.

Cặp đôi mê du lịch người Ba Lan đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau
Cặp đôi mê du lịch người Ba Lan đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau

Tình yêu đẹp của hai người tiếp tục đánh dấu thêm bước mới với đám cưới tổ chức ngày 26/11/2015. Kể từ đó tới nay, cặp đôi lên đường du lịch, tận hưởng tuần trăng mật … kéo dài vô tận. Hơn 200 ngày qua, cặp vợ chồng đã tới thăm Panama, Colombia, Peru, Bolivia, Chile, Ecuador và Argentina. Họ đang lên kế hoạch tới châu Úc và châu Á trong thời gian tới, chưa hề có ý định quay về Ba Lan.

Quen nhau từ năm 2007, họ trở thành một đôi không thể thiếu vì chung niềm đam mê du lịch.
Quen nhau từ năm 2007, họ trở thành một đôi không thể thiếu vì chung niềm đam mê du lịch.
Sau đám cưới vào tháng 11.2015, họ lên đường tận hưởng tuần trăng mật
Sau đám cưới vào tháng 11.2015, họ lên đường tận hưởng tuần trăng mật

Cô dâu hạnh phúc Karolina cho biết: “Trong tháng 11 tới đây, chúng tôi sẽ tới New Zealand. Chúng tôi cũng lên kế hoạch làm việc ở đây một thời gian rồi tới châu Á”. Vốn là nhà báo tự do nên Karolina toàn quyền chủ động mọi thời gian công việc của mình. Trong khi đó, Bartek từng là nhân viên văn phòng. Anh tiết kiệm tiền trong nhiều năm và quyết định đã tới lúc cả hai cùng lên đường tận hưởng cuộc sống.

Cô dâu Karolina mang theo khăn voan ngày cưới và thường xuyên đeo nó trong nhiều bức hình. Hình ảnh chụp tại sa mạc Huacachina, Peru.
Cô dâu Karolina mang theo khăn voan ngày cưới và thường xuyên đeo nó trong nhiều bức hình. Hình ảnh chụp tại sa mạc Huacachina, Peru.

Chia sẻ về điểm đến ưa thích nhất trong hành trình đã trải nghiệm, cả hai cho rằng rất khó để nêu ra một cái tên chính xác. “Chúng tôi rất thích leo núi Andes của Peru, đặc biệt gần núi Ausangate và Cordillera Blanca. Nhưng Galapagos (Ecuador) với tôi lại như thiên đường. Khi đến Bolivia, cánh đồng muối Salar De Uyuni chinh phục tôi hoàn toàn”, cặp đôi chia sẻ.

Cặp đôi tới thăm di tích Machu Picchu của người Inca cổ ở Peru
Cặp đôi tới thăm di tích Machu Picchu của người Inca cổ ở Peru

Họ rất hạnh phúc khi gặp gỡ nhiều người bạn mới ở những nơi từng đi qua. Để tìm hiểu văn hóa lối sống, cặp đôi cũng kết bạn nhiều với người địa phương. Karolina nhớ lại: “Chúng tôi từng gặp một họa sỹ người Colombia ở Buenos Aire. Sau cuộc trò chuyện ngắn, cô ấy mời chúng tôi ăn tối. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi cũng có thêm nhiều người bạn rất tuyệt”.

Tận hưởng vẻ đẹp của hồ nước ngọt Titicaca, Bolivia
Tận hưởng vẻ đẹp của hồ nước ngọt Titicaca, Bolivia

Dù nhớ gia đình, bạn bè và các món ăn Ba Lan (đặc biệt là món perogis), cả hai vẫn chưa lên kế hoạch về nhà. Karolina cho rằng, hai vợ chồng chưa chắc chắn thời điểm nào sẽ quay về. “Có thể là hai năm, hoặc 5 năm nữa”, cô nói.

Họ di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, đôi khi đi bộ hoặc đạp xe.
Họ di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, đôi khi đi bộ hoặc đạp xe.
Ngắm vẻ đẹp của quần đảo Galapagos, Ecuador.
Ngắm vẻ đẹp của quần đảo Galapagos, Ecuador.
Rời xa quê hương từ tháng 11 năm ngoái, cặp đôi vẫn giữ liên lạc với người thân và bạn bè qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram hay trên blog cá nhân. Ảnh chụp tại Templo del Sol gần Mitad del Mundo, Ecuador.
Rời xa quê hương từ tháng 11 năm ngoái, cặp đôi vẫn giữ liên lạc với người thân và bạn bè qua các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram hay trên blog cá nhân. Ảnh chụp tại Templo del Sol gần Mitad del Mundo, Ecuador.
Thời gian tới, họ sẽ đến New Zealand và châu Á.
Thời gian tới, họ sẽ đến New Zealand và châu Á.

Hoàng Hà

Theo DM