DNews
Du lịch

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè

(Dân trí) - Bên cạnh âm nhạc và màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP với rapper Mỹ gốc Việt Tyga, bối cảnh quay MV "Come my way" tại Tràng An (Ninh Bình) cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận

Chỉ sau hai ngày công chiếu trên YouTube, MV Come my way của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đạt hơn 17 triệu lượt xem. Phần lớn cảnh quay trong MV được thực hiện tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Ngoài ra, trong MV còn xuất hiện nhiều cảnh quay có hình ảnh Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính - ngôi chùa nằm ở phía Bắc Quần thể danh thắng Tràng An.

Chùa Bái Đính được xem là một trong những quần thể chùa lớn nhất Việt Nam. Nơi đây từng xác lập nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam như tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á hay tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 1

Cảnh thiên nhiên Tràng An trong MV của Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ mang giá trị tâm linh, lịch sử và văn hóa, chùa Bái Đính còn là điểm nhấn quan trọng của Quần thể danh thắng Tràng An. Mỗi năm, chùa Bái Đính đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Nhiều du khách tìm đến đây để hành hương, cầu may, đồng thời trải nghiệm không khí lễ hội và văn hóa Phật giáo đặc trưng của miền Bắc.

Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Nơi đây cách Hà Nội chưa đầy 100km, được đánh giá cao nhờ sự giao thoa giữa cảnh quan thiên nhiên với chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng cố đô Hoa Lư.

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 2

Hình ảnh Khuê Văn Các thu hút sự chú ý của khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh hồi năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang từng nhận định Tràng An là điểm nhấn đặc biệt của thiên nhiên và con người Ninh Bình, nơi kết nối quá khứ với hiện tại thông qua các lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan cộng sinh hài hòa.

Không chỉ nổi tiếng nhờ danh hiệu di sản, Tràng An nhiều năm qua còn giữ sức hút nhờ trải nghiệm đặc trưng khó thay thế. Du khách có thể ngồi thuyền len qua những dòng nước xanh giữa các dãy núi đá, khám phá hang động, ghé các đền phủ cổ kính và cảm nhận nhịp sống chậm rãi hiếm thấy ở những điểm du lịch đông đúc khác.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, chính yếu tố “sống chậm” đã khiến Tràng An ngày càng phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi, kết nối của du khách hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Bùi Thanh Tú - đại diện đơn vị lữ hành BestPrice Travel - cho biết, Tràng An nói riêng và Ninh Bình nói chung vốn là tuyến du lịch có tỷ lệ khách đặt tour ổn định nhiều năm qua.

Xu hướng này cũng phản ánh đà tăng trưởng chung của du lịch Ninh Bình. Quý I/2026, địa phương đón khoảng 9,9 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế đạt khoảng 1 triệu lượt, tăng gần 60%.

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 3
Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 4

Sơn Tùng M-TP đưa hình ảnh Tràng An vào sản phẩm âm nhạc mới khiến không ít khán giả thích thú (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo ông Tú, thị trường khách đến Tràng An khá đa dạng. Với khách nội địa, phần lớn đến từ Hà Nội, TPHCM và các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, khách quốc tế nổi bật là châu Âu, Đông Nam Á, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, nhóm khách châu Âu và Australia đặc biệt yêu thích các hành trình thiên nhiên, di sản và trải nghiệm mang tính thư giãn.

“Khách trẻ tuổi tìm đến Ninh Bình để chụp ảnh, trải nghiệm thiên nhiên, check-in Tràng An, Hang Múa, Tam Cốc hay các homestay, quán cà phê giữa núi non. Trong khi đó, nhóm khách gia đình đánh giá cao lợi thế gần Hà Nội, di chuyển thuận tiện và lịch trình nhẹ nhàng, phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi”, ông Tú nói.

Theo BestPrice Travel, khách nội địa đến Tràng An thường đi theo lịch trình 1 ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, còn khách quốc tế và khách miền Nam bay ra Hà Nội thường chọn tour 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, kết hợp khám phá thêm Hạ Long, Yên Tử hoặc Sa Pa.

Tour hè tăng 20-25%, khách chi nhiều hơn cho trải nghiệm

Riêng dịp lễ 30/4 năm nay, từ ngày 25/4 đến 3/5, toàn tỉnh Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt khách, trong đó có gần 275.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 4.200 tỷ đồng.

Một số điểm đến ghi nhận lượng khách lớn gồm Khu du lịch sinh thái Tràng An với khoảng 108.500 lượt khách, khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui đón hơn 54.000 lượt khách, Tam Cốc - Bích Động đón hơn 42.000 lượt khách.

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 5

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới duy nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á (Ảnh: Thanh Bình).

Theo ông Bùi Thanh Tú, thay vì chỉ đi thuyền Tràng An rồi quay về trong ngày, nhiều du khách hiện tại chấp nhận chi thêm cho resort, homestay đẹp, xe riêng, hướng dẫn viên riêng, các bữa ăn địa phương chất lượng hơn hoặc lịch trình cá nhân hóa.

“Tôi từng chứng kiến một gia đình ba thế hệ đến Tràng An vào dịp cuối tuần. Sau chuyến đi thuyền kéo dài hơn hai tiếng, người ông trong gia đình nói với hướng dẫn viên rằng: "Lâu rồi cả nhà mới có hơn hai tiếng ngồi cạnh nhau mà không ai cầm điện thoại quá nhiều"", ông Tú kể.

Theo đại diện BestPrice Travel, mỗi nhóm khách đều có thể tìm thấy lý do riêng để quay lại Tràng An. Có người trẻ tìm cảnh đẹp, gia đình tìm sự thư giãn, khách quốc tế tìm di sản văn hóa, còn khách cao cấp tìm kiếm sự riêng tư và trải nghiệm sâu hơn.

Ông Tú cho rằng điều khiến những người làm du lịch nhớ nhất không hẳn là các con số tăng trưởng, mà là cảm xúc du khách mang về sau chuyến đi.

Ông Phạm Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cũng nhận định chính cảm giác bình yên là giá trị lớn giúp Tràng An tiếp tục giữ sức hút, trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của du lịch Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, Tràng An vẫn duy trì sức hút nhiều năm nhờ hội tụ nhiều yếu tố mà ít điểm đến có được như cảnh quan núi đá vôi, hệ thống hang động, sông nước, dấu tích cố đô Hoa Lư cùng không gian du lịch xanh còn khá nguyên bản.

Bên cạnh đó, Ninh Bình liên tục làm mới hình ảnh các điểm du lịch thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn và các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Điều này giúp điểm đến không bị “cũ” dù đã nổi tiếng nhiều năm.

Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 6
Cảnh đẹp trong MV của Sơn Tùng M-TP: Di sản nhiều kỷ lục, thu hút khách hè - 7

Lễ hội Tràng An năm 2024 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, thu hút đông đảo du khách đến tham dự (Ảnh: Thái Bá).

Theo ghi nhận từ BestPrice Travel, nhu cầu đặt tour Ninh Bình - Tràng An hè năm nay tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật ở nhóm khách gia đình, khách đi cuối tuần và khách quốc tế kết hợp tuyến Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long.

Trong khi đó, xu hướng đi tự túc cũng tăng mạnh, đặc biệt ở giới trẻ và các gia đình nhỏ. Ninh Bình có lợi thế gần Hà Nội, dễ di chuyển bằng ô tô, tàu hỏa, xe khách hoặc xe máy. Các nền tảng đặt phòng, mạng xã hội phát triển cũng khiến việc tự lên lịch trình trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, khách tự túc thường gặp khó khăn vào mùa cao điểm như đông khách cuối tuần, khó canh giờ đi thuyền ở Tràng An hoặc tình trạng “cháy” phòng đẹp nếu đặt sát ngày.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp du lịch, công suất phòng tại các khu vực gần Tràng An, Tam Cốc, Hang Múa vào mùa hè thường đạt trên 80-85%, nhiều homestay và resort kín phòng sớm vào cuối tuần.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho biết lượng khách đặt tour Ninh Bình - Tràng An tại đơn vị đến giữa tháng 5 tăng khoảng 18-20% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa tăng nhanh hơn.

Theo ông Vũ, khách Việt hiện chiếm khoảng 70-75% lượng khách đi Tràng An của doanh nghiệp, phần còn lại là khách quốc tế đến từ châu Âu, Australia, Bắc Mỹ và gần đây có thêm thị trường Ấn Độ.

“Với khách phía Nam, Tràng An - Ninh Bình thường không đi riêng lẻ mà được kết hợp trong các tuyến miền Bắc dài ngày như Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Sa Pa. Một số tour 4-6 ngày hiện có giá dao động khoảng 8,5-10 triệu đồng mỗi khách tùy lịch trình và hạng dịch vụ”, ông Vũ cho hay.