New York sẽ có vòng đu quay lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Chính quyền thành phố New York đã chấp thuận một dự án trị giá 320 triệu đô la để xây dựng vòng đu quay lớn nhất thế giới tại Đảo Staten, hy vọng sẽ giúp thu hút khoảng 4 triệu du khách mỗi năm.

Chính quyền thành phố New York đã chấp thuận một dự án trị giá 320 triệu đô la để xây dựng vòng đu quay lớn nhất thế giới tại Đảo Staten, hy vọng sẽ giúp thu hút khoảng 4 triệu du khách mỗi năm.

Đảo Staten, TP. New York

Đảo Staten, TP. New York

Các nhà phát triển dự án cho biết, vòng đu quay cao 192 mét sẽ mang đến cho du khách cơ hội được chiêm ngưỡng quang cảnh của khu Manhattan, Tượng Nữ thần Tự do, quận Brooklyn và Hải cảng New York.

Dự án dự kiến được khởi công vào đầu năm 2014 và hoàn thành vào năm 2016. Sau khi đi vào hoạt động, vòng đu quay với 36 cabin này có thể phục vụ tới 1,440 người trong vòng quay 38 phút.

Vòng đu quay này là một phần của dự án cải tạo Đảo Staten có tổng vốn đầu tư 580 triệu đô la, cũng bao gồm một khu phức hợp nhà hàng, khách sạn và trung tâm bán lẻ hiện đại.

Hiện nay, Singapore Flyer tại Quốc đảo Singapore là vòng đu quay cao nhất thế giới với chiều cao 165 mét, theo sau là vòng đu quay tại Thành phố Nam Xương, Trung quốc, (160 mét) và vòng đu quay London Eye tại Anh (130 mét).

Vòng đu quay Singapore Flyer, cao 165 mét

Vòng đu quay Singapore Flyer, cao 165 mét

Ông Richard Marin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty sản xuất vòng đu quay New York bày tỏ vui mừng về việc cho phép thực hiện dự án của chính quyền thành phố và hy vọng rằng dự án này sẽ tạo được hàng nghìn việc làm và giúp thúc đẩy kinh tế của Đảo Staten nói riêng và New York nói chung.

Đảo Staten là quận ít người nhất trong số năm quận của New York nhưng là quận lớn thứ ba tính theo diện tích.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng hình ảnh của một số vòng đu quay lớn trên thế giới:

Vòng đu quay The Star of Nanchang, TP. Nam Xương, Trung Quốc, cao 160 mét

Vòng đu quay The Star of Nanchang, TP. Nam Xương, Trung Quốc, cao 160 mét

Vòng đu quay London Eye, 130 mét

Vòng đu quay London Eye, 130 mét

Vòng đu quay Thiên Tân, Trung Quốc, 120 mét

Vòng đu quay Thiên Tân, Trung Quốc, 120 mét

Vòng đu quay Tô Châu, Trung Quốc, 120 mét

Vòng đu quay Tô Châu, Trung Quốc, 120 mét

Vòng đu quay Diamond and flower (Kim cương và hoa) tại Tokyo: 117 mét

Vòng đu quay Diamond and flower (Kim cương và hoa) tại Tokyo: 117 mét

Vòng đu quay Daikanransha tại Tokyo, 115 mét

Vòng đu quay Daikanransha tại Tokyo, 115 mét


Nam Hằng
(Tổng hợp)