Đón khách qua cửa khẩu Móng Cái, doanh nghiệp phải có chi nhánh ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Mới đây, tỉnh Quảng Ninh ban hành quy chế thí điểm về quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc theo cơ chế đặc thù. Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc vào Quảng Ninh phải có chi nhánh đặt tại tỉnh này.

Đề nghị trên được bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra trong cuộc họp với Tổng cục Du lịch (TCDL) ngày 31/10 tại Hà Nội.

Trước đó, 
Trước đó, công tác quản lý lữ hành du lịch và đón khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Nình còn nhiều bất cập

Trước ý kiến của Quảng Ninh, TCDL đã đồng ý với đề xuất để tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì và ban hành quy chế tạm thời đặc thù thí điểm quản lý hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, công tác quản lý lữ hành du lịch và đón khách du lịch Trung Quốc vào Quảng Nình còn nhiều bất cập. Phổ biến nhất là việc kinh doanh lữ hành lộn xộn dẫn đến chất lượng dịch vụ thấp, hiệu quả kinh doanh không cao, thất thu thuế, khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 39 công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh tham gia đón khách Trung Quốc, trong đó có 28 doanh nghiệp là thành viên CLB lữ hành Móng Cái. Hiện, thị trường khách du lịch Trung Quốc chiếm chủ đạo tại Quảng Ninh. Thống kê cho thấy, từ năm 2010 đến nay, lượng khách du lịch Trung Quốc sử dụng hộ chiếu vào Việt Nam du lịch qua cửa khẩu đường bộ Móng Cái tăng nhanh, khoảng 300.000 lượt khách/năm.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng Quảng Ninh chỉ nên cấp phép cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong tỉnh được đón khách Trung Quốc vào địa bàn tỉnh này.

Hà Anh