Khám phá bán đảo Valdes - "Vương quốc" của động vật biển

(Dân trí) - Bán đảo Valdes trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc Argentina được biết đến như “vương quốc” của các loài chim và động vật biển, một điểm đến thú vị cho những du khách yêu thích động vật hoang dã.

Bán đảo Valdes trên bờ biển Đại Tây Dương thuộc Argentina được biết đến như “vương quốc” của các loài chim và động vật biển, một điểm đến thú vị cho những du khách yêu thích động vật hoang dã.
 
Bán đảo Valdes
 Bán đảo Valdes

Bán đảo Valdes là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất của Argentina, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999. Với diện tích 1,400 m2, bán đảo là nơi cư trú an toàn cho hàng ngàn cá thể chim và động vật biển. 
 Puerto Piramides là ngôi làng duy nhất tại bán đảo Valdes

 Puerto Piramides là ngôi làng duy nhất tại bán đảo Valdes
 
Nếu bạn muốn dạo chơi và tìm hiểu cuộc sống của các loài động vật ở Valdes, bạn có thể ở lại làng Puerto Piramides, ngôi làng duy nhất trên bán đảo. Nơi đây sẽ cho bạn một số lựa chọn về chỗ ở và nhà hàng hải sản với chất lượng tốt. Thật là sảng khoái và thư giãn khi lang thang trên bãi biển vào buổi sáng sớm trước khi khách tham quan đến.
 
Đừng quên chọn cho mình một chỗ thích hợp bên ngoài ngôi làng để ngồi hàng giờ và ngắm nhìn những chú sư tử và voi biển chơi đùa với con. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể chọn loài động vật mình muốn ngắm nhìn vào từng thời điểm thích hợp trong năm.
 
Một chú cá voi đầu bò đang biểu diễn giữa đại dương
 Một chú cá voi đầu bò đang "biểu diễn" giữa đại dương
 
Đến với Bán đảo Valdes, bạn sẽ thích thú với những pha trình diễn ngoạn mục của những chú Cá voi đầu bò phương nam (Southern right whale). Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm thích hợp nhất để xem những tiết mục này. Bạn có thể ngắm các chú cá voi từ trên bờ biển, hay nếu muốn cận cảnh hơn thì hãy lên một chiếc thuyến để có những khoảnh khắc đáng nhớ vào lúc hoàng hôn.
 
Orca được mệnh danh là Sát thủ đại dương
 Orca được mệnh danh là "Sát thủ đại dương"
 
Orca là loài cá voi có kích thước to nhất, mang trên mình hai màu trắng đen, dường như chúng được sinh ra để trở thành kẻ săn mồi ác liệt nhất đại dương. Vì thế bạn nên đứng ở một vị trí cao để ngắm chúng. Nơi lý tưởng nhất để quan sát Orca trên Bán đảo Valdes là Punta Norte vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 4.

Bạn cũng dễ dàng bắt gặp những chú cá heo ở một số vịnh và bờ biển gần ngôi làng Puerto Piramides từ tháng 12 đến tháng 4.

Bán đảo Valdes là nơi cư trú của rất nhiều loại sư tử biển và hải cẩu voi
 Bán đảo Valdes là nơi cư trú của rất nhiều loại sư tử biển và hải cẩu voi

Bán đảo Valdes còn là ngôi nhà chung của các loài sư tử biển và hải cẩu voi. Vào mùa cao điểm, có khoảng hơn 20,000 cá thể hải cẩu biển sinh sống ở khu vực này. Bạn nên chọn cho mình một điểm ngắm nào đó ở một vị trí cao tại bán đảo hoặc xung quanh bán đảo để ngắm những chú hải cẩu này vào tất cả các thời điểm trong năm.

Chim cánh cụt trên Bán đảo Valdes
 Chim cánh cụt trên Bán đảo Valdes

Có khoảng 181 loài chim khác nhau trên bán đảo, trong đó có 66 loài di trú. Vào mùa đông, bạn sẽ thấy những đàn chim hồng hạc đậu trên bán đảo, còn mùa hè thường là chim hải âu và chim cốc.

Đừng quên ghé thăm những chú chim cánh cụt ở khu vực Punta Delgada trên Bán đảo Valdes hay trên Bán đảo Punta Tombo gần đó từ tháng 9 đến tháng 3. Sẽ rất thú vị khi bạn thấy một đôi chim cánh cụt đang "âu yếm" hay "nô đùa" với nhau trên bãi biển. Bạn có thể đến gần chúng hơn để ngắm nhìn những con vật đáng yêu này.
 
Những chú sư tử biển đang thư giãn
 Những chú sư tử biển đang "thư giãn"
 
Bầy chim hồng hạc trên Bán đảo Valdes
 Bầy chim hồng hạc trên Bán đảo Valdes
 
Đôi chim cánh cụt đang âu yếm trên bãi biển
 Đôi chim cánh cụt đang "âu yếm" trên bãi biển 
Đỗ Quyên
Theo Cat-travel